TT Trump lần đầu không nhắc tới Triều Tiên ở Liên Hợp Quốc

Trong bài phát biểu lần thứ 4 tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Trump đã lần đầu tiên không đề cập tới Triều Tiên. 

Theo Yonhap, hôm 22/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu lần thứ 4 tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ). Điểm đáng nói, ông Trump không hề nhắc tới Triều Tiên. 

Trong bài phát biểu kéo dài khoảng 7 phút, Tổng thống Trump đã đề cập tới dịch Covid-19 và nhiều vấn đề mà Mỹ và thế giới đang phải đối mặt. Tuy nhiên, ông Trump lần đầu tiên không nhắc tới Triều Tiên giữa lúc các cuộc đàm phán phi hạt nhân Mỹ - Triều bị đình trệ, kể từ sau hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa lãnh đạo hai nước vào tháng 2/2019 kết thúc mà không đạt được bất cứ thỏa thuận nào.

{keywords}
Lần đầu tiên, Tổng thống Mỹ Trump không nhắc tới Triều Tiên trong bài phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un còn gặp mặt hồi tháng 6/2019 tại vùng phi quân sự (DMZ), khu vực biên giới chia cắt Hàn – Triều. Nhưng cho tới nay, Mỹ - Triều vẫn chưa thể nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2017, bài phát biểu lần thứ 4 tại Đại Hội đồng LHQ hôm 22/9 là lần đầu tiên, ông Trump “loại” Triều Tiên khỏi nội dung phát biểu. Vào đầu năm nay, ông Trump cũng không đề cập tới Triều Tiên trong thông điệp Liên bang.  

Trong bài phát biểu đầu tiên tại Đại hội đồng LHQ vào năm 2017, ông Trump cảnh báo Triều Tiên về “sự hủy diệt hoàn toàn”, đồng thời gọi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un là “người tên lửa”, giữa lúc căng thẳng Mỹ - Triều gia tăng liên quan tới vụ thử nghiệm hạt nhân thứ 6 của Bình Nhưỡng.

Ngay cả thời điểm quan hệ Mỹ - Triều bắt đầu được cải thiện vào năm 2018, ông Trump cũng không quên nhắc tới Triều Tiên. Tại sự kiện, ông Trump đã ca ngợi chính quyền Bình Nhưỡng tham gia các vòng đàm phán và hối thúc Triều Tiên cần có thêm hành động.

Cụ thể, bài phát biểu thứ hai của ông Trump tại Đại hội đồng LHQ vào năm 2018 diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ nhất ở Singapore, ông Trump nhấn mạnh Mỹ - Triều đang cùng hợp tác để thiết lập nền hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Tới năm 2019, phát biểu tại Đại hội đồng LHQ, ông Trump đã lên tiếng hối thúc Triều Tiên phi hạt nhân hóa và khẳng định Triều Tiên sẽ giới hạn năng lực phát triển vũ khí hạt nhân. 

Dù không nhắc tới Triều Tiên trong bài phát biểu hôm 22/9, nhưng Tổng thống Trump vẫn thường đề cập tới các cuộc gặp của ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên trong chiến dịch tranh cử. Theo ông Trump, nếu không có ông, Mỹ - Triều có thể đã rơi vào một cuộc chiến tranh.

Bà Kelly Craft, đại sứ Mỹ tại LHQ đã lên tiếng ca ngợi nỗ lực của ông Trump trong việc cải thiện quan hệ với ông Kim.

“Những công dân Mỹ từng bị bắt giữ ở Triều Tiên đã trở về nhà. Không còn những cuộc thử nghiệm hạt nhân mới, cũng như không có các cuộc thử nghiệm tên lửa tầm xa, bầu không khí ngoại giao trong khu vực đã đươc hạ nhiệt và mở ra cơ hội cho thỏa thuận lâu dài mang lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên”, bà Craft nhấn mạnh.

Trong khi đó, nhiều nguồn tin nghi ngờ Triều Tiên có thể cho phóng thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLMB) hoặc thử nghiệm các loại vũ khí khác nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên 10/10. Vũ khí được thử nghiệm trong sự kiện này có thể là vũ khí chiến lược mà Chủ tịch Kim Jong-un từng nhắc tới trong thông điệp đầu Năm mới.

Tuy nhiên, RIA Novosti hôm 19/9 đưa tin, ông Petr Ilichev, Giám đốc Ban các tổ chức quốc tế tại Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Moscow không nhận được bất cứ thông tin nào về khả năng Triều Tiên cho phóng SLMB vào tháng 10.

Công dân Triều Tiên đào tẩu về nước sau 2 năm sống ở Hàn Quốc

Công dân Triều Tiên đào tẩu về nước sau 2 năm sống ở Hàn Quốc

Sau 2 năm sống ở Hàn Quốc, một nam công dân Triều Tiên đào tẩu đã quyết định vượt biên để trở về nước nhưng bị cảnh sát Seoul phát hiện và bắt giữ. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !