Ninh Thuận họp báo về tai nạn nghiêm trọng chìm nhà hàng nổi trên vịnh Vĩnh Hy

Chiều ngày 23-7, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp báo về vụ tai nạn nghiêm trọng tại khu du lịch Vịnh Vĩnh Hy (Vĩnh Hải,Ninh Hải). .
Ninh Thuận họp báo về tai nạn nghiêm trọng chìm nhà hàng nổi trên vịnh Vĩnh Hy - ảnh 1

Hiện trường vụ chìm nhà hàng bè ở vịnh Vĩnh Hy trưa 23/7. Ảnh: Anh Văn/Zing

Theo báo cáo nhanh, vào lúc 10h43, ngày 23-7, nhà hàng bè nổi du lịch Vĩnh Tiến của Công ty TNHH Vĩnh Tiến kinh doanh dịch vụ du lịch trên Vịnh Vĩnh Hy đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Vào lúc xảy ra vụ tại nạn trên nhà bè có khoảng 300 du khách. Vụ tại nạn làm chết 2 người và bị thương 4 người. Trong đó: 1 trường hợp bị chết tại chỗ: anh Đinh Công Duẫn, sinh năm 1987, trú Bến Lức, Long An (chết do ngộp thở), chị Nguyễn Thị Liễu Chi, sinh năm 1983, Gò Công, Tiền Giang, được sơ cấp cứu tại chỗ sau đó chở đến Bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. 4 trường hợp bị thương gồm: Trương Quang Nhật, sinh năm 1987; Đặng Nguyên Chí Cường sinh năm 1989; Nguyễn Quốc Hưng sinh năm 1993 và Trần Thị Hồng Thi sinh năm 1991 đều cư trú ở TP. HCM. UBND tỉnh chỉ đạo tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương trong bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Vườn Quốc gia Núi Chúa, chính quyền địa phương và nhân dân đã kịp thời ứng cứu. Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh  dẫn đầu đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý khắc phục vụ tai nạn. Đến gần 11h30 đã cơ bản hoàn thành công tác cứu nạn về người và đã đưa hết số người gặp nạn lên bờ, đưa các nạn nhân bị nặng đến  bệnh viện cấp cứu. Đến 14h30, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Đoàn Đặc công 5 tăng cường đội lặn để tìm kiếm những nạn nhân có khả năng còn sót  nhưng không phát hiện thêm. 

Nguyên nhân ban đầu được xác định  là do tàu  khách Vĩnh Tiến vận chuyển  20 người ra nhà bè. Tàu cập sát vào bè vô tình có một luồng gió mạnh, đánh lái tàu mất phương hướng đập vào bè, tạo cột sóng phủ lên một phần bẻ. Hành khách hỗn loạn dẫn tới mất cân đối trọng lực. gãy nhà bè sập xuống biển. 

Phát biểu kết luận cuộc họp báo, đồng chí Trần Quốc Nam, nhấn mạnh: đây là vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng ảnh hướng đến tính mạng và tài sản của du khách. Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chia buồn, động viên tới các gia đình thân nhân bị nạn. Để hỗ trợ, động viên kịp thời các gia đình có thân nhân bị nạn, Ban An toàn giao thông tỉnh đã hỗ trợ 2 triệu đồng/người đã tử vong và 500.000 đồng/người bị thương; UBND huyện Ninh Hải đã hỗ trợ 4 triệu đồng/người tử vong, 2 triệu đồng/người bị thương nặng và 1 triệu đồng/người bị thương nhẹ. Đối với các nạn nhân bị thương, UBND tỉnh chỉ đạo ngành Y tế tập trung nguồn lực ưu tiên cứu chữa, đến 16h tất cả các nạn nhân đều đã bình phục. Tất cả các nạn nhân sẽ được hỗ trợ toàn bộ các chi phí chăm sóc, điều trị y tế, đồng thời các gia đình cũng sẽ được UBND tỉnh hỗ trợ phương tiện để di chuyển các nạn nhân tử vong và người bị thương về quê nếu có yêu cầu. 

Đồng thời đồng chí Phó Chủ tịch UBND biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng chức năng, chính quyền cũng như nhân dân địa phương đã nêu cao tinh thần dũng cảm, ứng cứu người và khắc phục sự cố vụ tại nạn xảy ra.

Đối với nhiệm vụ trước mắt, UBND chỉ đạo các ngành tạm ngưng hoạt động của các tàu du lịch, nhà bè nổi hoạt động trên khu du lịch Vĩnh Hy và Bãi Kinh từ trưa ngày 23-7-2016, để rà soát lại toàn bộ các điều kiện đảm bảo an toàn của các tàu du lịch, nhà bè kinh doanh trên biển đảm bảo các điều kiện về an toàn giao thông thủy đúng pháp luật quy định trước khi cho phép hoạt động trở lại. Đồng thời chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn, nghiêm khắc xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan đến vụ việc. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan nghiêm túc, khẩn trương kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể; yêu cầu không để vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Theo Xuân Bính/Báo Ninh Thuận

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !