Trong 70 năm tại vị, Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã gặp hầu hết tổng thống Mỹ khi họ đương nhiệm.
Trong số các nhà lãnh đạo Mỹ, chỉ có Tổng thống Lyndon Baines Johnson là chưa gặp Nữ hoàng Anh.
Ông Johnson làm tổng thống từ tháng 11/1963 tới tháng 1/1969. Ông và Nữ hoàng Anh trao đổi thư từ tháng 3/1964 tới tháng 7/1967, nhưng không bên nào mời người kia tới thăm.
"Nữ hoàng Elizabeth chưa bao giờ gửi lời mời thăm Vương quốc Anh tới Tổng thống Johnson. Tổng thống Johnson cũng chưa từng gửi lời mời Nữ hoàng thăm Mỹ", Thư viện Tổng thống Johnson đăng trên Twitter năm 2018.
Hiệp hội Lịch sử Nhà Trắng đưa ra một lời giải thích khả dĩ cho việc này: "Nữ hoàng Elizabeth chưa bao giờ gặp Tổng thống Johnson trong nhiệm kỳ của ông và không thể tham dự lễ tang của cố Tổng thống John F. Kennedy (tháng 11/1963) vì mang thai Hoàng tử Edward".
Một số hình ảnh Nữ hoàng Anh Elizabeth II và những lần gặp tổng thống Mỹ:
Theo thông báo trên trang web của tổ chức Royal Parks, đơn vị quản lý các công viên Hoàng gia, người dân Vương quốc Anh muốn tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II đã được yêu cầu không mang gấu bông và bóng bay đến Cung điện Buckingham.
Hôm 11/9, linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II được gửi đến Cung điện Buckingham. Hàng nghìn người đã xếp hàng dài trên các con phố để tiễn Nữ hoàng trong chuyến hành trình cuối cùng.
Daily Mail dẫn thông tin về việc tuân thủ truyền thống cổ xưa của Hoàng gia cho hay, những con ong chúa được nuôi trong lãnh thổ của Cung điện Buckingham và Nhà Clarence đã được thông báo về sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II.
Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".
Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.
Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.
Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.