Người dân Mỹ đang gánh trên vai ‘đống nợ’ cao kỷ lục

Khoản nợ của các hộ gia đình ở Mỹ đã tăng lên con số kỷ lục gần 15.000 tỉ USD. 

Người dân Mỹ đang rơi vào tình cảnh nợ nần nhiều hơn bao giờ hết với tổng khoản nợ lên tới gần 15.000 tỉ USD trong quý II năm nay, theo CNN.

Số liệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York cho thấy, chi tiêu và mua nhà qua thẻ tín dụng đã tăng vọt. Chuyện này khiến khoản nợ của các hộ gia đình tại Mỹ trong quý II năm nay tăng 2,1% lên thành 313 tỉ USD. Đây là mức tăng phần trăm lớn nhất trong 7,5 năm qua tại Mỹ. 

{keywords}
Người dân Mỹ đang gánh trên vai "đống nợ" cao kỷ lục lên tới gần 15.000 tỉ USD. (Ảnh minh họa)

Tính tổng cộng, người tiêu dùng Mỹ đã nợ ở mức cao kỷ lục là 14.960 tỉ USD tính tới cuối tháng Sáu năm nay. Con số này cao hơn nhiều so với 812 tỉ USD vào cuối năm 2019, thời điểm trước khi đại dịch Covid-19 xuất hiện.

Ngoài ra, dư nợ thẻ tín dụng cũng đã tăng 17 tỉ USD trong quý II năm nay, nhưng vẫn thấp hơn con số 140 tỉ USD vào cuối năm 2019. Dư nợ cho vay để mua ôtô lại tăng lên con số 33 tỉ USD.

Trong khi đó, nợ thế chấp, khoản nợ chiếm phần lớn nhất trong tổng nợ của các hộ gia đình ở Mỹ, đã tăng từ 282 tỉ USD lên thành 10.440 tỉ USD.

Khoảng 44% số nợ chưa thanh toán trong khoản nợ 10.440 tỉ USD này là của năm 2020 bao gồm cả các khoản thế chấp mới và tái cấp vốn.

Điều đáng nói, giữa lúc thị trường nhà ở tại Mỹ đang vô cùng nóng, số lượng người dân đổ đi vay tiền để mua nhà không vì thế tụt giảm mà ngược lại còn tăng cao.

Theo ông Joelle Scally, quản trị viên tại Trung tâm Dữ liệu Kinh tế Vi mô tại Fed New York, còn 2 triệu người đi vay theo chế độ được hoãn trả nợ. Ông Scally nhấn mạnh thêm, đây là nhóm có khả năng dễ bị kiệt quệ tài chính nhất một khi chương trình hoãn trả nợ kết thúc.

Chỉ có duy nhất khoản vay dành cho sinh viên là khoản nợ đã giảm trong quý II tại Mỹ và xuống còn 14 tỉ USD.

Những khoản nợ như trên nằm trong chương trình hoãn trả nợ theo Đạo luật Hỗ trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh Tế trong Đại dịch (CARES) của chính phủ Mỹ.

Quyết định táo bạo để vượt nỗi cô đơn của nữ bệnh nhân ung thư ở Mỹ

Quyết định táo bạo để vượt nỗi cô đơn của nữ bệnh nhân ung thư ở Mỹ

Nữ bệnh nhân ung thư tại Mỹ có quyết định táo bạo khi chuyển vào sống trong xe lưu động để trốn tránh nỗi cô đơn trong lúc dịch Covid-19 hoành hành. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !