Nhiều mục tiêu quân sự ở Ukraine bị quân đội Nga tấn công và vô hiệu hóa

Sau khi Tổng thống Putin tuyên bố về "chiến dịch quân sự đặc biệt", nhiều mục tiêu quân sự của Ukraine đã bị quân đội Nga tấn công và vô hiệu hóa. 

Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội Nga đang tấn công vào các cơ sở quân sự của Ukraine và đây là một phần trong chiến dịch quân sự ở quốc gia láng giềng.

Các loại vũ khí chính xác đã được sử dụng để tấn công hệ thống hạ tầng cơ sở, cơ sở phòng không, sân bay quân sự và máy bay của quân đội Ukraine, theo RIA Novosti.

Trong khi đó, quân đội Nga cho biết Nga không tấn công vào các thành phố của Ukraine. Tuyên bố từ quân đội Nga nhấn mạnh thêm dân thường Ukraine không bị đe dọa tính mạng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận các vị trí quân sự của nước này đang bị tấn công. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng ban bố tình trạng thiết quân luật trên cả nước.

Ông Zelensky kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và không rời khỏi nhà. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh Ukraine “mạnh mẽ” và “sẽ đánh bại bất cứ ai”.

Vào sáng hôm nay (24/2), Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo ông đã phê chuẩn “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

Mục tiêu của hành động này là “phi quân sự hóa” ở quốc gia láng giềng và xem đây là phương án tốt nhất để bảo vệ hai nước “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” và “Cộng hòa Nhân dân Lugansk” ở miền đông Ukraine cùng Nga.

Trước đó, vào tối ngày 21/2, Tổng thống Nga Putin đã chính thức công nhận nền độc lập của “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” và “Cộng hòa Nhân dân Lugansk”. Quốc hội Nga đã cấp phép cho Tổng thống Vladimir Putin điều động binh sĩ tới vùng Donbass của Ukraine để thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 8 năm giữa các tay súng ly khai và quân chính phủ Ukraine.

Tới ngày 23/2, các nhà lãnh đạo “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” và “Cộng hòa Nhân dân Lugansk” yêu cầu chính phủ Ukraine rút quân khỏi các đường biên giới, nơi Kiev xem vùng Donetsk và Lugansk thuộc lãnh thổ của Ukraine. Tuy nhiên, Kiev đã từ chối làm theo đề nghị.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo của “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” và “Cộng hòa Nhân dân Lugansk” cáo buộc quân đội Ukraine tiếp tục tấn công vào nhiều vị trí của lực lượng ly khai và yêu cầu Nga hỗ trợ đẩy lùi.

Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga “không có kế hoạch tấn công toàn bộ lãnh thổ Ukraine”, sau khi ông thông báo về chiến dịch đăc biệt để bảo vệ “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” và “Cộng hòa Nhân dân Lugansk” từ “cuộc tấn công của Ukraine”.

TASS đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma quốc gia Nga Leonid Slutsky, nói rằng Nga sẽ không chiếm Ukraine.

Nghị sĩ Nga bình luận về việc bắt đầu một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass, ông lưu ý rằng “nó chỉ nhằm bảo vệ Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk trong biên giới của họ”.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, bao gồm cả các sân bay quân sự đã bị vô hiệu hóa. Bộ này cũng làm rõ rằng các lực lượng Nga không gây ra bất kỳ cuộc không kích tên lửa hoặc pháo binh nào vào các thành phố của Ukraine.

TASS cũng cho hay nhà báo Matt Bradley của NBC dẫn lời cố vấn của Người đứng đầu Bộ Nội vụ Ukraine là ông Anton Gerashchenko cho biết quân đội Nga đã đổ bộ vào Odessa.

“Theo ông Gerashchenko, một cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, quân đội Nga đã đổ bộ vào Odessa và đang băng qua biên giới ở Kharkiv”, nhà báo Bradley nói.

Ukraine huy động cả quân dự bị, khí tài Nga được tăng cường áp sát biên giới Belarus

Ukraine huy động cả quân dự bị, khí tài Nga được tăng cường áp sát biên giới Belarus

Nhà lãnh đạo Kiev chỉ đạo huy động lực lượng quân dự bị, trong khi Nga có thêm động thái điều binh sĩ và vũ khí tới gần biên giới Ukraine. 

Minh Thu, Thanh Tuấn (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !