"Nói phooc-môn đơn giản là nói liều"

Khi trẻ dùng sữa tắm có phooc-môn, mức độ nguy hiểm tăng lên vì da trẻ là lớp màng rất mỏng, bề mặt tiếp xúc lớn, phooc-môn có thể ngấm qua da - PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa khẳng định.

"Nói phooc-môn đơn giản là nói liều"

Johnson & Johnson thừa nhận sữa tắm có phooc-môn
Dầu gội trẻ em Johnson&Johnson chứa chất gây ung thư?
Dầu gội có phooc-môn: Mập mờ ghi nhãn

Theo ông Thịnh, phooc-môn rất độc, dù DN sản xuất sử dụng hàm lượng trong sữa tắm không lớn lắm, nhưng nếu trẻ dùng hết ngày này sang ngày khác, tác dụng làm sạch có thể rất tốt, nhưng tác dụng nói chung có khi đi ngược lại vì phooc-môn gây độc cho trẻ em.

`Nói phooc-môn đơn giản là nói liều`

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho rằng, có thể ý tưởng của người đưa phooc-môn vào sữa tắm trẻ em để làm chất sát trùng ngoài da, nhưng không loại trừ khả năng phooc-môn sẽ ngấm qua da, gây độc từ bên ngoài da của trẻ. Khi tắm, sữa tắm gội có thể vào miệng, vào mắt, tai, vào những chỗ nhạy cảm với tác động bên ngoài, bởi da trẻ em như là lớp màng rất mỏng.

Người lớn nhảy bùn ngâm cũng không ảnh hưởng nhiều, nhưng da trẻ em thì mỏng, các chất tiếp xúc dễ bị ngấm vào da, dù khi tắm tỉ lệ trôi đi nhiều nhưng vẫn có khả năng bám vào da, ngấm trên da,vì bề mặt da tiếp xúc với dầu gội, dầu tắm rất lớn. Cũng như người ta sử dụng các loại thuốc bôi, cao dán ngoài da, thuốc qua đường này nó ngấm trực tiếp da vào cơ thể", TS. Thịnh so sánh.

Về khẳng định của Johnson&Johnson VN: "Formaldehyde là một chất đơn giản bao gồm hy-đrô, ô-xy và các-bon. Chất này hiện diện trong không khí chúng ta hít thở mỗi ngày và thậm chí là một phần của quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Cây cỏ và động vật cũng sinh ra formaldehyde".

Về điều này, TS.Thịnh khẳng định, "đó là nói liều, ngụy biện. Nhà sản xuất trả lời như thế là vô trách nhiệm, không hiểu biết về khoa học. Phooc-môn có công thức là CH2O, là chất rất độc".

"Dù 3 nguyên tố có trong thành phần tạo nên phooc-môn là hy-đrô, cac-bon, ô-xi, có trong trong thức ăn hàng ngày nhưng cấu trúc hóa học hoàn toàn khác".

"CH2O là chất cực độc, có tính tiêu diệt vi sinh vật rất cao. Để bảo quản xác người để không bị hỏng, lưu trữ động vật làm tiêu bản thì người ta ngâm phooc môn, vì thế mới cấm sử dụng trong thực phẩm, mỹ phẩm. Trước kia một số người lạm dụng đưa vào bún bánh phở để bảo quản bị cấm rồi".

Phooc-môn có khả năng sinh ra trong thiên nhiên. Như cháy dầu chẳng hạn, có thể sinh ra một lượng phooc-môn nhất định nhưng sau đó nó nhanh chóng bị ô xi hóa, biến thành chất khác. Nhưng nếu tắm cho trẻ, khi tiếp xúc trực tiếp lên bề mặt da, phooc-môn sẽ ngấm qua da trẻ. ơ quan chức năng cần nghiên cứu để công bố rõ ràng kết quả cho người dân biết.

TS. Thịnh khẳng định, có nhiều chất bảo quản, diệt khuẩn an toàn hơn để thay thế phooc-môn. Và để có được công thức an toàn hơn, DN phải đầu tư nghiên cứu, mua giải pháp để sử dụng. Bởi trong trường hợp choc hất độc vào sữa tắm với hàm lượng nhỏ, nhưng cho trẻ dùng lâu dài vẫn gây tác hại đến sức khỏe của trẻ.

Theo Johnson & Johnson VN, các thành phần sử dụng trong sản phẩm Johnson’s baby, kể cả chất bảo quản có cơ chế phóng thích formaldehyde (phooc-môn) để diệt khuẩn.

Mới đây, Nhóm Liên minh Sức khỏe và Môi trường tại Mỹ đã khuyến cáo và yêu cầu Johnson & Johnson loại bỏ các chất độc hại trong sản phẩm dành cho trẻ nhỏ.

Thiên Giang

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.