Chiến lược 2 hướng của Trung Quốc ở quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Nhằm bòn rút sức lực binh sĩ và khí tài của Nhật Bản, Trung Quốc đã cho thi hành chiến lược 2 hướng ở trên biển và trên không gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã cho tăng cường sự hiện diện cả mặt quân sự và dân sự trong không phận và hải phận của Nhật Bản quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Một phần trong chiến lược hai hướng là việc Trung Quốc cho các máy bay quân sự xuất hiện hàng trăm lần gần Senkaku/Điếu Ngư, buộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản điều động chiến đấu cơ lên đường theo dõi và đánh chặn.

Song giới quan sát nhận định, chiến thuật mà Trung Quốc thi hành với mục đích nhằm bòn rút sức lực binh sĩ và thiết bị quân sự của Nhật Bản, nhưng đồng thời đem lại mối đe dọa lớn với chính Trung Quốc.

{keywords}
Trung Quốc triển khai chiến lược 2 hướng ở trên biển và trên không quanh quần đảo tranh chấp với Nhật Bản Senkaku/Điếu Ngư. (Ảnh: Kyodo)

Lực lượng Bảo vệ bờ Biển Nhật Bản bắt đầu triển khai ghi nhận số lượng tàu hải cảnh Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư từ năm 2008. Trong khoảng thời gian này, chỉ có hơn 10 vụ việc xảy ra mỗi năm. Nhưng từ tháng 9/2012, thời điểm chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa Senkaku/Điếu Ngư, tính tới cuối năm 2012, Trung Quốc đã điều 428 tàu hải cảnh vào vùng biển quanh quần đảo tranh chấp.

Còn từ năm 2013 – 2018, trung bình mỗi năm 720 tàu hải cảnh Trung Quốc xuất hiện gần Senkaku/Điếu Ngư. Đặc biệt, trong năm 2020, 1.157 tàu Trung Quốc đã có mặt trong vùng biển gần quần đảo tranh chấp. Con số này tăng 5% so với năm 2019 và gần gấp 3 lần so với năm 2012.

Không chỉ trên biển, Trung Quốc còn cho tăng cường sự hiện diện quân sự phía trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, từ tháng 1 – 3/2020, các chiến đấu cơ Nhật Bản đã 638 lần lên đường ngăn chặn dàn máy bay quân sự Trung Quốc xâm phạm không phận mà chủ yếu xảy ra gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Con số này cùng kỳ trong năm 2019 là 500 vụ.

Dẫn lời nguồn tin chính phủ Nhật Bản, hãng Kyodo đưa tin hồi tháng Bảy, sự xuất hiện thường xuyên của các máy bay Trung Quốc khiến Lực lượng Phòng Không Nhật Bản phải hoạt động trên biển Hoa Đông từ lúc mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn hàng ngày.

Nhật Bản và Trung Quốc đã đồng thuận nối lại các cuộc đàm phán về tranh chấp chủ quyền, song cho tới nay hai bên chưa ra được bất cứ thỏa thuận nào, lòng tin hai bên bị suy giảm nghiêm trọng.  

Hồi đầu tháng 12/2020, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasuhide Nakayama cũng đã lên tiếng bày tỏ quan ngại khi nhấn mạnh, các hoạt động hàng hải gia tăng của Trung Quốc quanh lãnh thổ Nhật Bản là mối đe dọa.

Ông Nakayama cho rằng, động thái của Trung Quốc là nhằm “đơn phương” thay đổi hiện trạng ở biển Hoa Đông.

“Hàng ngày, các tàu và tàu hải cảnh Trung Quốc đều cố tình tiến vào lãnh hải của chúng tôi”, ông Nakayama nhấn mạnh.

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !