Nhìn lại thế giới năm 2021 đầy biến động với đại dịch Covid-19

Hai năm sau những báo cáo đầu tiên về một loại virus mới xuất hiện ở Trung Quốc, đến nay thế giới vẫn tiếp tục chiến đấu với đại dịch Covid-19.

Sự phát triển nhanh chóng của vắc xin Covid-19 đã giúp nhiều quốc gia giảm bớt các hạn chế, nhưng các cuộc phản đối vẫn diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới để chống tiêm chủng bắt buộc và cho phép mọi người trở lại cuộc sống bình thường.

Hiện nay virus tiếp tục đột biến, tạo ra những đợt bệnh mới. Thế giới đang bước vào năm mới 2022 trước những hậu quả do sự lây lan của biến chủng Omicron. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định, sự xuất hiện của Omicron là điềm báo về sự kết thúc của đại dịch, nhưng một số người khác cho rằng chúng chỉ sự tiếp tục của cuộc chiến chống lại dịch bệnh.

Sau đây cùng nhìn lại thế giới năm 2021 đầy biến động với đại dịch Covid-19:

{keywords}
Ngày 3/1, Mỹ vẫn là nước dẫn đầu thế giới về số người mắc và tử vong do Covid-19. Trong ảnh: Một gia đình có người mắc Covid-19 đang tổ chức lễ Giáng sinh trong điều kiện cách ly tại nhà.
{keywords}
Ngày 24/1, tại Ấn Độ, tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng diễn ra tại các bệnh viện. Các bác sĩ buộc phải yêu cầu người nhà bệnh nhân đưa về nhà nếu có thể để những bệnh nhân nặng được thở oxy.
{keywords}
Ngày 1/2, trường hợp đầu tiên mắc Covid-19 của Anh tại Mỹ được tìm thấy ở Colorado.
{keywords}
Ngày 25/2, các nhà chức trách Israel đã áp dụng lệnh giới nghiêm hoạt động từ 20h30 đến 5h00 sáng. Chúng được thiết lập để ngăn chặn các lễ kỷ niệm lớn có nguy cơ dẫn đến sự gia tăng lây lan Covid-19.
{keywords}
Ngày 26/2, dự án nghệ thuật của nghệ sĩ Florian Mehnert về cách ly xã hội với sự tham gia của vũ công Ballet Stuttgart.
{keywords}
Ngày 8/3, một đợt Covid-19 kéo dài đã càn quét qua Ấn Độ, dẫn đến số người tử vong tăng mạnh và hệ thống chăm sóc sức khỏe bị quá tải.
{keywords}
Ngày 14/3, hình ảnh người dân New York thiệt mạng vì đại dịch Covid-19 được chiếu lên cầu Brooklyn vào ngày kỷ niệm cái chết do virus corona đầu tiên của thành phố.
{keywords}
Ngày 13/4, các phòng tập thể dục, thẩm mỹ viện, tiệm làm tóc, hồ bơi, thư viện, vườn thú, công viên giải trí và nhà hàng được mở ở Anh.
{keywords}
Ngày 21/4, Chile bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt bùng phát Covid-19. Các khu chăm sóc đặc biệt quá tải và đất nước đã đóng cửa biên giới lần thứ hai.
{keywords}
Ngày 21/6, một nhân viên y tế Ấn Độ vận chuyển thùng đầy vắc xin cho những người chăn cừu Kashmiri ở vùng núi Srinagar.

{keywords}

Ngày 5/7, tình hình Covid-19 trở nên tồi tệ hơn ở Moscow. Trung tâm tiêm chủng lớn nhất ở Nga đã khai trương tại trung tâm thương mại Gostiny Dvor ở Moscow.
{keywords}
Ngày 5/8, các trường học ở Brazil đã nối lại các lớp học sau một năm rưỡi dạy từ xa.
{keywords}
Ngày 12/8, tại Indonesia các đội phục vụ tang lễ làm việc suốt ngày đêm ở nhiều nơi trên đất nước.
{keywords}
Ngày 23/8, Trung Quốc đang chuẩn bị mở trường cho học kỳ mới. Trong ảnh: Các tình nguyện viên phun thuốc khử trùng tại trường học ở Bạc Châu.
{keywords}
Ngày 23/9, kế hoạch mở cửa cho khách du lịch nước ngoài của Thái Lan đã bị trì hoãn do 5 tỉnh triển khai kế hoạch tiêm chủng Covid-19 chậm chạp.
{keywords}
Ngày 13/10, tại khu vui chơi ở Osaka đã trở thành một trung tâm tiêm chủng tạm thời.
{keywords}
Ngày 21/10, Melbourne thành phố đông dân thứ hai của Australia, việc kiểm dịch nghiêm ngặt đã được dỡ bỏ. Lệnh phong tỏa ở Melbourne được áp dụng từ tháng 3/2020.
{keywords}
Ngày 27/10, Peru có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất so với dân số. Tỷ lệ tử vong của nước này là 5.987 trường hợp trên 1 triệu dân. Trong ảnh: Nhân viên y tế đi tiêm vắc xin cho cư dân vùng Puno tại hồ Titicaca.
{keywords}
Ngày 11/12, các nhà chức trách Brazil đã phê duyệt việc tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi với vắc xin Pfizer, vì nước này có tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh cao vì mắc Covid-19.

Thanh Bình (lược dịch)

Những ‘điểm nóng’ nhất thế giới của năm 2022

Những ‘điểm nóng’ nhất thế giới của năm 2022

Tạp chí Foreign Policy của Mỹ, mới đây đã đưa ra dự đoán về 10 cuộc xung đột có nhiều khả năng xảy ra nhất trong năm 2022.

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !