Nhiều vụ án kinh hoàng khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ

Giết vợ để lấy tiền trả nợ; Hãm hại 2 con nhỏ để lấy vợ mới là 2 trong số những vụ án kinh hoàng khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ trong năm qua. 

Giết vợ để lấy tiền trả nợ

“Đi chết đi” là câu nói cuối cùng mà cô Wang Nan nghe từ miệng của chồng mình Yu Xiaodong thốt ra, sau khi người này hôn lên má vợ và đẩy cô xuống dưới vực sâu từ một vách núi ở Thái Lan. Trước đó, cô Wang và chồng tới đây để ngắm Mặt trời mọc vào ngày 9/6/2019. Hành động tàn nhẫn của người chồng xuất phát từ lý do giết người để cướp tài sản đi trả nợ lô đề.

Cú đẩy của chồng khiến cô Wang bị thương rất nặng, nhưng may mắn sống sót và mất 2 năm vật lộn ở trung tâm phục hồi chức năng. Tuy nhiên, cô buộc phải bỏ thai nhi 3 tháng tuổi trong bụng, sau khi cô phải dùng rất nhiều loại thuốc để điều trị các vết thương trong thời gian nằm viện.

Kẻ tấn công cô Wang cũng chính là chồng của nạn nhân sau đó tại một phiên tòa diễn ra ở Thái Lan đã thừa nhận tội danh cố ý giết người. Điều khiến dư luận Trung Quốc bất bình là sau khi ra tay tàn độc với vợ và con, gã chồng bất nhân được giảm án còn 10 năm tù sau phiên tòa kháng án.

{keywords}
Nhiều vụ án kinh hoàng khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ trong năm qua. (Ảnh: SCMP)

19 người chồng chung nhau 2 cô vợ

Trong thông báo được chính quyền khu tự trị Nội Mông công bố vào năm 2021, 19 người đàn ông ở Trung Quốc đã vô tình phát hiện họ có chung 2 cô vợ. Họ cũng là nạn nhân trong đường dây lừa đảo hôn nhân với tổng giá trị lên tới hơn 2 triệu nhân dân tệ (315.000 USD).

Sau quá trình điều tra, 2 người phụ nữ cùng 3 đồng phạm đã bị cảnh sát bắt giữ. Mọi chuyện chỉ bị phanh phui sau khi một người đàn ông nhìn thấy “vợ mình” làm đám cưới với một người khác nên gọi điện báo cảnh sát.

Đường dây làm giả túi hàng hiệu

Trong năm qua, cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá đường dây làm giả tinh vi túi hàng hiệu với số tiền thu lời bất chính là 100 triệu nhân dân tệ (15,4 triệu USD). Băng đảng làm giả túi hàng hiệu có gần 40 thành viên bao gồm cả nhân viên bán hàng tại cửa hiệu.

Một số trường hợp, các đối tượng còn sản xuất túi nhái trước cả khi phiên bản thật được tung ra thị trường. Đường dây phạm tội còn gắn cả công nghệ chip để lấy lòng tin của khách hàng khi nói rằng, họ có thể truy xuất nguồn gốc hàng hóa để xem chiếc túi là giả hay thật.

Tráo đổi thi thể

Tòa án Trung Quốc đã cho tuyên án tử hình treo đối với nam bị cáo có hành vi lạm dụng và chuốc thuốc một người đàn ông bị bệnh Down. Thi thể của nạn nhân sau đó bị bán cho một gia đình khác để thực hiện hỏa táng. Trong khi, gia đình này bí mật mang thi thể người thân đi chôn theo phong tục địa táng truyền thống, dù hình thức này đã bị chính phủ Trung Quốc cấm.

Bị cáo được một gia đình giàu có ở huyện Lục Phong thuộc tỉnh Quảng Đông thuê vào năm 2017 với mục đích tìm kiếm một người để tráo đổi thi thể làm lễ hỏa táng nhằm che mắt chính quyền.

Giết 2 con đẻ để xây dựng “gia đình mới”

Người đàn ông ở miền tây Trung Quốc đã nhẫn tâm ra tay sát hại 2 con nhỏ bằng cách ném chúng từ tòa nhà cao tầng xuống đất. Mục đích là để xây dựng “gia đình mới” với nhân tình. Vụ án này khiến dư luận Trung Quốc vô cùng bàng hoàng trong năm qua.

Theo tài liệu được tòa án công bố, động cơ giết con trai 1 tuổi và con gái 2 tuổi của người bố là vì bạn gái sẽ không chịu tổ chức đám cưới, nếu như 2 đứa trẻ không bị giết. Cuối cùng, tòa án đã tuyên án tử hình với người bố bất lương.

Báo cảnh sát tự phá vỡ đám cưới của mình

Cô bé 14 tuổi đã tự phá vỡ đám cưới của mình bằng cách gọi điện cho cảnh sát báo cáo 2 gia đình dùng số tiền 250.000 nhân dân tệ (39.400 USD) để tổ chức đám cưới phi pháp.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ tảo hôn, cảnh sát đã tới đám cưới và tiến hành bắt giữ những người liên quan.

Bị đánh oan vì nhận nhầm

Một nam thanh niên ở Trung Quốc bị người lạ cắn hơn 10 lần chỉ vì nhận nhầm anh này là người yêu mới của bạn gái cũ. Vụ tấn công bất ngờ khiến nạn nhân mất đi cả công việc mới xin được, cùng số tiền hơn 100.000 nhân dân tệ (15.714 USD) điều trị y tế.

Trong khi đó, kẻ tấn công chỉ bị cảnh sát thành phố Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang bắt giam 13 ngày. Không phục trước hình phạt quá nhẹ mà đối tượng phải nhận, nạn nhân quyết định làm đơn kiện lên các cấp cao hơn.

Bé 5 tuổi nguy kịch vì bị bạo hành

Vào cuối năm 2021, dư luận Trung Quốc sôi sục trước thông tin một bé gái mới 5 tuổi có tên Yanyan phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sau khi nạn nhân bị chính bố đẻ và người bạn gái hành hạ đánh đập, thậm chí đổ cả nước sôi lên người.

Cơ thể cô bé có nhiều vết thương và sẹo bị nhiễm trùng nghiêm trọng. Các bác sĩ cho hay những vết thương quá nghiêm trọng khiến bé gái nhiều nguy cơ phải cắt cụt cả hai chân để giữ mạng sống.

Bé Yanyan chủ yếu sống với ông nội ở ngôi làng thuộc huyện Long Lý của tỉnh Quý Châu. Người bác của nạn nhân cho biết, cháu bé bị bố và bạn gái bạo hành trong khoảng thời gian 2 tháng bé về sống chung với hai người này.

Những câu chuyện ‘không tưởng’ chỉ có ở Trung Quốc

Những câu chuyện ‘không tưởng’ chỉ có ở Trung Quốc

Sái quai hàm vì dạy con học; mang thai 8 khi mới 18 tuổi là 2 trong số nhiều câu chuyện ‘không tưởng’ chỉ có ở Trung Quốc trong năm qua. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !