Nhân viên ngoại giao Trung Quốc và Đài Loan xô xát, có người nhập viện

Một nhân viên ngoại giao Đài Loan nhập viện với vết thương trên đầu sau vụ xô xát với 2 nhân viên ngoại giao Trung Quốc ở đảo quốc Fiji. 

Một nhân viên ngoại giao Đài Loan phải nhập viện ở Fiji hồi đầu tháng 10, sau khi hai nhân viên ngoại giao Trung Quốc cố tình tiến vào quầy lễ tân để thu thập thông tin những quan khách tham dự một sự kiện do Đài Loan tổ chức.

Đây là thông tin được Cơ quan Ngoại giao Đài Loan công bố vào hôm nay (19/10). Khu vực Thái Bình Dương đang là điểm nóng cạnh tranh ngoại giao giữa Trung Quốc và Đài Loan. Trong đó, Đài Loan thiết lập mối quan hệ ngoại giao chính thức với 4 quốc gia ở khu vực Thái Bình Dương nhưng không có Fiji.

{keywords}
Quân đội Trung Quốc tập trận. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Lâu nay, Trung Quốc vẫn chỉ xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và nhiều lần nhấn mạnh sẵn sàng dùng biện pháp mạnh để sáp nhập Đài Loan vào đại lục nếu cần thiết. Do đó, theo Trung Quốc, Đài Loan không có quyền thiết lập quan hệ đầy đủ với các nước khác. Thời gian gần đây, Trung Quốc còn liên tiếp tiến hành tập trận quanh đảo Đài Loan với sự xuất hiện của dàn chiến đấu cơ và máy bay ném bom. 

Thông tin từ Cơ quan Ngoại giao Đài Loan cho hay, vụ ẩu đả giữa các nhà ngoại giao Trung Quốc và Đài Loan xảy ra vào chiều ngày 8/10 tại sự kiện được văn phòng đại diện của Đài Loan ở Fiji tổ chức. Vào thời điểm đó, 2 nhà ngoại giao Trung Quốc đã tới và cố tình tiến vào khu vực tổ chức để chụp ảnh, cũng như thu thập thông tin về những người tham dự sự kiện.

Trong lúc ngăn chặn các nhà ngoại giao Trung Quốc tiến vào sự kiện, hai bên đã xảy ra xô xát và cuối cùng một nhà ngoại giao Đài Loan được đưa tới bệnh viện trong tình trạng đầu bị thương, Cơ quan Ngoại giao Đài Loan cho biết.

Cảnh sát Fiji sau đó đã yêu cầu các nhà ngoại giao Trung Quốc rời khỏi sự kiện. Cũng theo Cơ quan Ngoại giao Đài Loan, 2 nhà ngoại giao Trung Quốc đã thừa nhận tấn công nhà ngoại giao Đài Loan.

Hiện cả Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Bộ Ngoại giao Fiji chưa đưa ra lời bình luận về thông tin được Reuters công bố.

Ông Larry Tseng, người đứng đầu phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương của Cơ quan Ngoại giao Đài Loan chia sẻ, 2 nhân viên ngoại giao Trung Quốc đã cố tình xông vào nơi tổ chức sự kiện để xem có bất cứ quan chức nào của Fiji có mặt ở đó không.

Cũng theo ông Tseng, vụ "xô đẩy" khiến cả nhà ngoại giao Trung Quốc và Đài Loan đều bị thương.

Trung Quốc nhiều lần dọa bắt công dân Mỹ để trả đũa

Trung Quốc nhiều lần dọa bắt công dân Mỹ để trả đũa

Chính quyền Bắc Kinh được cho nhiều lần cảnh báo về khả năng bắt công dân Mỹ ở Trung Quốc để trả đũa Washington truy tố các học giả Trung Quốc.

Minh Thu (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !