Nhiều tuyến đường Hà Nội thi công ì ạch vì "đói" vốn

Hầu hết các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn thủ đô còn gặp khó khăn về nguồn vốn. Cùng với những vướng mắc trong khâu GPMB, việc tìm kiếm nguồn vốn đang trở thành thách thức lớn cho mỗi công trình.

Nhiều tuyến đường Hà Nội thi công ì ạch vì "đói" vốn

Dự án xây dựng đường nối từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân có trên 115 ha đất trong diện thu hồi, liên quan trực tiếp đến 2149 hộ dân, ngoài ra còn phải di chuyển hơn 1000 ngôi mộ và một số công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm nổi. Hiện dự án đã bàn giao cho chủ đầu tư hơn 88 ha.

Tuy nhiên theo đại diện chủ đầu tư – BQL DA 85 hiện vẫn còn khoảng 276 hộ dân chưa di dời. Công tác GPMB và nguồn vốn đang trở thành khó khăn thách thức lớn cho công trình. Cụ thể hiện tổng số vốn phục vụ công tác GPMB của dự án còn thiếu trên 800 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Nhiều tuyến đường tiếp tục chậm tiến độ vì `đói` vốn

Nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn thủ đô thiếu vốn để phục vụ công tác GPMB

Tương tự dự án Quốc lộ 21 hiện vẫn còn thiếu vốn khá trầm trọng. Hiện dự án mới được “rót” 200 tỷ đồng, nhưng để hoàn thành phải cần đến 600 tỷ đồng. Phía chủ đầu tư kiến nghị Bộ GTVT và thành phố Hà Nội cấp đủ vốn theo đúng tiến độ để dự án có thể triển khai và hoàn thành đúng tiến độ.

Với tổng diện tích thu hồi trên 218 ha, dự án đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên (Quốc lộ 3 mới) ảnh hưởng trực tiếp đến trên 7.000 hộ dân thuộc ba huyện Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn. Hiện 214/218 ha đất đã bàn giao cho chủ đầu tư, nhưng vẫn phải cần đến ít nhất 100 tỷ đồng để phục vụ cho công tác GPMB. Nguồn kinh phí này sẽ do Bộ GTVT cung cấp.

Tuy nhiên trong thời gian tới công tác đền bù GPMB cho dự án này chắc hẳn sẽ còn nhiều khó khăn. Đại diện UBND huyện Sóc Sơn cho biết, trên địa bàn huyện có 29 dự án lớn nhỏ, ảnh hưởng trực tiếp đến 20 nghìn hộ dân khi thực hiện GPMB. Riêng dự án Hà Nội – Thái Nguyên việc đền bù GPMB còn xuất hiện nhiều bất cập. Đơn cử như giá đất trên thị trường 50 triệu đồng mỗi m2, nhưng khi thực hiện đền bù người dân chỉ nhận được 5 triệu đồng. Đây là lý do khiến nhiều hộ dân không đồng tình với mức đền bù GPMB.

Một dự án đã nhiều lần lỗi hẹn và cũng đang trong tình trạng thiếu vốn là dự án Quốc lộ 32 đoạn Cầu Diễn – Nhổn. Theo kế hoạch đến tháng 9/2012 dự án này sẽ hoàn thành, nhưng hiện tại Bộ GTVT bố trí vốn còn thiếu 696 tỷ đồng, trong đó vốn xây lắp 50 tỷ đồng, 646 tỷ đồng còn lại là công tác GPMB.

Dự án trọng điểm trên địa bàn thủ đô đang rất được quan tâm hiện nay là dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông. Cục đường sắt Việt Nam, chủ đầu tư dự án cho biết, hiện UBND quận Hà Đông đã hoàn thành và bàn giao toàn bộ mặt bằng khu Depot (22,3 ha). Riêng khu vực đường dẫn vào khu Depot, tổng số diện tích thu hồi 6,9 ha đất nông nghiệp và khu vực nghĩa trang có hơn 200 ngôi mộ. Đại diện UBND TP Hà Nội cho biết, đến 31/7/2012 thành phố đã bố trí thêm nguồn vốn phục vụ cho công tác GPMB. Ngoài ra trong năm 2012 Bộ GTVT cũng bổ sung 128 tỷ đồng để phục vụ việc GPMB. Tuy không gặp quá nhiều sức ép về vốn, nhưng công tác thực hiện đền bù, di chuyển mộ phục vụ dự án lại gặp nhiều khó khăn.

Để dự án hoàn thành đúng tiến độ, trong tháng tám sẽ phải hoàn thành khâu GPMB, và đến tháng 11/2012 sẽ phải di chuyển xong 200 ngôi mộ trong nghĩa trang Văn Nội. Tuy nhiên đến thời điểm này, mới chỉ điều tra khảo sát xong 483/483 hộ đất nông nghiệp. Mặt khác dự án nghĩa trang Trinh Lương, diện tích 1,1 ha – khu nghĩa trang mới để người dân di chuyển mộ từ nghĩa trang Văn Nội sang hiện vẫn chưa được sở QH&KT Hà Nội phê duyệt.

Bộ GTVT cho biết, hiện trên địa bàn thủ đô đang triển khai ít nhất 12 dự án trọng điểm với những nguồn vốn vô cùng lớn. Để mỗi dự án triển khai hiệu quả, Bộ GTVT đã đề nghị Chính phủ ưu tiên các nguồn vốn từ ngân sách, nguồn vốn ODA, WB, ADB… cho Hà Nội và Bộ GTVT để thực hiện các dự án phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình hạ tầng giao thông khung trên địa bàn thủ đô, đặc biệt là các tuyến đường sắt đô thị.

Nguyễn Dũng

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !