Hé lộ thông tin vụ bắt giữ nghi phạm gửi chất độc cho ông Trump

NBC trích dẫn nguồn tin của các cơ quan bảo vệ luật pháp Mỹ cho hay, nghi phạm gửi bưu phẩm có chứa chất độc ricin đến Nhà Trắng đã bị bắt giữ khi đang cố gắng từ Canada nhập cảnh vào Mỹ.

“Kẻ bị tình nghi đã gửi bưu kiện chứa chất ricin kịch độc tới Nhà Trắng đã bị bắt giữ khi đang cố gắng nhập cảnh vào Mỹ từ Canada”, NBC cho biết. Hiện vẫn chưa có thông tin về người bị bắt.

{keywords}
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Trước đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan Mật vụ Mỹ đã bắt đầu điều tra về vụ nhận được một bưu phẩm khả nghi mà theo báo chí là được gửi cho nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump.

CNN dẫn nguồn từ hai quan chức cho biết, hôm 19/9, Cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã chặn được một gói bưu kiện đề gửi cho người nhận là Tổng thống Donald Trump.

Qua kết quả cuộc thử nghiệm kép đã xác nhận sự hiện diện của chất ricin trong bưu kiện. Đồng thời, tất cả thư tín dành cho Nhà Trắng đều được phân loại và kiểm tra kỹ tại một nơi bên ngoài dinh Tổng thống. Theo lời một quan chức thực thi pháp luật, các chuyên gia điều tra không loại trừ rằng “món quà” ricin gửi đến ông Trump từ Canada.

“Chúng tôi biết thông tin cảnh báo về số chất độc ricin gửi đến Chính phủ Liên bang Mỹ. Cơ quan thực thi pháp luật Canada đang hợp tác chặt chẽ với đối tác Mỹ để điều tra vụ việc”, bà Mary-Liz Power, phát ngôn viên của Bộ trưởng Công an Canada nói.

Đồng thời, theo các nguồn tin, chính quyền Mỹ cũng đang điều tra vụ việc với các bưu kiện tương tự, đề gửi đến một số địa chỉ ở Texas, vì có thể liên quan đến cùng một người gửi từ Canada.

“FBI và các đối tác của chúng tôi ở Cơ quan Mật vụ và Thanh tra Bưu điện Mỹ đang điều tra về bức thư đáng ngờ gửi đến một đơn vị thuộc Chính phủ. Hiện không có gì đe dọa an ninh công cộng”, FBI thông báo.

Được biết, Ricin là hợp chất kịch độc chiết xuất từ hạt thầu dầu. Ricin có thể ở dạng bột, hạt, bình xịt hoặc axit. Hiện chưa có thuốc giải cho chất độc ricin.

Ricin đã được sử dụng trong các cuộc tấn công khủng bố. Hai người ủng hộ IS ở Đức đã bị bắt vào năm 2018 vì âm mưu tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng chất ricin.

Vào năm 2018, một cựu chiến binh Hải quân, William Clyde Allen III, từng gửi phong bì chứa chất độc ricin tới Tổng thống Mỹ Donald Trump và nội các của ông. Cựu binh này đã bị bắt và thú nhận toàn bộ hành động của mình.

Ngoài ra, vào năm 2014, một người đàn ông ở bang Mississippi cũng bị kết án 25 năm tù giam sau khi gửi nhiều phong bì chứa chất độc ricin cho cựu Tổng thống Barack Obama.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !