Nghiên cứu văc-xin cúm H5N1 cho từng địa phương
Nghiên cứu văc-xin cúm H5N1 cho từng địa phương

Dịch cúm gia cầm vẫn còn diễn biến phức tạp
Đó là khẳng định của ông Diệp Kỉnh Tần, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT tại hội thảo kỹ thuật về chính sách phòng chống cúm gia cầm độc lực cao (H5N1 HPAI) tại TP.HCM ngày hôm nay (23/4).
Theo đó, Việt Nam sẽ cùng các nước đang chịu những thiệt hại từ cúm gia cầm độc lực cao như Lào, Campuchia, Indonesia, Myanma, Bangladesh, Ai Cập, Trung Quốc trao đổi thông tin để cùng nghiên cứu và ngăn ngừa bệnh phát triển lây lan đi những nước khác.
Riêng đối với hai nước Campuchia và Trung Quốc, sẽ lên kế hoạch về một chương trình nghiên cứu vắc xin H5N1 cho từng chủng vi rút khác nhau ở từng địa phương.
Theo Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần, trong vài năm trở lại đây, một biến thể mới của vi rút H5N1, clade 2.3.2.1 đã xuất hiện và lan rộng từ Đông Nam Á tới Đông Âu, Đông Á, Nam Á. Bởi vậy, ở một số quốc gia tiêm phòng vắc xin cho gia cầm đã không mang lại hiệu quả. Vi rút H5N1 được các nước xem là một mối đe dọa đến đại dịch H5N1 trên người trong thời gian tới vì vi rút H5N1 vẫn còn tồn tại ở nhiều nước trên thế giới.
Hiện tại Việt Nam, cúm gia cầm độc lực cao tiếp tục lưu hành trong các đàn gia cầm với rải rác các ca lây nhiễm phát hiện trên người và các loài gia cầm. Cụ thể, chỉ tính đến tháng 3 năm ngoái, Việt Nam đã có 119 nhiễm cúm H5N1 ở người. Trong đó, có 59 ca tử vong. Con số này chiếm 23% tổng số ca bệnh ở người và 19% số ca tử vong được báo cáo trên thế giới và chỉ đứng sau mức độ lây nhiễm, tử vong so với hai nước là Indonesia (142 ca), Ai Cập (127 ca).
Trong năm 2012, cúm H5N1 tuy chưa ở cấp độ báo động nhưng nguy cơ xảy ra là rất lớn. Do đó, việc hợp tác với các nước có kinh nghiệm trong việc kiểm soát H5N1 sẽ giúp Viêt Nam có những kế hoạch hiệu đáng tin cậy trong việc đối với dịch cúm gia cầm trong thời gian tới.
Thúy Ngà