Ôm 2 con nhỏ cố tự tử, người cha có phạm tội giết người?

Với hành vi cố ý nhảy xuống sông và ôm theo 2 con nhỏ nhảy, người cha có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người theo Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Ngày 10/9, trao đổi với PV, Thượng úy Phan Đình Thượng (Công an quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) cho biết: “Cách đây 1 tháng (nửa đêm 8/8 - PV), tôi có phát hiện anh Phùng Văn H. đi xe máy, phía sau chở theo 2 con nhỏ bất ngờ lao xuống kênh nước Hòa Bình (đoạn thuộc xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng).

Tôi đã xuống kênh cứu thành công 2 cháu nhỏ cùng anh H. đưa lên bờ. Nhưng sau khi được cứu, anh H. lại tiếp tục ôm theo 2 con nhảy xuống kênh nước lần nữa.

Tôi liền báo tin để lực lượng Công an phường Hưng Đạo (quận Dương Kinh) tới hỗ trợ, trấn áp Phùng Văn H. về trụ sở”.

{keywords}
Khu vực người bố ôm 2 con nhỏ lao xuống tự tử vì mâu thuẫn vợ chồng. (Ảnh: T.T)

Theo báo Tiền Phong, tại cơ quan công an, Phùng Văn H. khai nhận, xuất phát từ mâu thuẫn do vợ đang làm việc tại TP.HCM không gửi tiền theo yêu cầu của H. nên y quyết định mang theo 2 con là P.T.M.P (SN 2009) và P.T.K.T (SN 2012) đi tự tử.

Ngày 10/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Phùng Văn H. (SN 1988, trú tại phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) để điều tra vụ việc có dấu hiệu phạm tội “Giết người”.

Nói về vụ việc này, luật sư Phạm Thu Hà (Đoàn LSTP Hà Nội) cho rằng: “Hành vi của Phùng Văn H. có dấu diệu của tội giết người với lỗi cố ý”.

Luật sư phân tích: “H. là người đủ tuổi và đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự (TNHS), đủ nhận biết được rằng đối với hành vi của mình khi lao xe xuống sông hoàn toàn có thể gây ra cái chết cho 2 con nhỏ và cả bản thân. Nhận biết được điều này nhưng đối tượng vẫn thực hiện hành vi và cố ý để hậu quả xảy ra.

Hành vi cố ý này lại càng được khẳng định thêm sau khi lao xe máy xuống nước thì đã được chiến sĩ công an phát hiện và cứu lên. Đối tượng kiên quyết thực hiện hành vi đến cùng khi tiếp tục ôm con nhảy xuống sông lần nữa, điều này đương nhiên là lỗi cố ý.

Hành vi cố ý nhảy xuống sông và ôm theo 2 con nhỏ nhảy cùng có thể sẽ bị truy cứu TNHS về tội giết người với tình tiết là giết 02 người (Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017).

Do hậu quả chết người chưa xảy ra, khi cơ quan cảnh sát điều tra kết luận cụ thể các hành vi của đối tượng sẽ có biện pháp xử lý và hình phạt phù hợp nếu có”.

Theo luật sư, qua lời khai ban đầu của đối tượng, vì mâu thuẫn vợ chồng về chuyện tiền bạc nên mới dẫn đến cơ sự như vậy. Việc xử lý đối tượng sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật, tuy nhiên cũng cần phải xem xét các yếu tố khác về mặt nhận thức, hoàn cảnh gia đình, các tình tiết giảm nhẹ khác nếu có…

"Trẻ em là đối tượng cần được chăm sóc, dạy dỗ và bảo vệ. Hành vi của người cha không những vi phạm pháp luật hình sự mà còn vi phạm nghiêm trọng đạo đức.

Cần tước quyền nuôi con của người cha khi người mẹ có yêu cầu tới Tòa án nhân dân cấp quận (huyện). Đối với hành vi của người cha như trên cần phải xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật để cảnh báo và răn đe những người khác cũng như bảo vệ quyền lợi cho trẻ em", nữ luật sư nêu quan điểm.

Sông Yên

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !