Ông Kim Jong-un thừa nhận thất bại ngay phiên khai mạc đại hội

Ngay phiên khai mạc Đại hội đảng Lao động, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã thừa nhận sự thất bại của kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm. 

Truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) hôm nay (6/1) đưa tin, trong phiên khai mạc Đại hội lần thứ 8 của Đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 5/1, Chủ tịch Kim Jong-un thừa nhận kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm đã thất bại khi không thể đạt được mục tiêu đề ra “trên hầu hết lĩnh vực”.

Đại hội lần thứ 8 của Đảng Lao động Triều Tiên là sự kiện đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, bởi nhiều nguồn tin cho rằng ông Kim sẽ cho công bố kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm mới và chính sách đối ngoại chỉ trước hai tuần ông Joe Biden chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ.

{keywords}
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thừa nhận thất bại của kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm ngay phiên khai mạc Đại hội đảng Lao động. (Ảnh: KCNA)

Trong bài phát biểu khai mạc Đại hội, ông Kim cho biết Triều Tiên đã giành được “chiến thắng thần kỳ” khi nâng cao sức mạnh và danh tiếng trên toàn cầu kể từ kỳ Đại hội vào năm 2016. Theo đó, ông Kim đã nhắc lại những thành tựu quân sự mà Triều Tiên đạt được như việc tiến hành thành công các vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa có tầm bắn vươn tới lãnh thổ Mỹ hồi năm 2017.

Tuy nhiên, chiến lược phát triển kinh tế 5 năm mà ông Kim công bố trong Đại hội năm 2016 đã thất bại. Theo ông Kim, việc Triều Tiên tăng cường khả năng tự cường để đối phó với những thách thức trong và ngoài nước đã làm cản trở tiến trình đạt được các mục tiêu đề ra.

“Chiến lược đã kết thúc vào năm ngoái, nhưng chỉ đạt được những mục tiêu nhỏ trên hầu hết mọi lĩnh vực”, ông Kim nói.

Nhắc tới đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu, ông Kim khen ngợi các thành viên trong đảng Lao động về việc đảm bảo “tình hình ổn định chống dịch Covid-19 từ đầu tới cuối”.

Cho tới nay, Triều Tiên vẫn chưa chính thức xác nhận nước này có ca mắc Covid-19. Nhưng trong nhiều báo cáo gửi lên Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Bình Nhưỡng cho hay nước này có “hàng ngàn ca nghi nhiễm”.

Trong khi đó, chính quyền Hàn Quốc cho rằng không thể loại bỏ khả năng dịch Covid-19 bùng phát ở Triều Tiên, bởi người dân Triều Tiên và Trung Quốc có mối quan hệ thương mại thân thiết và đi lại thường xuyên bất chấp Bình Nhưỡng cho đóng cửa các đường biên giới từ cuối tháng 1/2020.

Đại hội lần thứ 8 của Đảng Lao động Triều Tiên là kỳ Đại hội lần thứ 2 mà ông Kim chủ trì, có sự tham gia của 4.750 đại biểu.

Những bức ảnh được KCNA công bố cho thấy, không có ai đeo khẩu trang hay ngồi cách xa nhau trong Đại hội.

Tháp tùng ông Kim lần này có nhiều quan chức cấp cao hàng đầu của Triều Tiên bao gồm em gái của Chủ tịch Triều Tiên là bà Kim Yo Jong, Thủ tướng Kim Tok Hun và ông Choe Ryong Hae, người được cho là nhân vật quyền lực số 2 ở Triều Tiên.

Đại hội của Triều Tiên sẽ kéo dài trong vài ngày. Một số nội dung quan trọng mà ông Kim có thể công bố trong cuộc họp đặc biệt này như việc thăng chức cho bà Kim Yo Jong, chính sách đối ngoại, ngân sách và kiểm toán.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện trước công chúng ít kỷ lục

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện trước công chúng ít kỷ lục

Trong năm nay, tần suất xuất hiện trước công chúng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un ở mức thấp kỷ lục với chỉ 53 lần.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !