Nhiều công trình Sun Group thắp đèn xanh vì người tự kỷ

Ánh đèn xanh lơ tỏa sáng trên nhiều công trình của tập đoàn Sun Group trải dài từ Bắc tới Nam trong 3 ngày từ 1-3/4/2021, thắp lên hy vọng, lan tỏa thông điệp của yêu thương, sẻ chia, cảm thông với cộng đồng người tự kỷ.

{keywords}
Vòng quay Sun Wheel tại công viên Châu Á - Đà Nẵng thắp đèn xanh lơ.

Hưởng ứng chiến dịch toàn cầu “Thắp đèn xanh - Light it up blue” thường niên của Autism Speaks – Tổ chức bênh vực người tự kỷ ở Hoa Kỳ, nhân ngày 02/4- “Ngày thế giới nhận biết chứng tự kỷ” (World Autism Awareness Day- WAAD) theo Nghị quyết A/RES/62/139 năm 2007 của Liên Hiệp Quốc, nhiều công trình của Sun Group trên toàn quốc cũng như các công trình mà tập đoàn này đầu tư hệ thống chiếu sáng được liên tục thắp ánh sáng xanh trong khung giờ từ 18h – 22h, suốt 3 ngày từ 1-3/4/2021.

Đây là năm thứ ba liên tiếp, Sun Group đồng hành với tổ chức Autism Speaks trong hoạt động ý nghĩa này. Ánh sáng xanh lơ - sắc màu đại diện cho nhận biết về hội chứng tự kỷ - đã một lần nữa được đồng loạt thắp lên, trên Cầu Nhật Tân, tòa nhà Sun Grand City Thụy Khuê Residence và Sun Grand City Ancora Residence tại Hà Nội; Cầu Bãi Cháy, Vòng quay Mặt trời thuộc Sun World Halong Complex tại Hạ Long; Vòng quay Sun Wheel của Công viên Châu Á - Asia Park và tòa khách sạn Novotel Danang Premier Han River tại Đà Nẵng. Sắc xanh của niềm tin, hy vọng, của sự cảm thông, đồng hành với cộng đồng người tự kỷ đã được lan tỏa, góp thêm nỗ lực vào việc tăng cường nhận thức của cộng đồng về hội chứng này, để người tự kỷ không còn phải chịu sự kỳ thị, xa lánh.

{keywords}
Khách sạn Novotel Danang Premier Han River thắp đèn xanh lơ.

Việc thắp ánh sáng xanh vì người tự kỷ những năm qua đã trở thành hoạt động được hưởng ứng toàn cầu. Vào ngày 2/4 hàng năm, hàng ngàn tòa nhà, trường học trên thế giới, trong đó có các công trình nổi tiếng như Tòa nhà Empire State ở New York, Nhà trưng bày Chenghuang ở Trung Quốc và Nhà hát Opera Sydney, toà nhà cao nhất thế giới, Burj Khalifa ở Dubai và toà tháp Petronas ở Malaysia, thác Niagara ở Canada… đều đồng loạt thắp ánh sáng xanh lơ, hướng về cộng đồng người tự kỷ và gia đình họ. Ngay tại Việt Nam, cũng đã có rất nhiều cá nhân, tổ chức, tập đoàn hưởng ứng hoạt động thắp đèn xanh vì người tự kỷ trong những năm qua.

Riêng với Sun Group, hoạt động này đã được nâng lên một cấp độ mới. Ánh sáng xanh không chỉ được thắp tại công trình của tập đoàn, Sun Group còn kêu gọi các địa phương có công trình mà tập đoàn này đầu tư hệ thống chiếu sáng như Hà Nội, Hạ Long cùng thắp sáng cầu Nhật Tân, cầu Bãi Cháy, để lan tỏa mạnh mẽ hơn tình yêu thương, sự tử tế, cảm thông, chia sẻ với cộng đồng người tự kỷ. Và năm nay, việc thắp xanh các công trình được thực hiện liên tục 3 ngày, thay vì chỉ trong một ngày 2/4 như các năm trước.

{keywords}
Cầu Bãi Cháy và Sun Wheel Hạ Long thắp đèn xanh lơ.

Chia sẻ về việc đồng hành với Autism Speaks hưởng ứng chiến dịch vì người tự kỷ, bà Bùi Thị Thanh Hương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sun Group cho biết: “Đồng hành với Autism Speaks trong suốt 3 năm qua với hoạt động “Thắp đèn xanh – Light it up blue”, chúng tôi càng thấu hiểu rằng, bên cạnh những trở ngại về giao tiếp, học tập… thì nhận thức của cộng đồng về hội chứng này là một trong những khó khăn lớn nhất với người tự kỷ.

Bằng cách thắp lên màu xanh hy vọng tại các điểm du lịch và các công trình hạ tầng điểm nhấn của Sun Group khắp cả nước hàng năm vào dịp này, chúng tôi mong muốn cùng chung tay hành động, để xã hội ngày càng có cái nhìn đúng đắn hơn, có sự đồng cảm và những ứng xử phù hợp với cộng đồng người tự kỷ, những người yếu thế trong xã hội”.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng cường nhận thức cộng đồng với hội chứng tự kỷ, ông Ngô Dương, đại diện kết nối chương trình “Thắp đèn xanh hy vọng – Light it up blue (LIUB)” tại Việt Nam cho biết: Nhận thức chưa đúng về hội chứng tự kỷ có thể dẫn tới việc kỳ thị, chỉ trích vô căn cứ, gây tổn thương cho phụ huynh và người chăm sóc, dẫn tới cản trở việc tiếp cận giáo dục, hòa nhập xã hội của người có khuyết tật tự kỷ, làm ức chế, suy giảm chất lượng sống của phụ huynh, người chăm sóc.

“Thu hút sự chú ý của cộng đồng và góp phần nâng cao nhận thức chung của xã hội về khuyết tật tự kỷ là nhiệm vụ khó khăn và lâu dài với những người hoạt động vì cộng đồng tự kỷ. Ở Việt Nam, Sun Group là một trong số ít các đơn vị đồng hành bền bỉ để cùng cộng đồng phụ huynh, các nhà chuyên môn giải quyết trở ngại lớn nhất đó. Chúng tôi rất trân trọng cách tiếp cận của Sun Group trong hoạt động vì cộng đồng này. Kết nối và thắp sáng sự tử tế bằng chính công việc của mình là lựa chọn của Sun Group và qua đó đã thể hiện rõ nét thông điệp về lòng nhân ái. Những đóng góp của Sun Group cho LIUB cũng đã được Autism Speaks ghi nhận. Chúng tôi mong rằng thông điệp này càng được lan tỏa hơn nữa trên toàn cầu”, ông Ngô Dương nói.

{keywords}
Cầu Nhật Tân thắp đèn xanh lơ. (Ảnh: Linh Giang)

Chị H., một phụ huynh của trẻ có hội chứng tự kỷ thuộc nhóm "Vòng tay tự kỷ" tâm sự: “Khi nhìn ánh đèn xanh lơ thắp sáng trên các công trình tại Hà Nội, tôi rất xúc động. Điều đó chứng tỏ chúng tôi đã được quan tâm, như vậy, hành trình đối phó với khuyết tật này của gia đình tôi sẽ không còn đơn độc. Tôi cũng có thêm hy vọng rằng khi mọi người có những hiểu biết về khuyết tật này, sẽ có sự thấu hiểu, đồng cảm, người tự kỷ sẽ không phải chịu sự kỳ thị mà được tôn trọng và chấp nhận như một phần của xã hội”.

Theo số liệu của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) năm 2020, người tự kỷ chiếm 1/54 dân số. Tại Việt Nam, hiện chưa có nghiên cứu chính thức số lượng người có chứng tự kỷ, tuy nhiên theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội năm 2009, khoảng 200.000 người Việt có hội chứng tự kỷ; còn theo Bệnh viện Nhi Trung ương, số lượng trẻ đến khám và điều trị chứng tự kỷ ngày càng tăng.

Bởi thế, nâng cao nhận thức và hỗ trợ cộng đồng người tự kỷ là vấn đề ngày càng đáng quan tâm và cũng là mục tiêu lớn của chiến dịch LIUB. Ngoài hoạt động thắp đèn xanh, các tình nguyện viên của cộng đồng vì trẻ tự kỷ tại Việt Nam cũng thường xuyên thực hiện các hoạt động như viết bài tuyên truyền, hướng dẫn xử lý tình huống cho cộng đồng trong ứng xử với người tự kỷ, hướng dẫn phụ huynh thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết để trẻ em mắc chứng tự kỷ được cấp giấy chứng nhận khuyết tật, được hưởng chế độ bảo trợ xã hội phù hợp.

Phương Dung

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !