Nghiện ma túy hoàn toàn có thể cai được!
Anh Lê Trung Tuấn khi còn là sinh viên đã sử dụng ma túy từ năm 1995 và đến năm 2001 đã ngừng sử dụng. Sau 15 không sử dụng ma túy, và cũng chính anh, với những nghị lực phi thường đã phấn đấu trở thành một người thành đạt và hiện đang là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Tâm lý cho người nghiện ma túy (PSD). Anh đã dùng chính kinh nghiệm của bản thân để giúp đỡ nhiều người nghiện ma túy cai nghiện thành công, đồng thời lặng lẽ nghiên cứu trong nhiều năm nhằm tìm ra phương pháp cai nghiện bền vững nhất, đây chính là nguồn tư liệu thực tiễn có giá trị cho những nghiên cứu về sau.
Tại Trung tâm, nhiều phương pháp, hình thức cai nghiện được áp dụng hiệu quả. Các phương pháp điều trị chuyên sâu về tâm lý cho người nghiện ma túy, chống nguy cơ tái sử dụng ma túy, điều trị tâm lý cho các đối tượng học sinh đang và sau cai nghiện ma túy; tư vấn tâm lý, nâng cao nhận thức cho phụ huynh học sinh, sinh viên về cách nhận biết con em mình nghiện ma túy và thực hiện các phương pháp phòng tránh. Trung tâm cũng hợp tác với các chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý học, giáo dục học để xây dựng hệ thống bài giảng phù hợp theo từng nhóm đối tượng. Đồng thời, tổ chức các buổi hội thảo khoa học nhằm ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong thực tế.
Người nghiện cần sự tư vấn hỗ trợ
Anh Nguyễn Minh Quân ở Phủ Lý, Hà Nam đã có thâm niên 7 năm sử dụng ma túy kể, lần đầu sử dụng thuốc lắc, nhìn thấy cái gì cũng đẹp, cũng thích. Cứ như bị nghiện, chơi lần một rồi lại muốn chơi lần hai, anh luôn trong cảm giác bị thèm thuồng.
Từ khi phát hiện con minh nghiện, bố mẹ anh đôn đáo chạy vạy khắp nơi kiếm chỗ cai nghiện cho anh. Có lần bố mẹ Quân còn đưa Quân vào tận trong Nam để cách ly với môi trường ngoài này. Muốn phấn đấu bằng mọi giá phải cai được nghiện, anh đã tự mình cai ở nhà, nhờ bố mẹ trói tay, trói chân mỗi khi thèm thuốc; và có đến các trung tâm cai nghiện nhưng vẫn không thành công. Có khoảng thời gian, anh kể mỗi ngày anh dùng Heroin tới 5 lần, cứ mỗi ngày như thế anh của bố mẹ tới 2 triệu đồng tiền thuốc. Vật vã, chán chường, tuyệt vọng, nhưng rồi hạnh phúc đã mỉm cười với anh.
Sau một khoảng thời gian điều trị tại Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Tâm lý cho người nghiện ma túy anh chia sẻ: “Mới đầu tôi cũng thấy hơi bất ngờ với phương pháp mới ở Trung tâm này. Một phương pháp tôi chưa từng trải nghiệm trước đây. Ở PSD, tôi được làm việc hằng tuần với các chuyên gia tâm lý. Tôi biết cách để lấy lại cảm giác thoải mái, dễ chịu về mặt cơ thể lẫn tinh thần, vì thế tôi không còn xuất hiện nhu cầu sử dụng ma túy nữa”.
Tương tự, trường hợp của một học viên xin được giấu tên đến từ Thanh Hóa. Anh sinh ra trong một gia đình khá giả, lại được nuông chiều, đi chơi nhiều nên đã lao vào tệ bạn của xã hội sớm. Trong một lần đi bar, anh bị bạn bẻ rủ rê và cũng muốn dùng thử, cuộc đời đau buồn của anh bắt đầu từ đó. Những tưởng rằng cuộc đời mình sẽ chìm mãi trong màn thuốc, là một con nghiện mãi mãi, cho tới một ngày được bạn bè giới thiệu và biết về Trung tâm. Anh nói: "Nghiện ma túy, cai lên cai xuống không được, tôi mất niềm tin ở bản thân mình, lẫn sự tin tưởng của gia đình người thân. Thật là, mỗi lần đi cai, ra khỏi cổng trung tâm cai nghiện, trên ô tô từ trung tâm cai nghiện về nhà, tôi đã nghĩ ngay đến việc sử dụng ma túy. Về nhà, chỉ cần bạn nghiện gọi điện hỏi thăm thôi, tôi đã thấy nôn nao khó chịu, xuất hiện cảm giác thèm nhớ ma túy. Không chiến thắng nổi chính mình, tôi quyết định sử dụng ngay sau đó... Trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, qua một người bạn giới thiệu, tôi quyết định tham gia trị liệu bằng phương pháp mới tại PSD”. Anh cũng vui mừng chia sẻ thêm rằng sau khi cai nghiện thành công anh sẽ làm bất cứ việc gì để lấy lại niềm tin của gia đình, xã hội....
![]() |
Giám đốc Lê Trung Tuấn |
Giám đốc Lê Trung Tuấn chia sẻ: “Có lúc tôi chợt nghĩ, vấn đề lớn nhất của người nghiện là người khác có đủ bao dung để tha thứ cho mình hay không và bản thân mình có đủ sức mạnh để tự mình tha thứ cho chính mình! Tôi mong rằng với những sự nỗ lực của bản thân, cùng với sự giúp đỡ của xã hội sẽ có nhiều hơn nữa những người thoát khỏi ma túy, làm lại cuộc sống mới.”