Người đàn ông không ngờ bị cho uống thuốc an thần và tra tấn khi đi xin việc

Tới nhà người tuyển dụng, người đàn ông không ngờ bị chủ nhà cho uống nước chứa thuốc an thần và tra tấn dã man suốt 8 tiếng đồng hồ. 

Hôm 19/7, một người đàn ông ngoài 50 tuổi đã bị Tòa án Quận Incheon của Hàn Quốc phạt 2 năm tù giam trước cáo buộc giam giữ trái phép và tấn công nam công dân Uzbekistan 23 tuổi.

Tờ Korea Times đưa tin, theo tuyên bố từ tòa án, nạn nhân tới nhà bị cáo để xin việc sau khi được công ty môi giới việc làm giới thiệu cho công việc làm nhân viên bê vác hành lý cho du khách. Thông tin quảng cáo nhấn mạnh người xin việc sẽ được cung cấp bữa ăn và chỗ ở trong vòng 10 ngày.

{keywords}
Người đàn ông đi xin việc không ngờ bị cho uống thuốc an thần và bị tra tấn. (Ảnh minh họa)

Nam công dân Uzbekistan đã tới căn hộ mà bị cáo sinh sống ở thành phố Incheon vào ngày 20/1. Tại đây, anh này được đưa cho một cốc nước để uống nhưng không hề hay biết cốc nước có chứa Zolpidem, loại thuốc an thần chuyên dùng để điều trị chứng mất ngủ. Sau khi nạn nhân uống nước và bất tỉnh, chủ nhà đã còng tay nam công dân Uzbekistan.

Sau đó, người đàn ông Hàn Quốc đã giam giữ trái phép và tấn công nạn nhân suốt 8 tiếng đồng hồ. Hậu quả, nạn nhân bị thương tích nặng ở đầu, quai hàm và tay phải.

Nhân lúc chủ nhà không để ý, nạn nhân đã bỏ trốn khỏi căn chung cư và đi trình báo sự việc tại đồn cảnh sát.

Điều đáng nói, thủ phạm tấn công nam công dân Uzbekistan còn tự sát và bị bất tỉnh, nhưng may mắn được chuyển tới bệnh viện gần nhà kịp thời nên thoát chết. Tuy nhiên, động cơ khiến người đàn ông ngoài 50 tuổi tấn công người tới xin việc không được tòa án hé lộ.

Trước đây, bị cáo từng ngồi tù 1 năm vì tội tấn công tình dục vào tháng 11/2018.

“Anh ta phạm tội dù từng có tiền án. Hình phạt nặng là cần thiết do nạn nhân đã bị thương tích nghiêm trọng, bị tổn thương tâm lý và sợ hãi”, Thẩm phán Yoon Seong-heon nói về bản án 2 năm tù giam đối với nam công dân ngoài 50 tuổi.

Thành viên băng đảng tội phạm khét tiếng nhất ở Brazil 'vượt ngục' như trên phim

Thành viên băng đảng tội phạm khét tiếng nhất ở Brazil 'vượt ngục' như trên phim

Chín thành viên của băng đảng tội phạm khét tiếng nhất ở Brazil đã đào hầm và bỏ trốn khỏi đồn cảnh sát. 

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !