Nhập viện vì dùng mỹ phẩm bôi ngoài da để tiêm làm đẹp

Các bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) đã nhiều lần cảnh báo về tình trạng các cơ sở thẩm mỹ tư nhân liều mạng tiêm silicon, thậm chí dùng mỹ phẩm ngoài da để tiêm cho khách hàng.
Nhập viện vì dùng mỹ phẩm bôi ngoài da để tiêm làm đẹp - ảnh 1

BS Khanh và tấm hình tổn thương vùng da cổ của bệnh nhân sau khi tiêm hỗn hợp làm đẹp

Ngày 26/5, TS.BS Phạm Trịnh Quốc Khanh, Trưởng khoa Bỏng – Phẫu thuật thẩm mỹ cho biết về một trường hợp viêm da kích ứng do bị tiêm mỹ phẩm không đúng.

Hai tháng trước, bệnh nhân nữ trên 40 tuổi, ngụ tại TP.HCM có đến một cơ sở thẩm mỹ để làm đẹp da. Tại đây, chị đã được tiêm vào trong da khu vực cổ một hỗn hợp nhằm làm giảm nếp nhăn, trắng da, tái tạo lại da. Tuy nhiên, ngay sau khi tiêm, vùng da của chị bị kích ứng nổi từng cục đỏ, ngứa, phát sốt.

Sau khi chạy chữa nhiều nơi, chị vào khám tại Bệnh viện Trưng Vương, các bác sĩ cho biết, chị bị tiêm một hỗn hợp gồm 3 chất hyaluronic acid, DNA và glutathione vào trong da. Điều đáng nói là các chất này được chỉ định dùng để bôi ngoài da chứ không được phép tiêm.

BS Khanh cho biết, với trường hợp này tuy chưa có biến chứng nặng nề nhưng vùng da bị tổn thương khá nặng, phải mất hàng tháng để điều trị thuốc giải độc, có thể để lại di chứng sẹo và khả năng phục hồi da như cũ là rất khó.

Cũng trong sáng nay, BS Khanh đã phẫu thuật cho một ca biến chứng nặng vì tiêm silicon vào hai bên ngực. Vùng ngực bị sưng tấy, biến dạng, các bác sĩ đã phải mổ cắt bỏ toàn bộ mô tuyến vú hai bên. Không những thế, silicon còn chạy đến các khu vực khác trong cơ thể, ăn vào da khiến kíp mổ phải cắt toàn bộ vùng da bị tổn thương.

BS Khanh cho biết, mặc dù đã cảnh báo rất nhiều về tác hại của tiêm silicon lỏng nhưng bệnh viện vẫn phải tiếp nhận không ít ca biến chứng như vậy. Không chỉ mất toàn bộ mô tuyến vú, để lại những vết sẹo trên cơ thể mà bệnh nhân còn phải chịu nhiều cuộc phẫu thuật khác để lấy tiếp những phần silicon còn đọng lại.

An Nhiên

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm

Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

Đang cập nhật dữ liệu !