Ông Trump cam kết chấm dứt sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc mãi mãi

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời hứa nếu ông thắng cử trong cuộc bầu cử sắp tới, ở nhiệm kỳ mới ông sẽ chấm dứt sự phụ thuộc của nền kinh tế Mỹ vào Trung Quốc mãi mãi.

“Trong 4 năm tới, chúng tôi sẽ biến nước Mỹ thành siêu cường sản xuất của thế giới và chúng tôi sẽ chấm dứt sự phụ thuộc vào Trung Quốc, dứt khoát và vĩnh viễn”, ông Trump tuyên bố khi phát biểu trước những người ủng hộ ông ở bang Pennsylvania.

Trước đó, đầu tháng 9, Bloomberg cho rằng Trung Quốc đang chiến thắng trong cuộc chiến thương mại với Mỹ và dẫn trước trong hầu hết các chỉ số quan trọng. Hồi tháng 8, ông Trump nói rằng nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống kế tiếp, ông sẵn sàng xem xét khả năng tách riêng nền kinh tế của Mỹ khỏi phụ thuộc Trung Quốc.

Ngoài ra, vào ngày 14/9, Mỹ đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu một số hàng hóa từ Tân Cương của Trung Quốc. Theo Washington, các nhà sản xuất đang sử dụng lao động bất hợp pháp. Vào tháng 7, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa vào danh sách đen một số nhà máy may mặc ở Trung Quốc, cũng do các nhà sản xuất sử dụng lao động bất hợp pháp. Bao gồm một loạt các nhà cung cấp quần áo trong quá khứ và hiện tại cho các thương hiệu như Ralph Lauren, Tommy Hilfiger và Hugo Boss.

{keywords}
Tổng thống Donald Trump tiếp tục tung ra những đòn mang tính quyết định trong cuộc vận động tranh cử. (Ảnh: RIA)

Cuộc đối đầu thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ bắt đầu vào tháng 7/2018. Sau đó, Washington đã áp thuế 25% đối với việc nhập khẩu 818 loại hàng hóa của Trung Quốc với tổng trị giá 34 tỉ USD mỗi năm. Bắc Kinh đã phản ánh các biện pháp này và cùng năm đó đã gửi yêu cầu tới Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để tham vấn với Mỹ về các vấn đề thuế quan. Đồng thời, hai bên đưa ra các mức thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu.

Vào ngày 15/9, trọng tài của Tổ chức Thương mại Thế giới đã phát hiện ra các mức thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc do Hoa Kỳ áp đặt trong năm 2018-2019 là vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế.

Tới đầu năm 2020, các bên quyết định đi tới nhượng bộ lẫn nhau và ký kết giao kèo giai đoạn 1, khi đó Bắc Kinh đồng ý mua thêm nhiều hàng hóa Mỹ. Tuy nhiên, sau đó, phía Mỹ tố cáo Trung Quốc che giấu dữ liệu về sự lây lan dịch bệnh Covid-19 và từ chối ký kết  thoả thuận giai đoạn 2.

Theo một thăm dò của CNN công bố vào đầu tháng này cho thấy ông Trump nhận được 49% số phiếu ủng hộ của người Mỹ về các vấn đề kinh tế, cao hơn 48% của ông Biden. Một tháng trước đó, tỉ lệ ủng hộ về vấn đề trên của ông Trump ở mức 53% so với 45% của ông Biden. Một khảo sát của Đài CBS News và YouGov trong tháng này cũng cho thấy ông Biden đang bám đuổi Tổng thống Trump về tỉ lệ ủng hộ đối với vấn đề kinh tế (44% so với 45%).

Tuy nhiên, theo các cuộc khảo sát, lợi thế của ông Joe Biden nghiêng về các vấn đề về đại dịch Covid-19 và phân biệt chủng tộc. Dù trận “so găng” chưa diễn ra, nhưng ông Joe Biden đã đẩy mạnh chiến dịch công kích nhằm vào cách thức Tổng thống đương nhiệm xử lý đại dịch Covid-19 khiến hơn 200.000 người Mỹ tử vong.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !