'Thông điệp ẩn’ trong bài phát biểu của ông Putin tại Đại hội đồng LHQ

Mới đây, tạp chí National Interest của Mỹ đã phát hiện ra một “thông điệp ẩn” trong bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại phiên họp cấp cao kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hợp quốc (LHQ).

Trước đó, hôm 22/9, Tổng thống Nga Putin đã có bài phát biểu gửi tới phiên họp cấp cao kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hợp quốc, sự kiện mở màn cho Tuần lễ cấp cao khóa 75 Đại hội đồng LHQ. Do tác động của đại dịch Covid-19, phiên họp được tổ chức theo hình thức Lãnh đạo các nước ghi hình phát biểu trước để phát trực tiếp tại Trụ sở Liên hợp quốc (Mỹ).

{keywords}
Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi thông điệp tới Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Ảnh: RIA)

National Interests đã đăng một bài báo có tựa đề “Bài phát biểu của ông Vladimir Putin tại LHQ: Liệu Nga có dẫn đầu phong trào không liên kết mới hay không?”.

Theo đó, National Interest cho rằng, bài phát biểu của nhà lãnh đạo Nga về sự phục hồi của kinh tế thế giới sau cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 thực chất là để nhằm củng cố vị thế lãnh đạo của Moscow.

Đồng thời, ông Putin cũng nói về sự cần thiết phải tạo ra các “hành lang xanh” không bị áp đặt trừng phạt, đây sẽ là sự hỗ trợ tốt giúp tăng trưởng kinh tế toàn cầu và giảm tỷ lệ thất nghiệp.

National Interest cũng cho biết thêm, các biện pháp chống khủng hoảng do Tổng thống Nga đề xuất sẽ khiến nước này trở thành “nhà lãnh đạo trên thực tế của một khối mới gồm các quốc gia không liên kết, những nước không muốn bị buộc phải đưa ra lựa chọn giữa Washington và Bắc Kinh”.

“Nhưng có tác động mạnh hơn cả là một đề nghị ẩn chứa trong phát biểu của Tổng thống Putin, lần này hướng đến người châu Âu và các quốc gia hàng đầu ở Nam bán cầu: không can dự vào cuộc chiến tranh lạnh mới chớm nở giữa Mỹ và Trung Quốc”, National Interest nhận định.

Cũng theo National Interest, sau bài phát biểu của ông Putin, những nước nói trên “sẽ có động lực để giúp sức mạnh kinh tế của Nga được bảo toàn bình yên vô sự” và không khuất phục trước sức ép trừng phạt của Mỹ.

Ngoài ra, National Interest cũng tìm ra ý nghĩa ẩn trong tuyên bố của ông Putin về vai trò của G20 và LHQ, và Hiến chương của LHQ theo Tổng thống Nga, “vẫn là nguồn cội chính của luật pháp quốc tế và bản thân tổ chức quốc tế này đang hoàn thành sứ mệnh một cách xứng đáng, đó là bảo vệ hòa bình thế giới”.

“Điều thú vị là theo ông Putin, hai cơ quan này cần phải đóng vai trò hàng đầu trong việc quản lý các vấn đề quốc tế”, National Interest nhấn mạnh. 

Trong khi đó, cũng tại Đại hội đồng LHQ, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã nói trước Đại hội đồng 193 thành viên rằng cần tránh một cuộc chiến tranh lạnh mới. “Thế giới của chúng ta sẽ không có tương lai khi hai nền kinh tế lớn nhất chia cắt thế giới. Sự chia rẽ về công nghệ và kinh tế chắc chắn có nguy cơ biến thành sự chia rẽ địa chiến lược và quân sự. Chúng ta phải tránh điều này bằng mọi giá”, ông Guterres nói.

Tổng thống Putin gửi thông điệp gì tại Đại hội đồng Liên hợp quốc?

Tổng thống Putin gửi thông điệp gì tại Đại hội đồng Liên hợp quốc?

Hôm 22/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu gửi tới phiên họp cấp cao kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hợp quốc (LHQ), sự kiện mở màn cho Tuần lễ cấp cao khóa 75 Đại hội đồng LHQ.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !