Trung Quốc nhiều lần dọa bắt công dân Mỹ để trả đũa

Chính quyền Bắc Kinh được cho nhiều lần cảnh báo về khả năng bắt công dân Mỹ ở Trung Quốc để trả đũa Washington truy tố các học giả Trung Quốc.

Tờ Wall Street Journal đưa tin hôm 17/10, chính quyền Bắc Kinh đã cảnh báo Washington về khả năng bắt giam công dân Mỹ ở Trung Quốc nhằm đáp trả việc Bộ Tư pháp Mỹ truy tố các học giả Trung Quốc.

Dẫn lời nguồn tin giấu tên, Wall Street Journal cho hay, các quan chức Trung Quốc đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại lời cảnh báo trên tới giới chức trong chính phủ Mỹ thông qua nhiều kênh khác nhau.

Cũng theo Wall Street Journal, thông điệp của Trung Quốc là Mỹ nên bỏ việc truy tố các học giả Trung Quốc, nếu không những công dân Mỹ ở Trung Quốc có thể bị bắt vì vi phạm luật pháp Trung Quốc.

{keywords}
Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản hồi năm 2019. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, hôm 14/9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra khuyến cáo đố với công dân Mỹ tới Trung Quốc. Thông cáo cho hay, chính phủ Trung Quốc có thể bắt giữ và cấm đi lại đối với công dân Mỹ và các nước khác để “tăng vị thế mặc cả với các chính phủ nước ngoài”.

Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington hiện chưa đưa ra lời bình luận về thông tin được Wall Street Journal hé lộ. 

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump lâu nay cũng đã liên tiếp đưa ra lời cáo buộc Trung Quốc tấn công mạng và sử dụng gián điệp để đánh cắp tài liệu công nghệ, quân sự và nhiều lĩnh vực khác của Mỹ. Mục đích là phục vụ chiến lược vượt mặt Mỹ để Trung Quốc trở thành cường quốc tài chính và quân sự số 1 thế giới. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã phủ nhận cáo buộc trên.

Hồi tháng Bảy, Bộ Tư pháp Mỹ cho hay FBI đã bắt giữ 3 công dân Trung Quốc trước cáo buộc giấu danh phận là thành viên của quân đội Trung Quốc trong quá trình xin visa để tham gia nghiên cứu tại các học viện Mỹ.

Tới tháng Chín, Mỹ cho biết đã thu hồi visa của hơn 1.000 sinh viên và nhà nghiên cứu Trung Quốc bị xem là mối đe dọa với an ninh Mỹ. Động thái của Mỹ bị Trung Quốc chỉ trích là vi phạm nhân quyền.

Sau đó, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ tiếp tục chào đón “các sinh viên và học giả hợp pháp từ Trung Quốc, những người không tiếp tay cho mục đích thống trị quân sự của Trung Quốc”.

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !