Ông Biden hủy thăm Australia, Papua New Guinea vì bế tắc trần nợ công

Nhà Trắng xác nhận, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ hủy chuyến thăm đã lên lịch từ trước tới Australia và Papua New Guinea do các cuộc đàm phán nâng trần nợ công ở Washington chưa đạt kết quả.

CNN dẫn tuyên bố hôm 16/5 của Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, Tổng thống Biden đã trò chuyện với Thủ tướng Australia Anthony Albanese để thông báo “hoãn” chuyến đi và mời Thủ tướng thăm chính thức Mỹ “vào thời điểm được cả hai bên nhất trí”.

Ông Jean-Pierre nói thêm, chính quyền ông Biden cũng thông báo quyết định tương tự cho Thủ tướng Papua New Guinea.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Tuy nhiên, ông Biden ngày 18/5 vẫn sẽ lên đường tới Hiroshima, Nhật Bản để dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7 từ ngày 19 – 21/5.

Trước đó, John Kirby, điều phối viên về truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ phát biểu trước các phóng viên rằng, Nhà Trắng đang đánh giá lại các điểm đến Australia và Papua New Guinea trong chuyến công du sắp tới của Tổng thống Biden.

Theo kế hoạch ban đầu, sau khi kết thúc sự kiện ở Hiroshima, ông Biden sẽ đến Papua New Guinea để gặp gỡ các nhà lãnh đạo Diễn đàn quốc đảo Thái Bình Dương (PIF) và tới Sydney, Australia dự họp thượng đỉnh của nhóm Bộ Tứ (QUAD) vào ngày 24/5.

Quyết định hủy phần còn lại của chuyến công du được đưa ra khi ông Biden gặp các lãnh đạo Quốc hội Mỹ tại Nhà Trắng để thảo luận về vấn đề trần nợ công.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cảnh báo, nếu các bên không đạt thỏa thuận nâng trần nợ công vô điều kiện, việc Chính phủ Mỹ vỡ nợ có thể xảy ra sớm nhất là vào ngày 1/6 và viễn cảnh tồi tệ đó có nguy cơ dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu.

Tuấn Anh

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !