Người Nga vinh danh Tổng thống Putin là chính trị gia của năm

Theo kết quả thăm dò được Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội Nga (VTsIOM) công bố, người Nga vinh danh Tổng thống Vladimir Putin là chính trị gia của năm.

Cụ thể, người Nga đã vinh danh Tổng thống Vladimir Putin là chính trị gia của năm với 38% số người được hỏi bình chọn.

Vị trí thứ 2 và thứ 3 trong bảng xếp hạng được chia sẻ bởi Thủ tướng Mikhail Mishustin và Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov với 17% phiếu bầu mỗi người. Vị trí thứ 4 thuộc về Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu với 8%.

Ngoài ra, danh sách cũng bao gồm người đứng đầu đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zhirinovsky, ứng cử viên cho cuộc bầu cử từ đảng Cộng sản Liên bang Nga Pavel Grudinin, Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev và những người khác.

{keywords}
Người dân Nga vinh danh Tổng thống Putin là chính trị gia của năm 2021. (Ảnh: RIA)

Cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 12/2021, với sự tham gia của 1,6 nghìn người Nga trên 18 tuổi. Phương pháp khảo sát được thực hiện dưới dạng một cuộc phỏng vấn ngẫu nhiên qua điện thoại.

Trước đó, VTsIOM phát hiện ra rằng 52% người Nga coi người Ukraine là một dân tộc anh em. Chỉ 12% những người được khảo sát cho rằng Ukraine là quốc gia “tiềm ẩn nguy hiểm”.

Vào cuối năm 2020, VTsIOM cho biết tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Nga Vladimir Putin duy trì ở khoảng 61-65%, trong bối cảnh nước này đang đương đầu với những tác động của đại dịch Covid-19.

Đây được xem là chỉ số khá thấp đối với ông Putin. Năm 2015, nhà lãnh đạo Nga từng nhận được tỷ lệ ủng hộ kỷ lục lên đến 89%, sau đó duy trì ở mốc 77-80% trong các năm 2016 và 2017.

Mới đây, Tổng thống Vladimir Putin đã ký ban hành luật cho phép ông tái tranh cử thêm hai nhiệm kỳ, một khi nhiệm kỳ hiện tại của ông kết thúc vào năm 2024.

Luật này được cho là mở đường để ông Putin có thể tiếp tục làm tổng thống tới năm 2036. Ông Putin, hiện 69 tuổi, sẽ bước sang tuổi 84 vào năm 2036.

Theo hiến pháp trước đây, ông Putin sẽ phải từ bỏ chiếc ghế tổng thống sau khi nhiệm kỳ liên tiếp thứ hai của ông kết thúc vào năm 2024.

Tuy nhiên, những sửa đổi được người dân Nga tán thành trong cuộc trưng cầu ý dân hồi năm ngoái cho phép ông tái tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ, với mỗi nhiệm kỳ kéo dài 6 năm. Những sửa đổi này đã được Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) thông qua cuối tháng 3.

Ông Putin nhậm chức tổng thống Nga nhiệm kỳ đầu tiên vào ngày 31/12/1999. Nhà lãnh đạo này đã giữ chức nguyên thủ quốc gia của Nga gần như suốt hơn 21 năm qua, chỉ trừ giai đoạn 2008-2012 - khi ông Putin là thủ tướng, còn tổng thống Nga là ông Dmitry Medvedev.

Thanh Bình (lược dịch)

Cuộc họp báo thường niên năm 2021 của Tổng thống Putin có gì đặc biệt?

Cuộc họp báo thường niên năm 2021 của Tổng thống Putin có gì đặc biệt?

Hôm 23/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành cuộc họp báo thường niên lần thứ 17 tại trung tâm triển lãm Manezh ở thủ đô Moscow. Cuộc họp báo năm nay kéo dài 3 giờ 56 phút, trong đó ông Putin trả lời 55 câu hỏi.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !