Người đàn ông đạp xe vượt biên, chưa kịp đổi đời đã bị bắt

Với hy vọng đổi đời, người đàn ông quyết định đạp xe vượt biên nhưng đã bị lực lượng biên phòng phát hiện và bắt giữ. 

Người đàn ông 48 tuổi mang quốc tịch Hà Lan đã bị lực lượng biên phòng bắt giữ gần khu vực biên giới giữa Belarus và Lithuania. Khi bị bắt, người đàn ông cho hay mục đích vượt biên là để tạo dựng một cuộc đời mới ở Belarus.

Theo thông tin được Ủy ban Biên giới Quốc gia Belarus công khai, nam công dân Hà Lan đã vượt biên bằng cách đạp xe qua biên giới vào ngày 25/4 và bị lực lượng chức năng bắt giữ khi có mặt ở quận Astravets nằm ở phía tây bắc Belarus.

{keywords}
Người đàn ông đạp xe vượt biên từ Lithuania sang Belarus nhưng chưa kịp đổi đời đã bị bắt. (Ảnh minh họa)

Ban đầu, lực lượng biên phòng Lithuania phát hiện sự việc bất thường và đã báo cho bên Belarus rằng, có một người đàn ông chưa thể xác định danh tính đang có mặt gần biên giới giữa hai nước. Sau đó, người này bị bắt khi đang lẩn trốn trong cánh rừng nằm cách 200 m so với đường biên giới chung Belarus -  Lithuania.

Khi bị thẩm vấn, người đàn ông Hà Lan thừa nhận bản thân muốn vượt biên là để gây dựng một cuộc sống mới ở Belarus hoặc Nga, do không thể nhập cảnh hợp pháp vào hai quốc gia này.

Sau khi bị bắt, người đàn ông sẽ bị phạt hành chính và bị trục xuất, cũng như bị cấm tới Belarus trong vòng 5 năm tới.

Kể từ năm 2017, Belarus cho phép tất cả công dân Hà Lan cũng như công dân các nước khác thuộc Liên minh châu Âu (EU) và nhiều nước phương Tây tới quốc gia này theo chính sách miễn visa trong 30 ngày. Song hiện tại, các đường biên giới chung giữa Belarus với những quốc gia khác đang bị phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Cũng trong ngày 25/4, Belarus đã bắt giữ thêm một đối tượng vượt biên trái phép. Chính quyền địa phương cho hay, nam công dân người Ba Lan đã đi đường vòng để trốn một chốt kiểm soát sau đó tiến vào lãnh thổ Belarus.

Mục đích vượt biên của người này là đi tìm việc làm. Ngoài ra, người đàn ông khai rằng ông ta muốn tới Belarus sau khi xảy ra cãi vã và xung đột với người cha. Người này thú nhận, bản thân không biết có lính biên phòng đang làm nhiệm vụ vào thời điểm quyết định vượt biên trái phép.

Nhà giàu Ấn Độ đổ xô thuê máy bay riêng tháo chạy 'cơn bão' Covid-19

Nhà giàu Ấn Độ đổ xô thuê máy bay riêng tháo chạy 'cơn bão' Covid-19

Không tiếc tiền, giới nhà giàu Ấn Độ đang đổ xô đi đặt thuê máy bay riêng chở đi trốn "cơn bão" Covid-19. 

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !