Nguồn nước sạch ở TP Gia Nghĩa nguy cơ ô nhiễm nặng

Nhiều công trình kiên cố, bè cá hiện hữu xung quanh và trong lòng hồ thủy điện Đắk Rtih (Đắk Nông) khiến nguồn nước sạch cung cấp cho toàn TP Gia Nghĩa đứng trước nguy cơ ô nhiễm.

Sáng nay (21/6), một lãnh đạo Công ty cổ phần cấp nước và đô thị Đắk Nông cho biết cơ quan này vừa có văn bản gửi UBND tỉnh, Sở TN&MT, Sở xây dựng tỉnh Đắk Nông về việc bảo vệ nguồn nước sạch cung cấp cho TP Gia Nghĩa.

Theo văn bản của Công ty cổ phần cấp nước và đô thị Đắk Nông thì hiện nay trên thượng nguồn của lòng hồ thủy điện Đắk Rtih (tại thôn 8, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp) đang tồn tại 10 bè cá (mỗi bè chứa khoảng 10 lồng cá) của người dân bản địa.

10 bè cá này đã khiến lượng thức ăn dư thừa gây mùi hôi thối làm ô nhiễm một vùng rộng lớn trên mặt hồ thủy điện Đắk R’tih.

{keywords}
10 bè cá chứa khoảng 100 lồng cá đang tạo ra nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước sạch cung cấp cho toàn TP Gia Nghĩa.

Theo tính toán của Công ty cấp nước Đắk Nông thì vị trí 10 bè cá này chỉ cách hồ thu nước của đơn vị này khoảng 1,5km, quá gần so với quy định.

Phía công ty cấp nước cho rằng không thể nuôi cá trên hồ nước này vì đây là nguồn cấp nước sạch cho toàn TP Gia Nghĩa nên việc hàng trăm lồng cá diêu hồng, cá trê hiện hữu trên mặt hồ này đã làm cho công ty rất khó xử lý nước.

“Lẽ ra phải nuôi ở hạ nguồn hoặc không cho nuôi mới đúng, trên cả nước không có hồ nào dùng để làm nước sạch chuyên dùng lại được nuôi cá”, một vị lãnh đạo công ty cấp nước cho biết thêm.

Ngoài việc phản ánh bè cá gây ô nhiễm trên mặt hồ, Công ty cổ phần cấp nước và đô thị Đắk Nông cũng phản ánh, hiện nay xung quanh hồ Thủy điện Đắk R’tih có nhiều điểm san ủi mặt bằng gây sạt lở, ô nhiễm.

{keywords}
Khu vực người dân san lấp nhìn thẳng ra ngã 3 sông đã được trồng cây, phân nền.

Cũng tại thôn 8, xã Nhân Cơ (Đắk R’lấp), cách hồ thu nước khoảng chưa đầy 2km cứ ngày cuối tuần người dân lại san lấp, xây dựng công trình gây trôi, sạt lở đất khi mưa, gây ô nhiễm nguồn nước.

Phía lãnh đạo xã Nhân Cơ cho biết đã đi kiểm tra khu vực san ủi tại thôn 8. Lãnh đạo xã này khẳng định "người dân có giấy tờ bìa đỏ đất nông nghiệp, tuy nhiên hiện nay họ chỉ ủi mặt bằng chứ chưa xây dựng, nếu xây dựng sẽ xử lý dẹp bỏ ngay".

Theo quan sát của PV, khu vực hiện đang múc đất tại thôn 8, xã Nhân Cơ rộng khoảng 5 sào có vị trí vô cùng đắc địa, phóng thẳng ra ngã 3 hồ thủy điện Đắk R’tih và đã được chủ đất đóng cọc rào xung quanh, trồng cây cảnh….

Đặc biệt, chủ đất đã phân ra rất nhiều nền đất và đổ đường kiên cố bằng cách rải đá mạt theo hình bàn cờ.

Còn tại Km8+873 (ngay chân cầu đường tránh TP Gia Nghĩam, phía Công ty cổ phần cấp nước và đô thị Đắk Nông cũng phản ánh có 12 căn nhà ở đã san lấp mặt bằng làm nhiều khối lượng đất chảy xuống hồ gây đục nước, nguy cơ xói mòn và các hoạt động xả thải nếu đi vào hoạt động.

{keywords}
12 căn nhà xây sát hồ thủy điện Đắk Rtih.

Trao đổi với PV Infonet, ông Thạch Cảnh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND TP Gia Nghĩa cho biết, hiện đang cho kiểm tra toàn bộ hồ sơ pháp lý của 12 căn nhà nói trên, nếu đúng thủ tục thì không nói, nhưng nếu sai thì phải xử lý nghiêm theo quy định, còn nếu vượt quá quy định sẽ báo cáo lãnh đạo cấp trên.

Theo ghi nhận tại khu vực này có tổng cộng 12 căn nhà tất cả đều sơn màu xanh, được chủ đầu tư xây dựng rất khang trang, tuy nhiên chưa có đường đi vào và vắng bóng người.

Ngoài những vấn đề này, Công ty cổ phần cấp nước và đô thị Đắk Nông còn phản ánh có rất nhiều garage sửa chữa xe cơ giới (tại tổ dân phố 4, phường Nghĩa Phú) xả thải xuống hồ nước gây ô nhiễm nghiêm trọng tới nguồn nước tại đây.

Hải Dương

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !