Nữ trưởng thôn cùng 4 hộ dân viết đơn xin rút khỏi hộ nghèo với lí do đặc biệt

Có 5 hộ dân ở xã Đăk Tơ Re (huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) đã tình nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Đây là những tín hiệu đáng mừng trên vùng đất sỏi đá khó khăn Đăk Tơ Re.

Nhà anh A Thang - một trong 5 hộ viết đơn.

Theo thông tin từ xã Đăk Tơ Re, trong đợt rà soát hộ nghèo tháng 10/2019 vừa qua, trên địa bàn xã Đăk Tơ Re có 5 hộ dân đã viết đơn xin thoát khỏi hộ nghèo, cận nghèo và nhường suất cho những hộ gia đình khác khó khăn hơn.

Trong số 5 hộ gia đình này có cả trưởng thôn cùng 4 hộ là người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Các hộ xin rút hộ nghèo gồm: Hộ gia đình chị Y Byenh, gia đình anh A Cách (người dân tộc Ba Na, thôn Kon Tơ Neh); hộ anh A Thang, anh A Lanh (dân tộc Xơ Đăng, thôn Kon Rơ Lang) và hộ gia đình anh Phạm Quyết Chiến cùng ở xã Đăk Tơ Re.

Chị Y Byenh, trưởng thôn Kon Tơ Neh.

Chị Y Byenh, trưởng thôn Kon Tơ Neh tâm sự, gia đình chị có 4 người con, cuộc sống trước đây vô cùng khó khăn.

Trong thời gian qua, do chí thú làm ăn nên hiện nay gia đình chị đã có 2ha đất trồng sắn, trên 200 cây cao su cùng nhiều cây bời lời. Ngoài ra, gia đình chị còn chăn nuôi gia súc, gia cầm nên đã thoát nghèo.

Còn gia đình anh A Thang, vụ lúa vừa rồi gia đình anh thu hoạch được hơn 70 bao. Ngoài ra còn có vườn cao su rộng 1ha và rẫy mì 3ha sắp thu hoạch. 

Do kinh tế khá hơn rất nhiều so với gia đình khác nên, vợ chồng anh A Thang quyết định viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo hồi cuối tháng 10 vừa qua. Trong đơn xin thoát nghèo, anh A Thang viết "gia đình kinh tế đã ổn định, nên nhường suất cho những hộ khó khăn hơn".

Trao đổi với PV Infonet, ông Huỳnh Quốc Thái, Chủ tịch UBND xã Đăk Tơ Re vui mừng cho biết, các hộ dân làm đơn xin thoát nghèo cho thấy người dân đã có ý thức vươn lên, không còn sự trông chờ, ỷ lại vào nguồn đầu tư của Nhà nước cho hộ nghèo.

Ông Thái cũng thông tin, xã Đăk Tơ Re vốn thuộc vùng 3 đặc biệt khó khăn. Toàn xã Đăk Tơ Re có 1.300 hộ thì có đến 79,75% là người dân tộc thiểu số, trong đó 545 hộ nghèo, 129 hộ cận nghèo.

Tuy nhiên, năm 2019, xã Đăk Tơ Re đã giảm được trên 9% hộ nghèo, đây là tỉ lệ cao hơn nhiều so với mục tiêu giảm nghèo chung của tỉnh Kon Tum. 

Việc 5 hộ gia đình ở xã Đăk Tơ Re viết đơn xin rút khỏi hộ nghèo đã tạo ra một làn gió mới trong việc phát triển kinh tế trên vùng đất cằn cỗi Kon Tum.

"Cả 5 hộ gia đình trên đều xứng đáng là những tấm gương sáng cho bà con thôn bản noi theo", ông Thái nói thêm...

Sông Cài
Từ khóa: xã Đăk Tơ Re huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum hộ nghèo.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !