Nhiều quốc gia xây dựng ‘tuyến phòng thủ’ chống lại Omicron

Trong bối cảnh sự lây lan nhanh của biến chủng Omicron, các quốc gia đang áp dụng các biện pháp khẩn cấp để chống lại “dị nhân” của Covid-19 vào đêm giao thừa.

Theo đó, Israel đã thắt chặt trách nhiệm đối với việc vi phạm các hạn chế được quy định trong tiêu chuẩn “xanh” và “tím” (trong trường hợp tiêu chuẩn “xanh”, chúng ta đang nói về những nơi công cộng, nơi chỉ những người được tiêm chủng, đã mắc bệnh hoặc được kiểm tra mới được phép đến, trong trường hợp tiêu chuẩn “tím” là những nơi như cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc,…).

Từ trước đến nay tại Israel việc phạt tiền đối với công dân không tuân thủ các quy định (về việc xác minh giấy tờ chứng minh, không đeo khẩu trang, hạn chế số lượng khách tùy theo diện tích phòng) thường được giới hạn ở mức cảnh cáo.

Tuy nhiên, hiện nay cảnh sát đã được lệnh phạt những trường hợp cố tình vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh.

{keywords}
Sẽ cần thêm thời gian để đánh giá mức độ nguy hiểm của biến thể Omicron, song hầu hết các nghiên cứu cho tới thời điểm này đều chung quan điểm Omicron lây lan rất nhanh nhưng gây triệu chứng nhẹ hơn. (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, từ ngày 27/12, các quy định mới về việc tham quan các trung tâm mua sắm bắt đầu có hiệu lực. Phòng có diện tích hơn 100 m2 sẽ chỉ được phép hoạt động khi có “hộ chiếu Covid”. Yêu cầu này không chỉ áp dụng cho khách hàng mà còn cho cả nhân viên. Những công dân chưa được tiêm phòng sẽ không thể ăn uống trong quán cà phê trên khu vực của trung tâm mua sắm.

Tại Italy, Nội các Bộ trưởng đã đưa ra quy định bắt buộc đeo khẩu trang khi ở ngoài trời (một quy tắc tương tự đã có hiệu lực ở một số vùng của Đức đối với các đường phố và quảng trường đông đúc).

“Trường hợp người dân không có khẩu trang theo tiêu chuẩn FFP2 của Liên minh châu Âu (EU) sẽ không được phép sử dụng phương tiện giao thông công cộng, rạp chiếu phim, rạp hát, bảo tàng và sân vận động”, Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza công bố.

Ông Speranza cho biết, thời hạn hiệu lực của Thẻ thông hành xanh (Green Pass) sẽ giảm từ 9 tháng xuống 6 tháng.

Trong khi đó, ở Đức, các nhà chức trách đề xuất không chỉ tước bỏ quyền lợi của những cư dân từ chối tiêm chủng, mà còn khấu trừ nhiều hơn vào quỹ bảo hiểm. Theo tính toán chi phí điều trị cho một bệnh nhân thở máy là 34 nghìn euro, với phương pháp ECMO (Oxy hóa qua màng ngoài cơ thể) là 92 nghìn euro. Gần 6 nghìn euro được chi trả cho những bệnh nhân ít nghiêm trọng hơn trong bệnh viện.

Ngoài ra, một hội đồng chuyên gia của chính phủ Đức đã tính về một kế hoạch khẩn cấp trong trường hợp bệnh tật hàng loạt của công nhân trong các ngành nghề quan trọng như bác sĩ, nhân viên cứu hỏa và cảnh sát.

Mới đây, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố nhân loại phải kết thúc đại dịch trong năm 2022, nhấn mạnh con người đã có trong tay mọi công cụ để làm được điều đó.

Chuyên gia hàng đầu của WHO Maria Van Kerkhove khẳng định, con người hoàn toàn có thể tránh kịch bản tồi tệ nhất quay trở lại. Nhiều loại vắc xin đã được phát triển, kể cả dạng tiêm cho tới dạng xịt mũi hay dạng uống, rất nhiều người đã được miễn dịch và cũng đã có nhiều phác đồ điều trị hiệu quả căn bệnh này.

Theo bà Kerkhove, với những công cụ này “chúng ta có thể giảm tỷ lệ mắc bệnh, nhập viện, bệnh nặng, giảm số người phải chăm sóc tích cực và số người đang hấp hối. Chúng ta có thể khiến Covid-19 không còn gây chết chóc nữa và cũng có thể giảm sự lây lan của nó”.

Thanh Bình (lược dịch)

Các nước châu Âu thắt chặt hạn chế do Covid-19 trước kỳ nghỉ lễ

Các nước châu Âu thắt chặt hạn chế do Covid-19 trước kỳ nghỉ lễ

Các nước châu Âu đang tăng cường các biện pháp hạn chế khi làn sóng Covid-19 mới được thúc đẩy bởi biến chủng Omicron có khả năng lây lan cao, đe dọa các lễ kỷ niệm cuối năm trên toàn thế giới.

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !