Ngoại trưởng Ba Lan: EU cần có kế hoạch dài hạn cho tình hình ở Belarus

Tại cuộc họp của Hội đồng Đối ngoại ở Brussels, Ngoại trưởng Ba Lan Zbigniew Rau kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) tập trung vào “một Belarus dân chủ trong tương lai” và vạch ra một kế hoạch hỗ trợ kinh tế lâu dài cho quốc gia này.

Đồng thời, theo Ngoại trưởng Ba Lan, Liên minh châu Âu cần phải xem xét lại quan hệ với Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác năng lượng.

{keywords}
Ngoại trưởng Ba Lan: EU cần có kế hoạch dài hạn cho tình hình ở Belarus. (Ảnh: Facebook)

“Liên minh châu Âu phải phát triển một chiến lược dài hạn để hỗ trợ Belarus vượt xa việc chỉ phản ứng với các sự kiện hiện tại”, ông Rau nói.

Theo truyền thông Ba Lan, ông Rau kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt càng sớm càng tốt đối với những kẻ chịu trách nhiệm về việc làm sai lệch kết quả bầu cử và trấn áp đối với những người tham gia biểu tình ôn hòa ở Belarus.

Ngoài ra, nhà ngoại giao ủng hộ việc EU tham gia quá trình đa phương trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Belarus và hỗ trợ xã hội Belarus. Ông Rau cho rằng cần phải xây dựng một kế hoạch hỗ trợ kinh tế dài hạn cho một Belarus dân chủ trong tương lai và kêu gọi kiên quyết phản đối mọi nỗ lực của các nước thứ ba nhằm gây ảnh hưởng đến tình hình Belarus.

Trong cuộc họp của Hội đồng Đối ngoại ở Brussels, các bộ trưởng đã thảo luận về vụ đầu độc chính trị gia người Nga Alexei Navalny. Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan lên án vụ đầu độc nhà lãnh đạo phe đối lập Nga và ủng hộ ý tưởng về các hoạt động tích cực hơn của EU nhằm bảo vệ nhân quyền ở Nga.

Trong bối cảnh vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế trong việc sử dụng vũ khí hóa học, Bộ trưởng Rau đã kêu gọi xem xét lại quan hệ của EU với Nga, bao gồm cả trong lĩnh vực hợp tác năng lượng của một số quốc gia thành viên với Moscow. Người đứng đầu ngành ngoại giao Ba Lan cho rằng dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) mâu thuẫn với lợi ích an ninh của EU và cần phải dừng lại.

Cũng trong chuyến thăm Brussels, Bộ trưởng Zbigniew Rau cũng đã gặp Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg để thảo luận về mối quan hệ của NATO với Nga và Belarus, cũng như hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới dự kiến ​​vào năm 2021.

Hôm 23/9, hãng tin Belta của Belarus đưa tin ông Alexander Lukashenko đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ thứ 6. Lễ tuyên thệ diễn ra tại Cung điện Độc lập ở thủ đô Minsk với sự tham gia của hàng trăm quan chức cấp cao, các nghị sĩ, đại diện các tổ chức truyền thông và nhiều nhân vật tiếng tăm khác.

Thông thường buổi lễ tuyên thệ sẽ được công bố rộng rãi như một sự kiện trọng đại của đất nước, nhưng lần này đã được tổ chức mà không báo trước.

Trước đó, các cuộc đình công và biểu tình phản đối lớn bắt đầu trên khắp Belarus vào ngày 9/8, sau khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống và căn cứ dữ liệu của Ủy ban bầu cử thì ông Lukashenko đã giành chiến thắng lần thứ sáu với 80,1% số phiếu bầu, so với đối thủ Svetlana Tikhanovskaya (10,12%).

Trong khi đó, phe đối lập tin rằng bà Svetlana Tikhanovskaya đã thắng cử. Liên minh châu Âu tuyên bố không công nhận việc bầu ông Lukashenko làm tổng thống. Một số chính trị gia phương Tây kêu gọi chính quyền Belarus tổ chức các cuộc bầu cử mới, cũng như ngăn chặn bạo lực của lực lượng an ninh đối với người biểu tình.

Phe đối lập Belarus nói gì về quan hệ Moscow - Minsk?

Phe đối lập Belarus nói gì về quan hệ Moscow - Minsk?

Tờ UNIAN của Ukraine đưa tin, nhà phân tích chính trị Vital Rymasheuski, một thành viên của Hội đồng điều phối của phe đối lập tại Belarus cho biết, các cuộc biểu tình ở Belarus có thể có tính chất chống Nga.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !