Nhật Bản có động thái đáp trả Trung Quốc ở khu vực tranh chấp

Sau khi Trung Quốc ban hành bộ luật mới, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản đã có động thái đáp trả. 

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản có thể nổ súng trực tiếp nhằm vào các tàu thuyền nước ngoài có ý định xâm phạm gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Đây là thông tin được các thành viên trong đảng Dân chủ Tự do cầm quyền (LDP) khẳng định hôm 25/2 sau cuộc họp với giới chức chính phủ Nhật Bản.

{keywords}
Quan hệ Trung - Nhật nhiều lần rơi vào căng thẳng vì vấn đề tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. (Ảnh: Kyodo)

Theo Kyodo, cuộc họp trên là nơi các quan chức chính phủ Nhật Bản xác minh sự diễn giải đối với những bộ luật hiện hành.

Trươc đó, hồi đầu tháng Hai, Trung Quốc đã thông qua bộ luật mới cho phép lực lượng hải cảnh nước này “sử dụng mọi biện pháp cần thiết” bao gồm vũ khí để chống lại các tổ chức và cá nhân nước ngoài vi phạm cái mà Bắc Kinh gọi là chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia.

Trước đây, các quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển nước này chỉ được phép nổ súng trực tiếp vào tàu thuyền nước ngoài trong trường hợp tự vệ và thoát hiểm khẩn cấp.

Tại cuộc họp hôm 25/2, các quan chức Nhật Bản xác nhận Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản hoàn toàn có thể nổ súng vào các tàu thuyền nước ngoài chiểu theo những bộ luật hiện hành liên quan tới những tàu thuyền có ý định xâm phạm các hòn đảo ở Nhật Bản như Senkaku/Điếu Ngư. Bởi theo Nhật Bản, đây được xem là hành vi phạm tội bạo lực.

Chính phủ Nhật Bản buộc phải tổ chức cuộc họp để diễn giải các bộ luật hiện thời là do Tokyo hiện vẫn xem việc sử dụng vũ lực chống lại tàu thuyền nước ngoài là hành động đi ngược với Hiến pháp từ bỏ chiến tranh, cũng như các chính sách định hướng quốc phòng quốc gia.

Theo ông Taku Otsuka, một thành viên của LDP tham gia cuộc họp, đây là lần đầu tiên giới chức chính phủ Nhật Bản đề cập khả năng nổ súng của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển đối với các tàu thuyền nước ngoài xâm phạm lãnh thổ Nhật Bản. 

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đang phải chứng kiến và đối phó trước sự hiện diện nhiều chưa từng có của các tàu thuyền Trung Quốc gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông vẫn đang là điểm nóng gây căng thẳng cho quan hệ Nhật – Trung. Senkaku/Điếu Ngư được biết tới là khu vực giàu tài nguyên cá, khoáng sản và khí đốt.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã cho tăng cường điều động các tàu hải cảnh và nhiều tàu thuyền khác tới gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Trong năm 2020, Nhật Bản ghi nhận các tàu của Trung Quốc xuất hiện gần khu vực tranh chấp chủ quyền nhiều kỷ lục lên tới 333 ngày.

Cũng trong năm 2020, các tàu của hải cảnh Trung Quốc tiến vào vùng biển gần Senkaku/Điếu Ngư khoảng 2 lần/tháng. Nhưng sau khi Trung Quốc thông qua bộ luật mới vào tháng Hai năm nay, tần suất tàu hải cảnh Trung Quốc có mặt gần Senkaku/Điếu Ngư đã tăng lên thành 2 lần/tuần, theo số liệu được Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản công bố.

Động thái của Trung Quốc khiến dư luận Nhật Bản vô cùng quan ngại. Một số quan chức Nhật Bản đã hối thúc chính phủ cần tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư như tiến hành thêm tập trận chung giữa Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và quân đội Mỹ.

Cũng vào ngày 25/2, trong tuyên bố gửi tới một hội nghị, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga nhận định môi trường an ninh ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Theo ông Suga, “hoạt động mở rộng năng lực quân sự thiếu tính minh bạch, cùng những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hay ép buộc vẫn tiếp diễn ở khu vực”. Trong tuyên bố, ông Suga không chỉ đích danh Trung Quốc.

“Tôi tin rằng, chỉ có trật tự tự do và mở cửa theo quy định luật pháp chứ không phải bằng vũ lực hay ép buộc mới có thể mang lại hòa bình và thịnh vượng cho khu vực và thế giới”, ông Suga nhấn mạnh.

Chiến lược 2 hướng của Trung Quốc ở quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Chiến lược 2 hướng của Trung Quốc ở quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Nhằm bòn rút sức lực binh sĩ và khí tài của Nhật Bản, Trung Quốc đã cho thi hành chiến lược 2 hướng ở trên biển và trên không gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !