Những vụ xả súng kinh hoàng có số trẻ em tử vong nhiều nhất ở Thái Lan và thế giới

Vụ xả súng khiến 37 người thiệt mạng bao gồm 22 trẻ em ở Thái Lan là một trong những vụ thảm sát kinh hoàng nhất trong lịch sử thế giới hiện đại.

Một cựu sĩ quan cảnh sát Thái Lan đã bất ngờ xông vào cơ sở trông trẻ để nổ súng và tấn công bằng dao cướp đi sinh mạng của 37 người bao gồm 22 trẻ em vào ngày 6/10. Thậm chí, đối tượng còn bắn chết người vợ con tại nhà trước khi tự sát. 

Theo cảnh sát Thái Lan, vụ xả súng là một trong những vụ thảm sát có số trẻ nhỏ thiệt mạng nhiều nhất do một tay súng gây ra trong lịch sử thế giới hiện đại. Hiện trường vụ xả súng là cơ sở trông trẻ nằm ở thị trấn Uthai Sawan cách thủ đô Bangkok 500 km. Phần lớn nạn nhân nhỏ tuổi qua đời do bị đâm chém. Độ tuổi của các nạn nhân là từ 2 – 5. 

Đối tượng Panya Khamrab dùng súng và dao cướp đi mạng sống của 37 người bao gồm 22 trẻ em tại cơ sở trông trẻ ở Thái Lan. (Ảnh: Twitter)

Thủ phạm xả súng có tên Panya Khamrab, một cựu sĩ quan cảnh sát bị đuổi khỏi ngành vào năm 2021 do sử dụng ma túy. Đối tượng cũng đang phải ra hầu tòa vì cáo buộc liên quan tới ma túy. 

Chia sẻ với ThaiPBS, phát ngôn viên cảnh sát Thái Lan là ông Paisal Luesomboon cho hay vào sáng ngày 6/10, đối tượng đã tới tòa án và sau đó trở về cơ sở trông trẻ để đón con. Khi không thấy đứa trẻ ở cơ sở này, đối tượng bắt đầu xả súng giết người. 

“Kẻ tấn công đã bị căng thẳng, và khi không tìm thấy con ở cơ sở trông giữ, hắn càng căng thẳng hơn và bắt đầu nổ súng tấn công”, ông Paisal nhấn mạnh đối tượng sau đó đã lái xe về nhà và sát hại vợ con trước khi tự sát. 

Các đoạn video trên mạng cho thấy nhiều tấm vải trắng phủ trên mặt đất trong vườn được cho là thi thể của các em nhỏ bị Panya sát hại. 

Một quan chức quận là bà Jidapa Boonsom cho biết thêm có khoảng 30 trẻ em có mặt tại cơ sở trông giữ vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Con số này thấp hơn nhiều so với giai đoạn bình thường do mưa lớn nên nhiều gia đình cho con nghỉ học. 

“Kẻ tấn công tiến vào cơ sở vào buổi trưa và ban đầu hắn đã bắn 4 – 5 nhân viên tại đây”, Reuters dẫn lời bà Jidapa.

Theo bà Jidapa, đối tượng đã vào phòng ngủ của các em nhỏ và dùng dao tấn công. Thậm chí, một nữ giáo viên đang mang thai 8 tháng cũng đã bị sát hại. 

Sau vụ việc, chính phủ Thái Lan tuyên bố sẽ hỗ trợ tài chính cho các gia đình nạn nhân để chi trả chi phí làm đám tang và điều trị y tế. 

Những vụ xả súng kinh hoàng

Theo luật pháp Thái Lan, người sở hữu súng trái phép có thể phải ngồi tù 10 năm và bị phạt 20.000 bath (536 USD).  Tuy nhiên, so với các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á, tỷ lệ sở hữu súng ở Thái Lan hiện ở mức cao. Phần lớn số súng này là hàng buôn lậu qua các đường biên giới. 

Dù chuyện vũ khí được đưa trái phép vào lãnh thổ Thái Lan thông qua các đường biên giới diễn ra phổ biến, nhưng xả súng hàng loạt rất hiếm khi xảy ra. 

Thi thể của một nạn nhân trong vụ xả súng ở cơ sở trông trẻ được các nhân viên cứu hộ chuyển vào viện. (Ảnh: Reuters)

Tính tổng cộng số lượng súng được người dân Thái Lan sở hữu hợp pháp và bất hợp pháp là 10,3 triệu khẩu vào năm 2017, tương đương 7 người thì có 1 người có súng. Trong số này khoảng 4 triệu khẩu là sở hữu trái phép. 

Số người tử vong hàng năm do súng đạn ở Thái Lan là 1.292 vào năm 2019, giảm từ con số 2.953 cách đó 10 năm, theo Gunpolicy.org. 

Những người nộp đơn xin đăng ký sở hữu súng cần đưa ra được lý do thuyết phục như săn bắn hoặc sưu tầm. Người làm đơn phải trên 20 tuổi. Khâu kiểm tra bắt buộc đầu tiên đối với người muốn sở hữu súng là nhân thân, điều kiện sống, thu nhập và hồ sơ phạm tội. 

Trên thực tế, việc cấp quyền sở hữu súng hợp pháp ở Thái Lan là rất khó, và vũ khí cũng rất đắt nên khó có thể mua được. 

Dù xả súng hàng loạt ở Thái Lan xảy ra khá hiếm, nhưng quốc gia này cũng từng phải chứng kiến một vụ án nghiêm trọng gây thương vong lớn cho người vô tội. Điển hình, như vào năm 2020, một binh sĩ Thái Lan vì tức giận đã nổ súng khiến ít nhất 29 người tử vong và 57 người khác bị thương trong lúc cầm súng tấn công vào 4 địa điểm khác nhau tại thành phố Nakhon Ratchasima. 

Phần lớn các nạn nhân thiệt mạng khi đang có mặt tại trung tâm mua sắm Terminal 21 đúng lúc kẻ xả súng (32 tuổi) cầm theo khẩu súng trường và đạn lấy từ doanh trại tấn công người vô tội. Đối tượng sau đó đã bị lực lượng chức năng nổ súng tiêu diệt. 

Chỉ sau 10 ngày xảy ra vụ án kinh hoàng trên, một người đàn ông cũng đã dùng súng giết hại vợ cũ và khiến một người khác bị thương tại trung tâm mua sắm ở thủ đô Bangkok. 

Còn vào tháng 6/2021, một cựu binh sĩ đã nổ súng vào bệnh viện dã chiến điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 gần thủ đô Bangkok, cướp đi sinh mạng của một bệnh nhân (54 tuổi). Trước đó, đối tượng xả súng (23 tuổi) đã bắn chết một nhân viên tại cửa hàng tiện lợi. Nguyên nhân dẫn tới hành động của đối tượng là vì hắn cho rằng những bệnh nhân nằm ở bệnh viện dã chiến đều nghiện ma túy, mà hắn lại ghét người nghiện nên đã ra tay giết hại. 

Còn trên thế giới, những vụ xả súng do một đối tượng thực hiện và cướp đi sinh mạng của nhiều trẻ em cũng từng được ghi nhận. Tại Na Uy, đối tượng Anders Brevik đã sát hại 69 người mà phần lớn là thiếu niên tại một trại hè vào năm 2011.

Hay như vào năm 1996, một vụ xả súng ở Dunblane của Scotland cũng đã khiến 16 trẻ em thiệt mạng. Trong vụ xả súng nhằm vào một trường học ở Uvalde thuộc bang Texas của Mỹ trong năm nay, số trẻ tử vong là 19. 

Nghiêm trọng nhất là vụ bắt cóc con tin tại một trường học ở Beslan thuộc Cộng hòa Ossetia của Nga vào năm 2004 do một nhóm tay súng thực hiện đã khiến 186 trẻ tử vong. 

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !