Ông Biden có thể hủy dự họp G7, công du châu Á vì vấn đề trần nợ công

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố ông vẫn có ý định dự hội nghị thượng đỉnh G7 sắp tới ở Nhật, nhưng không loại trừ khả năng phải hủy công du châu Á nếu không giải quyết được vấn đề trần nợ công.

Theo báo Japan Times, Tổng thống Biden hôm 9/5 phát biểu trước các phóng viên rằng, ông "vẫn cam kết" tham dự cuộc họp của các lãnh đạo G7 tại Nhật vào cuối tháng này, nhưng việc giải quyết vấn đề trần nợ công quan trọng hơn và “hiện là vấn đề quan trọng nhất trong chương trình nghị sự”. Lãnh đạo Nhà Trắng lưu ý ông có khả năng sẽ không rời Mỹ trong thời gian này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Nhà Trắng trước đó cho hay, ông Biden dự kiến sẽ đến Hiroshima, Nhật dự hội nghị thượng đỉnh G7 từ ngày 19 - 21/5, trước khi lên đường tới Papua New Guine để gặp gỡ các nhà lãnh đạo Diễn đàn quốc đảo Thái Bình Dương (PIF) và tới Sydney, Australia dự họp thượng đỉnh của nhóm Bộ Tứ (QUAD) vào ngày 24/5.

Reuters đưa tin, phát biểu mới của ông Biden về khả năng hủy chuyến công du đã lên lịch từ trước được đưa ra ngay sau cuộc gặp tại Nhà Trắng giữa ông với các lãnh đạo Quốc hội Mỹ, bao gồm cả Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy thuộc đảng Cộng hòa nhằm tìm kiếm giải pháp cho bế tắc về trần nợ công. Tuy nhiên, các bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong vấn đề này.

Ông Biden đánh giá cuộc đàm phán nói trên “hiệu quả” và ông đã nêu rõ trách nhiệm tránh cho nước Mỹ vỡ nợ thuộc về Quốc hội. Tuy nhiên, ông McCarthy chia sẻ, bản thân không thấy “động thái mới của tổng thống” kể từ cuộc thảo luận hồi đầu tháng 2/2023.

Chủ tịch Hạ viện cáo buộc Nhà Trắng “không có kế hoạch B” và ông Biden “đã chờ quá lâu để họp bàn giải quyết vấn đề”. Ông McCarthy tiết lộ sẽ phản đối nếu tổng thống quyết định sử dụng Tu chính án thứ 14 để nâng trần nợ.

Cho đến nay, ông Biden và đảng Dân chủ vẫn đề xuất nâng mức trần nợ công 31,4 nghìn tỷ USD mà không đi kèm điều kiện nào. Song, phe Cộng hòa yêu cầu cắt giảm các khoản chi tiêu của chính phủ trong 10 năm tới là điều kiện cho việc đó.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen hôm 7/5 cảnh báo Mỹ có nguy cơ vỡ nợ từ ngày 1/6 nếu giới hạn vay nợ không được nâng lên. Các chuyên gia kinh tế khuyến cáo, tình trạng vỡ nợ kéo dài có thể đẩy nền kinh tế số 1 thế giới lâm vào suy thoái sâu và thậm chí dẫn tới một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Tuấn Anh

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !