Những ngành học lạ tai ở một trường đại học nằm trong Viện hàn lâm

Nằm trong khuôn viên của Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (Đại học Việt- Pháp) có nhiều ngành học rất lạ tai.

Nhiều ngành học rất lạ tai: Vũ trụ và Ứng dụng, Bảo trì và Kỹ thuật hàng không, Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano, Nước- Môi trường- Hải dương học...

Những ngành học lạ tai ở một trường đại học nằm trong Viện hàn lâm - ảnh 1
Những ngành học lạ tai ở một trường đại học nằm trong Viện hàn lâm - ảnh 2

Vũ trụ và Ứng dụng

Đào tạo theo 3 định hướng ứng dụng: Viễn thám; Vật lý thiên văn; Công nghệ vệ tinh. Chương trình cung cấp kiến thức chuyên môn trong thiết kế và phân tích hoạt động các thiết bị không gian – vệ tinh, điều khiển quỹ đạo bay và xử lý tín hiệu từ vệ tinh, viễn thám, hệ thống thông tin địa lý (GIS), các công cụ phân tích, đánh giá và dự báo thảm họa thiên nhiên và môi trường. Chương trình cử nhân Vũ trụ và Ứng dụng tại đây được xây dựng dựa trên sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các trường đại học và tổ chức nghiên cứu uy tín tại Pháp, một trong 3 quốc gia có nền khoa học và công nghệ Vũ trụ mạnh nhất thế giới, có thể kể đến như Viện Vật lý địa cầu Paris, Đài thiên văn Paris, Đại học Montpellier, Đại học Paris, Đại học Paris Est-Créteil.

Đây cũng chương trình đại học duy nhất tại Việt Nam giảng dạy bằng tiếng Anh, có thời gian đào tạo 3 năm (theo tiến trình Bologna châu Âu) và được kiểm định đạt chuẩn quốc tế bởi tổ chức kiểm định giáo dục đại học uy tín của châu Âu HECRES.

Những tố chất cần có để theo ngành này là: Yêu thích các môn tự nhiên đặc biệt là Toán, Lý; Mong muốn khám phá vũ trụ bao la; Đam mê khoa học, công nghệ; Thích tìm tòi, nghiên cứu, khám phá...

Những ngành học lạ tai ở một trường đại học nằm trong Viện hàn lâm - ảnh 3

Sinh viên thực hành tại xưởng bảo dưỡng của VAECO- Vietnam Airlines

Những ngành học lạ tai ở một trường đại học nằm trong Viện hàn lâm - ảnh 4

Thăm quan thực tế tại sân bay.

Bảo trì và Kỹ thuật hàng không

Chương trình học tập trung vào các nội dung chính như bảo trì tàu bay và hệ thống, kiểm tra và hỗ trợ kỹ thuật, chất lượng và tình trạng máy bay, hoạt động hàng không.
Sinh viên được học lý thuyết kết hợp với thực hành tại phòng thí nghiệm hiện đại, trên mô hình máy bay thật và thực tập tại Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay VAECO. Chương trình được xây dựng dựa trên sự hợp tác toàn diện giữa USTH, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay VAECO, Viện Vũ trụ Hàng không Pháp (IAS) cùng sự hỗ trợ tài chính của tập đoàn Airbus.

USTH là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam có phòng thí nghiệm thực hành hàng không và sinh viên được thực hành, thực tập đến 9 tháng tại Trung tâm đào tạo của VAECO.

Để theo ngành này, các bạn cần có thiên hướng học các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là toán học, vật lý; Yêu thích kỹ thuật, hàng không; Có khả năng phân tích, đánh giá, kỹ năng làm việc nhóm; Chăm chỉ, kiên trì, tỉ mỉ, cẩn thận...

Những ngành học lạ tai ở một trường đại học nằm trong Viện hàn lâm - ảnh 5

Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano

Chương trình cung cấp cho sinh viên nền tảng kiến thức vững chắc về khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ nano: kiến thức về cấu trúc vật liệu, các phương pháp chế tạo vật liệu cấu trúc nano, phương pháp đang được sử dụng để xác định cấu trúc và tính chất của vật liệu. Tại USTH, khi theo học chương trình cử nhân Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano, sinh viên được trang bị kiến thức cơ sở vững chắc về cấu trúc vật liệu, phương pháp chế tạo vật liệu cấu trúc nano cũng như các phương pháp để xác minh cấu trúc, tính chất của vật liệu.

Sinh viên được học lý thuyết đi đôi với thực hành thông qua các máy móc trang thiết bị hiện đại, các chuyến đi trải nghiệm thực tế tại các nhà máy, doanh nghiệp như Samsung, BoViet,... Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội tham gia các dự án nghiên cứu cùng giảng viên góp phần rèn luyện, nâng cao các kỹ năng làm việc, tích lỹ kinh nghiệm.

Một số tố chất cần có khi theo học ngành này: Yêu thích các môn tự nhiên đặc biệt là Lý, Hóa; Thích khám phá thế giới vật chất nhỏ bé; Đam mê công nghệ, không ngại cập nhật công nghệ mới; Muốn học tập trong môi trường quốc tế...

Những ngành học lạ tai ở một trường đại học nằm trong Viện hàn lâm - ảnh 6

Nước- Môi trường- Hải dương học

Chương trình cung cấp các kiến thức trọng tâm về khoa học môi trường (sinh thái học, hóa học nước môi trường, khoa học đất, hải dương học và thủy học), giúp sinh viên thông thạo các phương pháp nghiên cứu môi trường và hiểu các quá trình hóa học để đánh giá ảnh hưởng môi trường như ô nhiễm nước, đất và không khí. USTH là trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam đào tạo tổng hòa cả 3 lĩnh vực : Nước, Môi trường, hải dương học. Giảng viên là các nhà khoa học, chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ các trường đại học và cơ quan nghiên cứu uy tín trong và ngoài nước.

Học lý thuyết gắn liền với thực hành phòng thí nghiệm và các chuyến học thực tế tại: Thủy điện Hòa Bình; Thủy điện Nam Theun 2, Lào; khu sinh thái Lavie Vũ Linh, Yên Bái; nhà máy xử lý nước KCN Bắc Thăng Long; Công ty CP sữa Hà Nội;... 60% sinh viên được đi thực tập nước ngoài tại các cơ sở nghiên cứu, phòng thí nghiệm liên quan đến môi trường như Trường đại học Limoges (Pháp), Đại học Tours (Pháp), Học viện Giáo dục Công nghệ Alexander (Hy Lạp),...

Để theo học ngành này, sinh viên cần các tố chất: Yêu thích các môn tự nhiên; Thích khám phá thế giới; Yêu môi trường; Sáng tạo và kiên trì; Thích học tập trong môi trường quốc tế, năng động...

Theo svvn.tienphong.vn

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !