Người hùng ĐT Thụy Sỹ gặp rắc rối với pha ăn mừng “chính trị hóa”
Sẽ chẳng có gì để nói nếu Xherdan Shaqiri không có biểu thị khác thường sau pha lập công ở phút bù giờ, cầu thủ đang khoác áo CLB Stoke City đan hai tay chéo trước ngực với những ngón tay xòe ra.
Cử chỉ này của Shaqiri gợi lên hình ảnh con chim đại bàng đang tung cánh trên quốc kỳ của Albani. Tuy nhiên, cầu thủ mang quốc tịch Thụy Sỹ nhưng sinh ra ở Kosovo này đã khéo léo từ chối việc bị cuốn vào một cuộc tranh cãi liên quan đến chính trị.
![]() |
Cử chỉ ăn mừng bàn thắng gây tranh cãi củaShaqiri. |
Ngay sau trận đấu, các phóng viên đã đặt câu hỏi với người hùng của đội tuyển Thụy Sỹ, liệu cử chỉ đó có phải để chọc tức người Serbia trong việc phải công nhận quê hương anh là một quốc gia độc lập.
Căng thẳng sắc tộc kéo dài giữa cư dân Albania và Serbia khiến lãnh thổ bị phân chia theo dân tộc, dẫn đến bạo lực giữa hai dân tộc mà đỉnh điểm là chiến tranh Kosovo giai đoạn 1998-1999, một nhóm quân đội người thiểu số Albani đã đòi ly khai khỏi nước Nam Tư cũ.
“Tôi không muốn nói về điều này” - Shaqiri nói về màn ăn mừng gây tranh cãi của mình. “Trong bóng đá bạn luôn có những cảm xúc khác nhau, bạn thấy đấy, tôi cũng đã có cảm xúc của riêng mình. Tôi vui mừng vì pha lập công của mình, giờ đây tôi không muốn nói đến điều gì ngoài nó.”
![]() |
Shaqiri cởi phăng áo đấu khoe cơ bắp sau khi ấn định tỷ số 2-1 cho Thụy Sỹ. |
HLV Vladimir Petkovic cũng không muốn đề tài này đi quá xa, ông nói sau trận đấu: “Chúng ta không nên và không bao giờ nên lồng ghép chính trị và bóng đá. Điều quan trọng của một fan hâm mộ là thể hiện sự tôn trọng. Bạn thấy đấy, ở đây chúng ta có một bầu không khí tuyệt vời và cảm xúc tích cực. Đó là những gì thuộc về bóng đá”.
Shaqiri là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất trong đội hình đội tuyển Thụy Sỹ trong hai lượt trận vòng bảng World Cup 2018. Trong trận đấu gặp Serbia đêm qua, cầu thủ 26 tuổi này đã đem lại niềm hy vọng lọt vào vòng trong cho người dân Thụy Sỹ.
Thụy Sỹ hiện đứng thứ 2 tại Bảng E với 4 điểm sau 2 lượt trận, bằng điểm với đội đầu bảng Brazil nhưng kém về hiệu số bàn thắng, và chỉ hơn đội thứ ba là Serbia 1 điểm.
Đây là một trong những bảng đấu khó lường nhất tại VCK World Cup năm nay. Ngoại trừ đội cuối bảng Costa Rica đã chắc chắn bị loại, cơ hội đi tiếp vẫn chia đều cho cả 3 đội còn lại. Braxin sẽ gặp Serbia ở trận đấu cuối của vòng bang, trong khi Thụy Sỹ chỉ phải gặp Costa Rica.
Shaqiri cũng tỏ ra tự tin vào khả năng đi tiếp của đội tuyển Thụy Sỹ, đội bóng được đánh giá thấp nhất tại Bảng E trước khi World Cup 2018 khởi tranh.
“Chúng tôi là tập hợp những cầu thủ đang thi đấu cho các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, lẽ ra chúng tôi đã phải gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong vài năm qua,” ngôi sao của Stoke City nói.