Những chú gà tây mà ông Biden sẽ ân xá được ở trong phòng khách sạn hạng sang

Những chú gà tây được Tổng thống Mỹ Joe Biden ân xá năm nay trước Lễ Tạ ơn sẽ được ở trong phòng khách sạn tốt nhất tại Willard InterContinental, Washington.

“Chúng tôi rất vui mừng khi được tổ chức Liên đoàn Gà tây Quốc gia (NTF, tổ chức đã gửi gà tây như một món quà Lễ Tạ ơn cho nguyên thủ quốc gia kể từ năm 1947) vào năm nay và nhóm của chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho sự xuất hiện của chúng trên thảm đỏ khách sạn.

Đối với những chú gà tây đang hướng đến Nhà Trắng, một trong những căn phòng tốt nhất của chúng tôi được chuẩn bị với những chiếc giường sang trọng để tạo sự thoải mái cho những vị khách quý trước cuộc gặp quan trọng với Tổng thống Biden”, Maria Bezdenezhnykh, giám đốc truyền thông và tiếp thị cấp cao tại Willard InterContinental chia sẻ với TASS.

{keywords}
Những chú gà tây mà ông Biden sẽ ân xá được ở trong phòng khách sạn ‘hạng sang’. (Ảnh: AP)

Theo bà Maria, “nhân viên khách sạn sẽ sẵn sàng cung cấp cho những vị khách đặc biệt bất cứ thứ gì họ yêu cầu”.

Lễ Tạ ơn chính thức của tổng thống Mỹ về việc ân xá cho gà tây đã được tổ chức tại Nhà Trắng từ năm 1989. Theo truyền thống, tổng thống được mang theo hai chú gà tây trong ngày lễ chính và “bảo hộ” cho chúng đề phòng tình huống bất trắc xảy ra vào những phút cuối trước buổi lễ. Sau đó, một “lễ xá tội” được thực hiện cho cả hai chú gà tây.

Theo truyền thống, gà tây được nuôi trong một trang trại ở quê hương của chủ tịch NTF hiện tại và những con tốt nhất được chọn để gửi đến Nhà Trắng. Chúng thường được nuôi trong điều kiện giống như các loài chim khác trong trang trại và tuân theo cùng một chế độ ăn uống.

Tuy nhiên, theo NTF, những chú gà tây trong chuyến đi đến Nhà Trắng được dạy từ khi còn nhỏ để không bị bất ngờ trước ánh sáng của máy ảnh, tiếng ồn và đám đông. Khi đến Washington, những chú gà tây được nghỉ tại Willard InterContinental, một trong những khách sạn tốt nhất của thành phố.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki trước đó thông báo trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng, lễ ân xá cho gà tây năm nay sẽ diễn ra vào thứ Sáu (19/11). “Những chú gà tây được vận chuyển đến thủ đô và nuôi trong một trang trại ở Jasper, Indiana”, bà Psaki cho biết.

Sau buổi lễ tại Nhà Trắng, những chú gà tây thường được gửi đến các trường đại học, trang trại hoặc công viên.

Tuy nhiên, theo báo Politico, chúng hiếm khi sống đến ngày Lễ Tạ ơn tiếp theo. Điều này là do thực tế là gà tây được nuôi đặc biệt để làm thức ăn cho con người. Chúng phát triển nhanh chóng và có kích thước lớn hơn các họ hàng hoang dã, đó là lý do tại sao chúng dễ gặp các vấn đề sức khỏe khác nhau và tuổi thọ của chúng thường không quá một năm. Đồng thời, theo Politico, gà tây hoang dã sống từ 3-5 năm.

Lễ Tạ ơn được tuyên bố là một ngày lễ quốc gia ở Mỹ vào năm 1863 bởi Tổng thống Abraham Lincoln. Năm 1941, Quốc hội Mỹ đã thông qua một nghị quyết, theo đó ngày lễ bắt đầu được tổ chức vào ngày thứ Năm của tuần thứ 4 trong tháng 11.

Tuy nhiên, truyền thống này bắt nguồn từ năm 1621, khi những người định cư đầu tiên từ thuộc địa Plymouth trên lãnh thổ của bang Massachusetts ngày nay và người Mỹ bản địa Wampanoag đã chia sẻ một lễ thu hoạch mùa thu mà ngày nay được thừa nhận là một trong những ngày kỷ niệm Lễ Tạ ơn trước tiên ở các thuộc địa. Trong hơn 2 thế kỷ, ngày Lễ Tạ ơn đã được tổ chức bởi các thuộc địa và tiểu bang riêng biệt.

Khí đốt châu Âu tăng giá sau khi Đức tạm đình chỉ phê duyệt Nord Stream 2

Khí đốt châu Âu tăng giá sau khi Đức tạm đình chỉ phê duyệt Nord Stream 2

Giá khí đốt ở châu Âu lần đầu tiên đạt 1.100 USD/nghìn mét khối kể từ cuối tháng 10.

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !