Nông thôn mới là đời sống người dân được nâng lên
![]() |
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình). |
NTM phải giữ cốt cách của Việt Nam
Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn diễn ra vào ngày 6/11, đại biểu Nguyễn Thị Yến (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, thực hiện Nghị quyết số 32 của Quốc hội, kết quả đạt được đáng khích lệ. Tuy nhiên, sự gắn kết giữa xây dựng nông thôn mới (NTM) và cơ cấu lại ngành nông nghiệp chưa chặt chẽ. Các cơ chế, chính sách cơ cấu lại ngành chậm được ban hành, kéo theo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới về thu nhập, về hộ nghèo và tổ chức sản xuất đạt kết quả chưa cao.
Chia sẻ về nội dung này, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, nhiều địa phương đã rất tích cực chuyển đổi, coi sản xuất là một thành tố chính trong phát triển nông thôn mới. Vấn đề này có thể dẫn chứng rất nhiều tỉnh như Sơn La là một ví dụ. Trong vòng 3-4 năm chuyển đổi tăng gấp 3 lần diện tích cây ăn quả, thành lập hơn 800 hợp tác xã, đổi mới rất nhanh. Tỉnh Bắc Giang hiện nay hình thành một trục kinh tế của các sản phẩm nông thôn, do đó đã gắn kết, đi đôi thiết chế hạ tầng, khi phát triển đến đâu phải phục vụ sản xuất đến đó.
Hoặc là Đồng Tháp liên tục có những đột phá mới về công nghệ, từ sản xuất lúa, cây ăn trái. “Đó là nông thôn mới, đó là sản xuất”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nêu.
![]() |
Tỉnh Bắc Giang hiện nay hình thành một trục kinh tế của các sản phẩm nông thôn, do đó đã gắn kết, đi đôi thiết chế hạ tầng, khi phát triển đến đâu phải phục vụ sản xuất đến đó. |
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng nhấn mạnh, giai đoạn tới sẽ phổ biến hơn những mô hình nông thôn mới xuất sắc, đi sâu hơn vào những tiêu chí cụ thể để thực hiện mục tiêu cuối cùng: Nông thôn mới phải là đời sống người dân được nâng lên!
Mục tiêu nông thôn mới phải là môi trường, bản sắc dân tộc của vùng miền, của dân tộc, phải giữ cốt cách của Việt Nam. Tới đây, trong chương trình thực hiện giai đoạn 2020-2021, những tinh thần, tư tưởng đó, những nguyên nhân, giải pháp phải được thể hiện rõ trong giai đoạn tới.
Xây dựng NTM song song với ứng phó biến đổi khí hậu
Chung mối quan tâm về nội dung xây dựng NTM, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Đoàn Quảng Bình) đánh giá, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã tạo những bước đột phá, biến đổi, đưa lại niềm vui cho người dân.
Tuy nhiên, sự biến đổi khí hậu của Việt Nam diễn biến thất thường, nguy cơ tiềm ẩn sạt lở đê điều, đập hồ thủy lợi. Thực tế hàng năm kinh phí đầu tư lại chưa được đáp ứng yêu cầu.
Do đó, đại biểu hy vọng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra giải pháp giúp người dân yên tâm. Lý giải băn khoăn này, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhận định phát triển nông thôn mới đã đạt được những kết quả nhất định.
“Tuy nhiên, ý của đại biểu muốn nói là nếu chúng ta không có giải pháp căn cơ thì trước tác động biến đổi khí hậu, những thành quả vừa qua kể cả trong lĩnh vực nông thôn mới có những địa phương sẽ về không. Đó là một thực tế, bởi vì tác động biến đổi khí hâu hiện nay ngày một khốc liệt”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói.
Ông cũng chỉ ra rằng Việt Nam chúng ta là 1 trong 5 quốc gia bị ảnh hưởng lớn nhất, tần suất 3 năm qua cho thấy thời tiết khí hậu ngày càng cực đoan hơn, tần suất mạnh hơn thế và tất cả các vùng miền trong đó có miền Trung là một nơi chịu đựng nhiều nhất.
“Chính vì thế, trong chương trình chỉ đạo chung của chúng ta bao giờ cũng xác định đi đôi phát triển với các nhóm giải pháp bền vững, nâng cao năng lực của cộng đồng, nâng cao phương châm 4 tại chỗ.
Vừa qua chúng ta cũng đã dành một nguồn lực trong hoàn cảnh khó khăn nhất định để tập trung đầu tư”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nêu.
Tuy nhiên, với một quy mô kinh tế lớn như hiện nay so với trước, cùng một mật độ dân số đông hiện còn hơn 20 triệu người sống ở miền núi với độ cao, độ dốc và chịu tác động tổn thương lớn, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá “đây quả là một vấn đề”.
Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng đưa ra các giải pháp, trước mắt tăng cường các khâu trong quá trình ứng phó. Từ dự báo cố gắng được sát hơn, kịp thời hơn, nhiều hơn. Phương châm ứng phó thì tích cực, đồng bộ hơn, từ cấp cơ sở đến toàn dân cho đến các cấp.
“Tới đây trong chương trình đầu tư nguồn lực trung hạn, việc đầu tư phát triển bền vững bằng các nguồn lực cho ứng phó biến đổi khí hậu phải được coi là một nhóm nguồn lực ưu tiên nhất”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói.