Ngỡ ngàng đôi song sinh có màu da khác nhau
Theo hãng tin Barcroft Media, sinh ra vào năm 1997 bởi một người cha da trắng và người mẹ Jamaica, hai chị em đã quá quen với việc bị nhầm lẫn là hai người bạn và đã có lúc họ phải đưa giấy khai sinh của mình để chứng minh rằng họ là chị em.
“Không ai tin chúng tôi là chị em sinh đôi bởi tôi da trắng còn Maria da đen”, Lucy giải thích. “Ngay cả khi chúng tôi mặc giống nhau, chúng tôi không giống chị em chứ chưa nói là chị em sinh đôi”.
![]() |
Hai chị em Maria (da màu) và Lucy (da trắng) là hai chị em song sinh, mặc dù vẻ ngoài của họ khác nhau rất nhiều. |
Sau khi lâm bồn, mẹ của chị em sinh đôi, bà Donna Douglas, đã rất kinh ngạc khi nhìn hai cô con gái lần đầu tiên.
“Đó là một cú sốc với bà ấy, bởi màu da rõ ràng không xuất hiện qua màn hình siêu âm trước khi sinh”, Lucy nói. “Nên mẹ tôi không thể ngờ được là chúng tôi lại khác nhau đến thế. Khi nữ hộ sinh trao chúng tôi cho mẹ, bà không thể nói được gì”.
Ngay cả tính cách của hai chị em cũng khác biệt. Lucy, có nước da trắng và tóc đỏ, học chuyên ngành hội họa và thiết kế ở trường cao đẳng Gloucester. Còn Maria có tóc nâu và nước da màu, theo học luật và tâm lý tại trường cao đăng Cheltenham.
Họ có 3 anh chị em, tất cả đều có da lẫn lộn nhau. “Tất cả anh chị chúng tôi đều có độ đậm của màu da nằm giữa Maria và tôi”, Lucy nói. “Chúng tôi là hai thái cực của một thang đo đếm màu da và họ đều nằm giữa”.
Lucy cho biết một trong những thuận lợi về việc một cặp song sinh trông hoàn toàn khác nhau là mọi người không nhầm người này với người kia.
“Chúng tôi học chung một lớp hồi tiểu học, nhưng không ai nhầm lẫn hai chúng tôi được”, cô giải thích. “Phần lớn các cặp song sinh đều giống nhau như hai giọt nước, nhưng Maria và tôi trông hoàn toàn khác biệt. Chúng tôi còn không giống như có cùng cha mẹ, chứ đừng nói là sinh ra cùng lúc”.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo của báo New York Post, một nhật báo của Mỹ chủ yếu được phát hành tại thành phố New York và các vùng lần cận. Thành lập năm 1801, đây là báo lâu đời thứ 13 và có số lượng ấn phẩm lưu hành nhiều thứ 7 tại Mỹ.
