Mỹ và châu Âu chuẩn bị cho đợt bùng phát mới Covid-19

Mùa đông sắp tới đe dọa Mỹ và châu Âu với một đợt bùng phát mới Covid-19.

Theo kênh truyền hình CBS, những dấu hiệu đầu tiên của một làn sóng mới đã có thể nhìn thấy, lần đầu tiên trong 2 tháng qua số ca mắc mới gia tăng ở 44 trong số 50 tiểu bang. Trong khi, cố ca nhập viện cũng đang tăng lên trong khoảng một nửa số các tiểu bang.

CBS cho rằng, những con số này một lần nữa đang “kiểm tra sức mạnh của hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ”. Tại Colorado, New Mexico và Minnesota, tỷ lệ lấp đầy của khu chăm sóc tích cực (ICU) gần đạt mức báo động. Các bác sĩ phải làm việc ngoài giờ nên tại đây hay xảy ra các vụ đe dọa đình công.

Các nhà chức trách cho hay, tỷ lệ mắc bệnh không thể dừng lại do mức độ tiêm chủng của người dân thấp. Nhà Trắng đã cố gắng thực hiện các biện pháp quyết liệt, vào đầu tháng 11 yêu cầu tất cả các công ty có 100 nhân viên trở lên phải tiêm phòng vắc xin Covid-19 trước tháng 1 hoặc phải cung cấp xét nghiệm âm tính hàng tuần. Nhưng một trong những tòa án liên bang đã tạm thời ngăn chặn quyết định này, “mà có lẽ chỉ thuyết phục được những người chống tiêm chủng rằng họ đã đúng”.

{keywords}
Mỹ và châu Âu chuẩn bị cho đợt bùng phát mới Covid-19. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, nhà chức trách cũng nói nhiều về một làn sóng mới hơn là về những dự đoán về “chiến thắng trước một loại virus ngấm ngầm”.

N-TV, trích dẫn lời nhà virus học hàng đầu người Đức Christian Drosten thuộc Bệnh viện đại học Charite ở Berlin, lý do gia tăng số trường hợp mắc Covid-19 là do một số lượng lớn người dân chưa được tiêm chủng.

Kênh truyền hình Das Erste của Đức cũng đang gióng lên hồi chuông cảnh báo tại một số bệnh viện khi tình trạng thiếu giường trong các khoa chăm sóc đặc biệt rõ ràng.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia yêu cầu chính quyền có các biện pháp chống lại sự lây lan của Covid-19, bao gồm cả việc gia hạn chế độ phòng chống dịch sắp hết hạn.

Ngoài ra, các nhà chức trách đang chuẩn bị kế hoạch cho một chiến dịch tiêm chủng bắt buộc tại các nhà trẻ, trường học, bệnh viện và viện dưỡng lão.

Tại nước láng giềng Áo, nơi tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn mức trung bình (chỉ khoảng 65%) của châu Âu. Trước bối cảnh gia tăng mạnh các trường hợp mới Covid-19 (khoảng 10 nghìn người mỗi ngày), các nhà chức trách đã thông báo cách ly gần 2 tuần đối với những người chưa được tiêm chủng - chỉ được phép ra khỏi nhà đến hiệu thuốc và siêu thị, cũng như đi làm và đi dạo.

Quán bar, nhà hàng, rạp chiếu phim, thẩm mỹ viện và trung tâm thể dục bị cấm. Ngoài ra, ngay cả đối với những người đã được tiêm phòng, cũng có thể hạn chế ra khỏi nhà vào ban đêm.

Chính phủ Áo cảnh báo rằng, khoảng 83% các trường hợp có triệu chứng được ghi nhận từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay liên quan đến những người chưa được tiêm vắc xin Covid-19.

Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen cho biết, tình trạng tại một số bệnh viện và phòng chăm sóc điều trị tích cực tại nước này đang ở ngưỡng “không thể chống đỡ nổi” và có nguy cơ tồi tệ hơn nếu không có các hành động xử lý.

Mặc dù có một số nước đã đưa ra các biện pháp hạn chế đối với những người chưa được chủng ngừa vắc xin Covid-19, song Áo là quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng cách ly đối với người không tiêm chủng. Biện pháp này nhằm giảm bớt áp lực cho các bệnh viện và phòng chăm sóc điều trị tích cực.

Ở Hà Lan, mặc dù mức độ tiêm chủng cao hơn, nhưng tỷ lệ mắc bệnh Covid-19 cũng được ghi nhận, thậm chí đã phá vỡ kỷ lục của năm 2020.

Trước làn sóng bùng phát mới Covid-19, tại Đức, số liệu từ Viện Robert Koch (RKI) cho thấy, trong vòng 7 ngày qua, tỷ lệ tiêm vắc xin tăng đáng kể, đặc biệt là mũi tăng cường với người đã tiêm mũi thứ 2 được ít nhất 6 tháng. Đến nay, khoảng 4,1% dân số ở Đức đã được tiêm mũi tăng cường, nhóm người trên 60 tuổi chiếm 11%.

Tỷ lệ tiêm mũi đầu cũng tiếp tục tăng, với trung bình hơn 40.000 người được tiêm mỗi ngày. Cho tới nay, 70,1% dân số Đức đã được tiêm ít nhất một mũi và 67,5% đã tiêm đủ 2 mũi.

Đức đang xem xét các biện pháp hạn chế chặt chẽ hơn. Cụ thể, sẽ áp dụng quy tắc 3G (kiểm tra chứng nhận đã tiêm vắc xin, đã khỏi bệnh hoặc có xét nghiệm âm tính) tại công sở, khi tham gia giao thông. Ngoài ra, những người chưa tiêm sẽ phải tuân thủ các biện pháp hạn chế nhiều hơn so với những người đã tiêm.

Tổng thống Macron quyết định thay đổi màu quốc kỳ Pháp

Tổng thống Macron quyết định thay đổi màu quốc kỳ Pháp

Theo France Bleu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây đã thay đổi một trong những màu trên quốc kỳ nước này, giờ đây trên cờ 3 màu của Pháp có một màu xanh lam khác, màu này được sử dụng bởi hải quân Pháp.

Thanh Bình (lược dịch)

Mexico phát hiện 45 chiếc túi đựng thi thể người trong khe núi

Lực lượng chức năng Mexico phát hiện 45 chiếc túi giấu trong khe núi chứa các bộ phận thi thể được cho là của 7 người được báo cáo mất tích.

Chàng trai mang cả xe tải tiền mặt, vàng miếng đi hỏi vợ

TRUNG QUỐC - Một nam giới ở tỉnh Chiết Giang đã dùng xe tải chở 9,98 triệu NDT tiền mặt cùng nhiều miếng vàng, đồng hồ xa xỉ tới nhà bạn gái để làm sính lễ.

Ông Trump và Thống đốc Florida công kích nhau

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chỉ cần 6 tháng để hoàn thành những công việc mà ông DeSantis mất tới 8 năm, trong khi Thống đốc Florida nói rằng ông Trump cần dừng những hành vi "trẻ con".

Những bãi 'tắm tiên' lừng danh thế giới

Với những người không muốn bị bó buộc trong quần áo khi đi biển, họ có thể đến những bãi “tắm tiên” được CNN đánh giá là lí tưởng nhất thế giới dưới đây.

Chuỗi nhà hàng Mỹ bị kiện do nữ quản lý gốc Việt tử vong trong kho lạnh

Thân nhân của bà Nguyet Le, 63 tuổi, đang đâm đơn kiện chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh Arby's ở Mỹ sau cái chết của người phụ nữ xấu số này bên trong một kho lạnh.

Đang học trực tuyến thì bất ngờ phát hiện kẻ thiêu sống bà cụ

MỸ - Thủ phạm bị bắt sau khi hình ảnh y tấn công và thiêu sống nạn nhân bị một người khác phát hiện qua ứng dụng Zoom.

Nga cáo buộc CIA bí mật giám sát hàng nghìn điện thoại iPhone

Nga cáo buộc CIA đã lén cài đặt phần mềm giám sát lên hàng nghìn chiếc iPhone được sử dụng bởi công dân Nga và các nhà ngoại giao nước ngoài làm việc tại nước này.

Thiếu niên gây xôn xao vì lái siêu xe nửa triệu đô từ trường về nhà

AUSTRALIA - Một nam sinh 16 tuổi bị bắt gặp lái siêu xe Lamborghini hiếm, có giá 500.000 USD đang gây xôn xao. Nhiều người qua đường cho biết, thiếu niên này lái siêu xe từ trường về nhà.

Dự luật trần nợ công vượt 'cửa ải' Quốc hội, Mỹ thoát nguy cơ vỡ nợ

Thượng viện Mỹ vừa phê chuẩn dự luật về trần nợ công, chỉ một ngày sau khi Hạ viện có động thái tương tự, giúp đất nước tránh nguy cơ bị vỡ nợ ngay trong tuần này.

Tỷ phú Elon Musk lấy lại vị trí người giàu nhất thế giới

Với giá trị tài sản ròng khoảng 192 tỷ USD, tỷ phú công nghệ Elon Musk đã giành lại vị trí người giàu nhất thế giới từ tay tỷ phú Bernard Arnault.

Đang cập nhật dữ liệu !