Nữ sinh dân tộc Sán Chay trở thành thủ khoa Học viện Hàng không dù chưa từng đi học thêm

Nữ sinh Lê Hoàng Mai (học sinh trường THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng, Đắk Lắk) trở thành thủ khoa Học viện Hàng không Việt Nam khiến bao người ngưỡng mộ.

Ngay sau khi Học viện Hàng không Việt Nam công bố điểm trúng tuyển, cô nữ sinh dân tộc Sán Chay Lê Hoàng Mai đã vỡ òa cảm xúc vui mừng khi biết bản thân trở thành thủ khoa của ngôi trường danh giá này.

{keywords}
Nữ sinh Lê Hoàng Mai

Trước đó, Mai nộp hồ sơ xét tuyển vào ngành Quản lý hoạt động bay của Học viện Hàng không Việt Nam. Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, em đạt điểm thi khối D1 khá cao: Toán 8,6 điểm, Văn 9,25 điểm và Tiếng Anh 9,4 điểm, tổng điểm đạt 27,25 điểm và cộng với điểm ưu tiên là tròn 30 điểm.

Để biến ước mơ bước vào Học viện Hàng không, Mai đã trải qua một quá trình học tập miệt mài. Điều đặc biệt là em chinh phục các môn học bằng sự chủ động ôn luyện chứ không tham gia các lớp học thêm.

Với môn Tiếng Anh, em rất cố gắng trau dồi vốn từ vựng, học nghe và nói trên mạng kết hợp cùng các bài giảng của thầy cô giáo ở lớp để củng cố kiến thức cho mình.

Còn 2 môn Văn và Toán, Mai chăm chú học ở lớp và đọc nhiều sách vở, tài liệu, làm nhiều dạng đề trên các phần mềm và luôn tìm tòi những cái mới.

{keywords}
Nữ sinh Hoàng Mai có lối sống giản dị, hòa đồng với mọi người.

Theo chia sẻ của Hoàng Mai, trong quá trình học tập nếu bản thân đặt quá nhiều kỳ vọng sẽ sinh ra áp lực khiến tâm trạng lo âu, dẫn tới khó đạt được kết quả như ý. Vì vậy, em luôn học tập với tâm trạng thoải mái nhất.

"Khi biết mình là thủ khoa của Học viện Hàng không, nhận được "cơn mưa" lời chúc từ mọi người, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Ngay lúc ấy em cũng muốn cảm ơn gia đình, bố mẹ, thầy cô giáo và bạn bè đã giúp đỡ em trong quá trình học tập và rèn luyện”, Hoàng Mai tâm sự.

Ông Bùi Xuân Lễ - Hiệu trưởng trường THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng cho biết, kỳ thi vừa qua có nhiều học sinh trở thành thủ khoa của các trường đại học lớn trên cả nước.

“Lê Hoàng Mai là một trong những học sinh tiêu biểu của trường, em học giỏi và hòa đồng với bạn bè, thầy cô. Đây không chỉ là niềm vinh dự cho bản thân em Mai và gia đình mà còn là niềm tự hào của trường THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng" - ông Lễ nói.

{keywords}
Ông Nguyễn Thiên Văn (thứ 2 từ trái sang) cùng Đoàn của huyện Ea Súp tặng giấy khen cho em Hoàng Mai.

Do đạt thành tích học tập xuất sắc nên mới đây nữ sinh Lê Hoàng Mai đã được huyện biên giới Ea Súp tặng giấy khen.

Theo ông Nguyễn Thiên Văn – Bí thư huyện ủy Ea Súp, địa phương rất tự hào vì có một nhân tài trong tương lai, huyện đã tặng giấy khen kèm món quà 5 triệu đồng cho em Mai. Phòng GD&ĐT, Quỹ Khuyến học của huyện mỗi đơn vị cũng tặng 1 triệu đồng cho em.

“Việc tặng giấy khen cho em Mai nhằm động viên, ghi nhận thành tích và sự cố gắng của em, ghi nhận công lao của thầy cô và gia đình, đồng thời khơi dậy tinh thần vượt khó để học tập cho các cháu huyện vùng biên giới, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Giáo dục là giải pháp cơ bản và lâu dài để giúp nhân dân vươn lên trong cuộc sống”, ông Văn chia sẻ.



Từ 'chàng shipper quán nước' đến thủ khoa khối C00 tỉnh Bình Thuận

Từ 'chàng shipper quán nước' đến thủ khoa khối C00 tỉnh Bình Thuận

Từng muốn gác lại ước mơ vì thiếu 0,5 điểm trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT QG 2020. Đạt chọn lấy một công việc tại quán nước nhỏ trong thành phố để mưu sinh. 

Hải Dương

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Nữ 'MC độc thân đắt giá nhất VTV' thích chơi bi-a và những bật mí thú vị

MC Huyền Trang chia sẻ: "Chơi bi-a, bowling, tập golf với các anh em là một trong những sở thích của tôi. Bạn bè tôi vẫn thường nói tại sao không thùy mị, nết na mà toàn chơi những môn thể thao mạnh".

Lương Thu Trang: Khán giả chửi thì chửi cho đã, tôi chấp nhận!

Lương Thu Trang nói khi nhận vai phản diện An Nhiên trong phim 'Trạm cứu hộ trái tim', cô xác định sẽ bị khán giả ghét nhưng vẫn quyết định làm cho tới, có bị chửi cũng chấp nhận.

Cô gái bỏ việc ở phố về quê lội bùn, không ngờ giúp cả làng đổi đời

Cô là một trong số những người thành công khi bỏ phố về quê, góp phần cải thiện đời sống của người dân quê mình.

Cú bứt phá của nữ sinh Bách khoa từng hụt hẫng vì trượt nguyện vọng 1

Giành hàng loạt thành tích trong suốt những năm học tại Bách Khoa là điều Thủy không ngờ tới vào thời điểm 5 năm trước, khi em trượt nguyện vọng 1 vào ngôi trường ước mơ.

Nữ MC thời tiết VTV sinh năm 2000 từng thi hoa hậu

MC thời tiết Lan Chi là một trong những nữ MC thế hệ mới, nhận được nhiều yêu thích của bản tin thời tiết VTV.

Diễn viên Quỳnh Lương chuẩn bị kết hôn với bạn trai thiếu gia

Tại một sự kiện, diễn viên Quỳnh Lương bất ngờ xác nhận chuẩn bị kết hôn cùng bạn trai thiếu gia Nguyễn Tiến Phát.

Diễn viên Quỳnh Kool: Cảm giác bị lừa dối, phản bội thật kinh khủng

Quỳnh Kool nói dù chưa kết hôn và sinh con nhưng cô hiểu cảm giác bị phản bội của cô giáo Nguyệt trong 'Chúng ta của 8 năm sau' khi đặt mình vào nhân vật.

BTV Minh Trang thời sự 19h đẹp ngỡ ngàng, Thanh Thanh Hiền trẻ trung bên con gái

Sao Việt 17/1/2024: BTV Minh Trang thời sự 19h của VTV đăng ảnh mặc áo dài xinh đẹp đến ngỡ ngàng. Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền trẻ trung bên con gái.

Đang cập nhật dữ liệu !