Ông Trump bất ngờ đến Washington và bỏ qua bữa tiệc Năm mới?

CNN trích dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể bỏ lỡ bữa tiệc Năm mới hàng năm tại dinh thự Mar-a-Lago ở Florida và sẽ trở lại thủ đô sớm hơn dự kiến.

Theo CNN, các khách mời đã được thông báo về sự hiện diện của người đứng đầu Nhà Trắng trong bữa tiệc.

Tuy nhiên, quyết định trở lại Washington sớm hơn dự kiến có thể là do ông Trump hiện đang bận rộn với kết quả của cuộc bầu cử tổng thống, cụ thể là cuộc họp về kết quả của cuộc bỏ phiếu đại cử tri tại Quốc hội vào ngày 6/1 tới.

{keywords}
Ông Trump bất ngờ đến Washington và bỏ qua bữa tiệc Năm mới? (Ảnh: TASS)

Lý do thứ hai mà CNN đưa ra là việc ông Trump lo ngại tổng thống Iran có thể “trả thù” trong những ngày tới đối với hoạt động của Mỹ nhằm loại bỏ tướng Iran Qasem Soleimani vào ngày 3/1. Bởi vì khi đó ông Trump ra lệnh thực hiện chiến dịch này khi ở dinh thự Mar-a-Lago.

Trước đó, ông Trump thông báo trong tuần này sẽ xuất hiện tại Washington vào ngày 6/1, khi Quốc hội sẽ chính thức thông qua lá phiếu đại cử tri cho cuộc bầu cử tổng thống.

Ngoài ra, có thông tin cho rằng Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Josh Hawley thuộc bang Missouri hôm 30/12 cam kết sẽ thách thức kết quả cuộc bầu cử Mỹ khi Quốc hội triệu tập vào ngày 6/1 tới để kiểm phiếu đại cử tri và công bố chính thức người chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Động thái này có thể sẽ gây ra một cuộc tranh luận kéo dài tại Thượng viện, tuy nhiên gần như khó có khả năng đảo ngược được kết quả bầu cử.

Thượng nghị sĩ Hawley, người được bầu vào năm 2018 cho biết: “Một số tiểu bang, đặc biệt là Pennsylvania, đã không tuân theo luật bầu cử của chính các bang này”, đồng thời cho rằng ít nhất Quốc hội nên điều tra vấn đề này. Tuy nhiên, ông Hawley không đưa ra bằng chứng cho những tuyên bố của mình.

Theo Hiến pháp Mỹ, các thành viên Thượng viện và Hạ viện của Quốc hội sẽ nhóm họp vào ngày 6/1 để mở và kiểm các phiếu bầu của cử tri đoàn. Theo đó, Phó Tổng thống Mike Pence, Chủ tịch Thượng viện, trước sự chứng kiến của Thượng viện và Hạ viện, sẽ mở tất cả các giấy chứng nhận, và các phiếu bầu sau đó sẽ được kiểm đếm. Người có số phiếu bầu cao nhất sẽ là Tổng thống.

Trong trường hợp cuộc bầu cử năm 2020, ông Biden dẫn trước với 306 phiếu đại cử tri, so với 232 phiếu của ông Trump. Tuy nhiên, bất kỳ thành viên nào trong Hạ viện đều có thể nộp đơn phản đối kết quả bầu cử của một bang nào đó và đơn chỉ có hiệu lực nếu được một thành viên của Thượng viện ký vào.

Những hình ảnh đáng nhớ nhất về năm 2020 đầy biến động

Những hình ảnh đáng nhớ nhất về năm 2020 đầy biến động

Năm 2020 đã thay đổi nghiêm trọng cuộc sống của mọi người trên thế giới. Đại dịch làm thay đổi đối với các sự kiện và ảnh hưởng đáng kể đến chương trình nghị sự chính trị quốc tế.

Thanh Bình (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !