Nhiều thuyền viên nước ngoài tự gây tai nạn giao thông nghiêm trọng
![]() |
Du khách nước ngoài không đội mũ bảo hiểm, phóng xe máy trên tuyến đường ven biển Đà Nẵng (Ảnh: HC) |
Theo đó, ngày 8/2/2014, 2 nữ thuyền viên người Trung Quốc làm việc trên tàu du lịch HENNA là Zhang Gen Di và Wu Cong tự thuê xe máy của dân để đi bờ, rồi tự tông vào dải phân cách đường Yết Kiêu. Vụ tai nạn đã làm thuyền viên Zhang Gen Di bị gãy 2 chân và thủng bụng, thuyền viên Wu Cong gãy chân và xương đòn, phải đưa vào điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng.
Trước đó, ngày 20/12/2013, thủy thủ Moore Christopher (sinh năm 1995, quốc tịch Anh) của tàu Daring (thuộc Hải quân Hoàng gia Anh) đang ghé thăm Đà Nẵng đã cùng hai thuyền viên khác tự thuê xe máy đi bờ, bị ngã rách mặt và tay, phải điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ. Ngoài hai vụ nổi cộm này còn có nhiều trường hợp khác tự thuê xe và nhiều thỏa thuận dân sự khác không đúng với quy định của pháp luật Việt Nam, có thể gây mất an ninh trật tự xã hội.
Theo Bộ chỉ huy BĐBP Đà Nẵng, sự gia tăng thuyền viên, khách du lịch nước ngoài đến cảng Đà Nẵng kèm theo nhiều nhu cầu về dịch vụ đã làm phát sinh những bất cập liên quan đến công tác quản lý người nước ngoài. Trong số thuyền viên, hành khách nước ngoài sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh, rời khỏi khu vực cửa khẩu cảng để đi tham quan TP Đà Nẵng đã có hiện tượng một số người tự thuê xe máy của dân để tham gia giao thông.
“Việc làm thủ tục nhập xuất cảnh, kiểm soát và quản lý các hoạt động của thuyền viên, hành khách nước ngoài tại khu vực cảng Đà Nẵng thuộc trách nhiệm của BĐBP. Vì vậy BĐBP TP sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật Việt Nam về xuất nhập cảnh và các quy định khác có liên quan khi thuyền viên, hành khách đi vào nội địa để họ hiểu và chấp hành.
Tuy nhiên phạm vi được phép đi lại của thuyền viên là trên toàn địa bàn TP Đà Nẵng, của hành khách là các địa phương, các tỉnh lân cận theo sự cấp phép của các cơ quan chức năng nên việc quản lý khi thuyền viên, hành khách nước ngoài đến Đà Nẵng thuộc trách nhiệm nhiều cơ quan, sở, ngành hữu quan, cần phải thực hiện tốt để tạo điều kiện thuận lợi tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Đà Nẵng văn minh, an toàn và mến khách cho người nước ngoài” – Đại tá Dương Đề Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP Đà Nẵng nói.
Ông cho biết, mới đây, Bộ chỉ huy BĐBP Đà Nẵng cũng đã có công văn 239/BCH-TM gửi UBND TP Đà Nẵng phản ảnh tình trạng thuyền viên, hành khách nước ngoài tự thuê xe máy tham gia giao thông. Theo đó, các thuyền viên, hành khách nước ngoài khi tham gia giao thông bằng xe máy, phần lớn không có giấy phép lái xe, không quen với giao thông Việt Nam, mặt khác luật giao thông đường bộ ở mỗi nước đều có sự khác biệt, nên rất dễ gây tai nạn.
Do vậy, Bộ chỉ huy BĐBP Đà Nẵng đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP tăng cường kiểm tra, xử lý thuyền viên, hành khách nước ngoài tham gia giao thông để ngăn chặn, xử lý kịp thời; Công an các quận, phường tăng cường kiểm tra các điểm cho thuê xe máy để tuyên truyền, hướng dẫn cho các chủ hộ cho thuê xe biết các quy định liên quan, trách nhiệm dân sự và xử lý các vi phạm liên quan đến cho thuê tài sản đối với người nước ngoài.
Bên cạnh đó, Bộ chỉ huy BĐBP Đà Nẵng đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở GTVT nghiên cứu, thiết lập các tuyến xe buýt, xe điện từ cảng Tiên Sa vào trung tâm TP và các địa bàn khác để vừa đáp ứng nhu cầu phục vụ của khách, đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và trật tự xã hội, góp phần phát triển môi trường du lịch của TP Đà Nẵng.
Đồng thời chỉ đạo tăng cường cập nhật thông tin, tuyên truyền về những bất cập và hậu quả nguy hiểm có thể xẩy ra cho xã hội đối với việc các thuyền viên, hành khách nước ngoài tự thuê xe máy để lưu thông trong TP; tuyên truyền để các hộ kinh doanh cá thể hiểu trách nhiệm dân sự có liên quan đến các giao dịch, thỏa thuận dân sự với người nước ngoài trái quy định của pháp luật như hợp đồng, bảo hiểm, thuế …. nhằm hạn chế rủi ro.
Được biết, ngày 1/3, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn đã có công văn 1603/UBND-QLĐTh giao Công an TP chủ trì, phối hợp Bộ chỉ huy BĐBP TP, Sở GTVT, Sở Ngoại vụ, UBND các quận, huyện tăng cường các biện pháp nhằm xử lý nghiêm tình trạng người nước ngoài vi phạm các quy định về an toàn giao thông khi sử dụng phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn, đặc biệt là sử dụng môtô, xe máy.
