Người Hà Nội thi kéo lửa nấu cơm cầu may đầu xuân
![]() |
Các đội khẩn trương chuẩn bị tham gia cuộc thi thổi lửa nấu cơm. |
Trong hội thi này có 4 đội và được Ban tổ chức lễ hội giao cho bốn chiếc cối đá cùng chày giã thóc được đặt trước sân đình chờ tới giờ khai hội. Phong tục này diễn ra mỗi dịp xuân về với mục đích cầu mong cho dân làng một năm mới no đủ, hạnh phúc, mọi nhà bình an.
Đúng 11h, sau tiếng trống khai hội của làng, phần thi kéo lửa diễn ra. Bốn bộ kéo lửa của 4 đội là chiếc bùi nhùi đã chuẩn bị sẵn gồm rơm, đoạn tre đực già dùi sẵn những khe nhỏ và một que giang đánh lửa.
Mỗi đội có 4 thanh niên trai tráng, hai người ghì chặt thanh tre già vào bó rơm, hai thanh niên còn lại dùng tay kéo thanh giang cưa nhanh và mạnh liên tục vào thanh tre để tạo ma sát cực nóng bốc cháy vào bùi nhùi lấy lửa mang ra nấu cơm.
![]() |
Những tiếng trống thúc giục các đội thiđấu nhanh vềđích |
![]() |
![]() |
Mọi thứ đã sẵn sàng. |
![]() |
Các đội thi kéo lửa nấu cơm. |
![]() |
![]() |
Lửa bùng lên cũng là lúc các đội... |
![]() |
... khẩn trương giã gạo... |
![]() |
![]() |
...sàng.. |
![]() |
...vo, làm trắng gạo... |
![]() |
... để nấu cơm. |
![]() |
Những nồi cơm được nấu xong mang ủ vào tro của rơm. |
![]() |
Những cụ ông trong ban tổ chức đi tìm niêu cơm của các đội |
![]() |
Một niêu cơm được cụ ông tìm thấy ... |
![]() |
... đưa lên mâm |
![]() |
Sân đình nghi ngút khói cùng tro rơm. |
![]() |
Mỗi bát cơm của mỗi đội được ban tổ chức lấy ra từ 4 niêu để chấm thi. |