Ông Biden lại nhầm lẫn khi nhắc đến con trai

Trong một bài phát biểu trước công chúng hôm 12/10, tại bang Colorado, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói nhầm con trai mình chết ở Iraq.

Theo đó, ông Biden nói về thực tế là tại Colorado, các quân nhân Mỹ đã trải qua khóa huấn luyện chiến đấu, những người sau này đã tham gia các trận chiến chống lại quân Đức trong Thế chiến II.

“Tôi nói một cách chân thành. Với tư cách là cha của người đàn ông đã nhận được huân chương Ngôi sao Đồng, Huân chương Phục vụ Xuất sắc và mất mạng ở Iraq. Hãy tưởng tượng sự can đảm, lòng dũng cảm và những hy sinh thực sự mà tất cả đã thực hiện”, ông Biden nói.

Trên thực tế, Beau Biden đã qua đời vào năm 2015 vì bệnh ung thư não. Tuy nhiên, anh ấy đã phục vụ ở Iraq từ năm 2008 đến năm 2009. Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận con trai lớn của ông có thể mắc bệnh ung thư do chất độc thải ra trong quá trình đốt chất thải tại các cơ sở quân sự.

Trước đó, vào cuối tháng 9, Tổng thống Joe Biden đã “nhầm lẫn” khi kể chuyện ông quen vợ. Bài phỏng vấn của tổng thống Mỹ gây tiếng cười cho khán giả được phát sóng trên kênh Fox News.

Theo tổng thống Mỹ, ông gặp người vợ tương lai là bà Jill Biden khi 12 tuổi.

“Chúng tôi đã ở bên nhau trong một thời gian rất dài. Bà ấy 12 tuổi, tôi 30 tuổi”, ông Biden nói.

Sau câu nói này, khán giả có mặt trong trường quay đã bật cười. Trên thực tế, chênh lệch tuổi tác giữa ông Biden và vợ là 9 năm. Ông Biden sinh năm 1942 và vợ sinh năm 1951.

Mới đây, Nhà Trắng xác nhận ý định tái đắc cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào năm 2024.

“Tôi chỉ sẽ lặp lại những gì tổng thống đã nói nhiều lần đó là: tổng thống dự định tranh cử vào năm 2024”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết tại một cuộc họp báo,

Ông Biden trước đó cho biết ông có ý định tham gia tranh cử, nhưng ông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng và sẽ thực hiện vào năm sau.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi với chương trình 60 Minutes của CBS, Tổng thống Biden cho biết ông có ý định sẽ tái nhiệm tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Tuy nhiên, ông Biden nói thêm rằng hiện vẫn quá sớm để quyết định chắc chắn ông có tái tranh cử hay không.

Hạ Thảo (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !