Người đàn ông Ấn Độ trốn viện cùng thi thể vợ mắc Covid-19

Nhiều người không khỏi sốc khi biết tin một người đàn ông đã bỏ trốn khỏi bệnh viện và mang theo thi thể người vợ qua đời vì mắc Covid-19.

 

Vụ việc xảy ra ở thành phố Beed thuộc bang Maharashtra của Ấn Độ vào ngày 17/5. Người vợ trước đó đã nhập viện điều trị vào ngày 23/4 sau khi được xác định mắc Covid-19. Tuy nhiên, sức khỏe bệnh nhân nhanh chóng suy giảm và qua đời vào lúc 5h sáng (giờ địa phương) ngày 17/5.

Theo bác sĩ Sukhdev Rathod, người chồng của nữ bệnh nhân đã yêu cầu bệnh viện cho phép đưa thi thể vợ về nhà để làm lễ tang. Song yêu cầu của người này bị từ chối vì theo quy định phòng chống dịch Covid-19 của Ấn Độ, thi thể bệnh nhân Covid-19 phải được xử lý theo quy trình của Bộ Y tế nước này.

{keywords}
Người đàn ông ở Ấn Độ trốn khỏi bệnh viện cùng thi thể người vợ mắc Covid-19. (Ảnh minh họa)

“Người đàn ông nhất quyết khẳng định người vợ đã có kết quả âm tính thông qua xét nghiệm kháng nguyên vào ngày 16/5. Do đó, người thân muốn đưa thi thể bệnh nhân về quê để mai táng. Nhưng khi đề nghị bị từ chối, anh ta đã âm thầm đưa thi thể người vợ ra khỏi bệnh viện trong lúc các nhân viên y tế còn bận chăm sóc cho những bệnh nhân khác”, ông Rathod nói.

Mọi chuyện bị phát giác khi các nhân viên y tế tới cuốn thi thể để đưa đi hỏa táng thì không phát hiện thi thể nữ bệnh nhân qua đời vì Covid-19. Giới chức bệnh viện lập tức báo cáo sự việc với cảnh sát. Sau đó, cảnh sát đã liên lạc với người nhà bệnh nhân và yêu cầu bàn giao thi thể cho bệnh viện để đưa đi xử lý theo đúng quy trình.

Hiện cảnh sát đang cáo buộc người chồng cùng 3 người họ hàng tội cố tình đánh cắp thi thể.

Làn sóng Covid-19 thứ hai xuất hiện từ tháng Hai và đạt đỉnh dịch vào giữa tháng Tư khiến Ấn Độ trở thành quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao thứ 2 trên thế giới chỉ sau Mỹ. Tính tới nay, Ấn Độ đã có hơn 25,7 triệu người mắc Covid-19 và hơn 287.000 người tử vong vì dịch bệnh.

Sputnik đưa tin, theo tính toán của Trường Cao đẳng Kỹ thuật ở thành phố Thrissur thuộc bang Kerala của Ấn Độ, làn sóng Covid-19 thứ 2 ở nước này sẽ bắt đầu suy giảm vào đầu tháng Sáu.

Phó Giáo sư Narayanan Viswanath tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật cho hay, tỷ lệ mới mắc Covid-19 ở Ấn Độ sẽ bắt đầu giảm xuống sau ngày 4/6.

Ông Viswanath cho biết, ngày 13/2 chính là ngày khởi phát làn sóng Covid-19 thứ 2 ở Ấn Độ. Sau đó, Ấn Độ có hơn 200.000 ca mới mắc Covid-19 mỗi ngày trong suốt 3 tuần kể từ ngày 15/4. Trong đó, vào ngày 21/4, Ấn Độ còn ghi nhận kỷ lục hơn 300.000 ca mới mắc Covid-19 trong chỉ 1 ngày. Đây cũng là ngày có số người mới mắc Covid-19 cao nhất trên thế giới kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện.

Nhưng kỷ lục trên lại tiếp tục bị vượt qua sau khi Ấn Độ xác nhận nước này có tới hơn 400.000 người mới mắc Covid-19 trong ngày 1/5. Tiếp đến, ngày 7/5, Ấn Độ lại phải chứng kiến một kỷ lục không mong muốn khi có tới 414.188 ca mới mắc Covid-19.

Trong giai đoạn từ ngày 21/4 – 16/5, Ấn Độ báo cáo trung bình hàng ngày có thêm hơn 300.000 trường hợp mắc Covid-19. 

Hơn 1.000 bác sĩ Ấn Độ tử vong trong cuộc chiến chống Covid-19

Hơn 1.000 bác sĩ Ấn Độ tử vong trong cuộc chiến chống Covid-19

Kể từ làn sóng Covid-19 thứ nhất cho tới nay, Ấn Độ đã có hơn 1.000 bác sĩ tử vong trong cuộc chiến chống dịch bệnh. 

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !