Nỗi lòng bác sĩ tâm dịch: Tôi cũng rất sợ mắc lại sốt xuất huyết

Dịch sốt xuất huyết mấy ngày qua đã có dấu hiệu hạ nhiệt hơn, số bệnh nhân đến khám tại các bệnh viện có xu hướng chững và giảm nhưng với các nhân viên y tế 3 tháng qua thực sự là mệt mỏi.

TS Đỗ Duy Cường khám cho bệnh nhân sốt xuất huyết

Chưa dịch nào mệt mỏi như thế

TS Đỗ Duy Cường – Trưởng hoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội cho rằng dịch SXH năm 2017 là dịch lớn nhất trong 10 năm trở lại đây và dịch kéo dài nhất đến các nhân viên y tế cũng cảm thấy mệt mỏi. Từ tháng 5, khoa Truyền nhiễm chỉ có 24 bệnh nhân, tháng 6 lên 42 bệnh nhân và từ tháng 7, tháng 8 dồn dập bệnh nhân sốt xuất huyết đến khám và điều trị.

Hầu như mỗi ngày đều có 100 – 200 bệnh nhân đến khám và trong đó rất ít bệnh nhân được nhập viện bởi khoa quá tải. Không chỉ điều trị riêng cho bệnh nhân sốt xuất huyết, Khoa Truyền nhiễm còn điều trị cho các bệnh nhân bị viêm gan, HIV, nấm thực quản… đủ các bệnh rồi bệnh nhân tái khám. Cả khoa có 20 bác sĩ, 35 điều dưỡng lúc nào cũng căng mình làm hết công suất việc nhưng bệnh nhân quá đông. Cuối tuần, trưởng khoa, phó khoa đều đi làm hết.

TS Cường cho biết, cả khoa đã có tới chục nhân viên y tế sốt xuất huyết, thậm chí có những bác sĩ hốt hoảng nhắn tin cho trưởng khoa xin nghỉ “anh ơi em dương tính với dengeu rồi”. Lúc đó, bác sĩ chỉ còn nước muốn khóc vì người làm thì không có, bệnh nhân đông. Dù nâng tua trực nhưng sức người có hạn nếu chỉ kéo dài 2 – 3 tuần bác sĩ còn chịu được còn đến nay SXH đã kéo dài quá lâu.

Cầm mấy chục bệnh án của bệnh nhân SXH đang điều trị tại khoa, toàn những bệnh nhân SXH trên nền bệnh lý mãn tính nguy hiểm TS Cường cho biết, không chỉ điều trị SXH đơn thuần mà còn điều trị các bệnh mãn tính khác. Nào là bệnh nhân nam 78 tuổi, đặt sten, mạch vành, SXH dengeu… đủ các bệnh lý khác.

Tiếp theo lại là bệnh nhân nữ mang thai 25 tuần kháng photpholipit đang điều trị aspirin kèm theo SXH, thuốc aspirin này là chống chỉ định cho bệnh nhân SXH. TS. Cường cho biết bệnh nhân này đã xảy thai nhiều lần và đây là lần đầu tiên đậu thai được 25 tuần lại bị SXH nên áp lực của bác sĩ cũng rất lớn.

Còn rất nhiều bệnh nhân khác như đái tháo đường, thay van tim ba lá, suy tim, lao phổi…. đủ các bệnh đi kèm. Dù khoa đã chọn lọc các bệnh nhân xong những bệnh nhân SXH này vẫn không hề giảm mà ngày nào cũng có hàng trăm người vào khám và nhập viện. Nhiều khoa bệnh khác có bệnh nhân SXH cũng gửi xuống khoa.

Chỉ sợ mắc lại

TS Cường cho biết, mình may mắn đến thời điểm này vẫn chưa mắc SXH. Năm 1997, TS Cường đã bị SXH, tiểu cầu giảm còn 11, tràn dịch màng phổi, rất nguy hiểm nên mùa dịch này gia đình của bác sĩ Cường cũng lo lắng chỉ sợ bác sĩ sẽ mắc lại SXH mà đã bị lại thì sẽ nặng hơn lần đầu. Nhưng đã chọn nghề bác sĩ truyền nhiễm, TS.Cường chia sẻ chỉ biết làm hết sức đến đâu thì đến.

23 năm làm nghề truyền nhiễm, tiếp xúc đủ thứ dịch nào là dịch SARD, dịch sởi, dịch tả… nhưng với TS. Cường mùa dịch SXH này thật dai dẳng và chưa biết vừa qua có phải đỉnh dịch không bởi vì thời tiết thất thường rất có thể dịch sẽ lại tiếp tục diễn biến phức tạp.

Nhân viên điều trị chống dịch vất vả nhưng TS. Cường cho biết, hiện nay mọi công tác cho SXH chỉ cho phun thuốc muỗi mà quên đi những người làm công tác điều trị thu dung đang vất vả như thế nào. Nỗ lực để không bệnh nhân nào tử vong đang là cố gắng của nhân viên y tế truyền nhiễm.

"Nhiều nhân viên của khoa mệt mỏi, thậm chí bụng chửa vượt mặt vẫn chưa dám nghỉ mà cố đi làm đến lúc đẻ vì người nào cũng tăng tua trực lên. Có những người chẳng có thời gian đưa con đi học mà phải thuê người và đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về."- TS. Cường cho biết thêm.

Theo ông Cường, SXH thông thường có thể theo dõi tại nhà, nhưng năm nay ở Hà Nội có các ca SXH bị suy thận. “Nguyên nhân có thể do sốt cao mất nước nhưng không được bù nước kịp thời. Mặc dù hầu hết các trường hợp chức năng thận đều hồi phục nhưng cũng cần lưu ý theo dõi, không để diễn biến nặng. Nếu việc điều trị, tư vấn cho bệnh nhân điều trị tốt thì dịch SXH có thể coi là dịch bình thường nhưng nó lại khiến cho người dân hoang mang mọi thứ đảo lộn hết bởi vì có những ca bệnh tử vong.


Ph. Thúy

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm

Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

Đang cập nhật dữ liệu !