Ồ ạt xây nhà tiền tỷ, mở nhạc nuôi chim yến

Với giá bán từ 35- 40 triệu đồng/kg đã làm không ít người bỏ ra nhiều tỷ đồng xây nhà nuôi chim yến.

Gần đây, ở huyện Thoại Sơn, An Giang và một vài nơi khác mọc lên những ngôi nhà mới cao tầng, không để ở mà xây “lâu đài” cho chim yến trú ngụ với mục đích lấy tổ bán làm giàu.

Với giá bán từ 35- 40 triệu đồng/kg đã làm không ít người bỏ ra nhiều tỷ đồng xây nhà nuôi chim yến. Thống kê cho thấy, trên địa bàn huyện Thoại Sơn hiện có 11 nhà nuôi chim yến, trong đó nhiều nhất ở thị trấn Óc Eo (5 nhà), xã Vọng Đông (3), thị trấn Núi Sập (2). Hộ Lê Phú Cường sở hữu 2 căn (ở xã Vọng Đông) với giá xây dựng khoảng 10 tỷ đồng và vẫn còn dự tính mở rộng quy mô nuôi. Anh Cường đang thuê một người giỏi về kỹ thuật nuôi chim yến ở Ninh Thuận vào để “giúp sức”. Do nghề này mới phát sinh nên hộ nuôi “kỳ cựu” nhất cũng chỉ vài tháng, trong khi để thu hoạch phải mất không dưới 2 năm.

Ồ ạt xây nhà tiền tỷ, mở nhạc nuôi chim yến - ảnh 1

Nhà đã nuôi chim yến.

Anh Lê Phú Cường cho biết: “Nghề nuôi chim yến lấy tổ phát triển từ lâu ở các tỉnh ven biển, vốn điều kiện không thuận lợi hơn miền ruộng lúa phì nhiêu như An Giang. Nuôi chim yến chỉ tốn đất xây dựng nhà, những khoản khác không đáng kể. Nhà nuôi chim yến phải mát (nhiệt độ 27-310C), độ ẩm 80-95%, ánh sáng râm, âm u và lúc nào cũng có máy “hát” cho chúng nghe”.
Anh Đỗ Văn Tùng, hộ nuôi chim yến khóm Bình Khánh 5, phường Bình Khánh (TP. Long Xuyên) bổ sung: “Phải cho loài chim này nghe ít nhất 3 loại nhạc. Đó là  loại để trên nóc nhà phát “tín hiệu”, thứ hai là loại “gọi mời” và thứ 3 là “hát ru”. Chim yến non rất dễ dẫn dụ nhưng chim mẹ thì rất khó. Độ cao cho chim ở không quá cao, nhưng không được thấp hơn các nhà xung quanh, có lỗ thông gió, nơi ra vào, không khí ổn định, yên tĩnh, cửa đóng kín, trong nhà phải đóng các thanh ván từ 60-100cm không trơn láng để vợ chồng chim yến ở, đặc biệt không để nhà dột, gió lùa, nắng bên ngoài xuyên vào trong…”.

Hiện, 11 nhà nuôi chim yến đều có “quý nhân” vào trú ngụ. Căn nhà vừa xây xong của anh Cường mỗi nơi cũng có từ 20-30 cặp chim yến vào xây tổ. Anh Đỗ Văn Tùng cho biết: “Người anh ruột Đỗ Văn Hạp (phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên) chỉ dành 80m2 trên tầng 2 căn nhà nuôi yến, qua 3 năm khai thác, đến nay, mỗi tháng thu hoạch không dưới 2kg tổ yến nên tôi bỏ ra 1,2 tỷ đồng mua đất xây nhà, hiện có khoảng 20 cặp đang an cư.

Ngoài giá bán từ 35-40 triệu đồng/kg, phân chim yến cũng được đặt mua 100.000 đồng/kg để người nuôi mới tạo mùi hơi dẫn dụ chim vào ở. Mỗi tổ chỉ có 1 cặp trống mái, sau đó chúng sinh con rồi bay đi, chờ con lớn người nuôi mới đến thu hoạch và phải từ 100-120 tổ mới được 1kg. Đến nay, ở Long Xuyên có khoảng 5 hộ nuôi chim yến, các nơi khác chỉ có Thoại Sơn là nuôi nhiều nhất”.

Chủ tịch UBND thị trấn Óc Eo Võ Hoàng Tâm cho biết: “Đến nay, trên địa bàn có 5 hộ xây nhà nuôi chim yến nhưng địa phương chỉ quản lý việc xây dựng. Qua tìm hiểu thấy có chim giống như én bay về đậu, đứng gần nghe máy nhại tiếng chim kêu, còn chúng có làm tổ đẻ con, vô ở luôn hay bay đi thì không biết. Hiện, cũng chưa có phản ánh về tiếng ồn của máy hát dẫn dụ chim cũng như về vệ sinh môi trường…”.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) huyện Thoại Sơn Phan Thanh Tùng cho biết: “Nuôi chim yến lấy tổ trên địa bàn là nghề mới xuất hiện gần đây. Về khoa học, loại động vật hoang dã này là bộ phận quan trọng tạo cân bằng sinh thái. Đây là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý, có giá trị kinh tế rất cao, song, nếu không có biện pháp xử lý dịch bệnh, quy hoạch vùng nuôi thì khi bùng phát dịch bệnh sẽ khó ngăn ngừa sự lây lan và phát sinh vấn đề môi trường. Dù Bộ NN-PTNT có thông tư quy định tạm thời về nuôi chim yến, nhưng do còn mới nên chúng tôi đang chờ hướng dẫn cụ thể hơn ở lĩnh vực trên về góc độ chuyên môn. Tuy nhiên, để phòng trừ dịch bệnh, chúng tôi cử cán bộ thú y vận động các hộ nuôi sử dụng thuốc để vệ sinh nơi chim yến ở, nhưng họ ngần ngại sử dụng, vì sợ chim bỏ đi”.
 
Thông tư số 35/2013/TT-BNNPTNT, có hiệu lực ngày 6-9-2013 quy định: Chủ cơ sở nuôi chim yến phải khai báo với Phòng NN-PTNT hoặc Phòng Kinh tế nơi có cơ sở. Cá nhân nuôi trước ngày thông tư này có hiệu lực phải khai báo chậm nhất ngày 30-10 hàng năm. Người nuôi chim yến sử dụng âm thanh dẫn dụ, cường độ không được vượt quá 70 dBA trong khoảng thời gian từ 6-21 giờ, không được sử dụng từ 21 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Cơ sở nuôi phải thường xuyên thực hiện các biện pháp tiêu độc, khử trùng định kỳ, giám sát sức khỏe của đàn chim yến và bảo đảm môi trường sinh thái…

Nguồn: Báo An Giang online

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !