Nghề công tác xã hội sẽ thay... "cò" bệnh viện?
Nghề công tác xã hội sẽ thay... "cò" bệnh viện?

Ngày 9/11, dưới sự tài trợ của UNICEF, lần đầu tiên Bộ Y tế tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Phát triển Nghề công tác xã hội trong lĩnh vực y tế, giai đoạn 2011-2020”.
Ths. Vũ Thị Minh Hạnh, Viện Chiến lược và Chính sách y tế thuộc Bộ Y tế cho biết, với hiện trạng cùng nhu cầu của 1.046 bệnh viện trên cả nước, ngành y tế cần sử dụng đến hàng chục ngàn nhân viên làm nghề công tác xã hội (CTXH).
Qua thực trạng, các bệnh viện lớn đều quá tải, mối giao tiếp giữa các nhân viên y tế cùng người bệnh, thân nhân người bệnh, nếu không có sự cảm thông thường dẫn đến những xung đột đáng tiếc xảy ra.
Điển hình như những vụ việc liên quan vừa xảy ra tại Thái Bình, Cà Mau, Bình Dương… Do đó, Đề án này được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện mối giao tiếp giữa bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân với đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế. Qua đó giúp cấp lãnh đạo quản lý tốt bệnh viện, cũng như giúp nhân viên y tế phục vụ tốt hơn cho bệnh nhân.
TS. Trần Quý Tường, Phó Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, nhìn nhận, nhu cầu sử dụng đội ngũ nhân viên CTXH của ngành y tế hiện nay là rất lớn và rất cần thiết ở mọi cấp độ.
Vì thế cần có sự đồng thuận của các cấp lãnh đạo ngành y tế về vai trò của CTXH đối với lĩnh vực này, mới hầu có thể xác định lĩnh vực ưu tiên và có lộ trình đào tạo, phát triển nhân lực phù hợp.
Có ba nội dung cơ bản trong Đề án đã được thảo luận, trao đổi gồm CTXH với việc chăm sóc sức khỏe trẻ em, CTXH trong chăm sóc sức khỏe tâm thần và CTXH trong công tác chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS.
Hiện nay, theo Bộ Y tế, ở cả ba cấp độ hoạt động của ngành y tế gồm bệnh viện, cộng đồng và ngay cả cấp hoạch định chính sách chăm sóc sức khỏe người dân, đều ít có sự tham gia của ngành CTXH. Trong khi thực tế cho thấy, CTXH ở cả 3 cấp độ trên đều rất cần sự có mặt của nhân viên CTXH.
Vì thế, ThS. Minh Hạnh khuyến cáo, ít nhất các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh nên thành lập phòng CTXH để có thể thực hiện đầy đủ chức năng của CTXH trong công tác khám chữa bệnh cho người dân.
Thực tế, hiện trên cả nước duy nhất chỉ có Bệnh viện Nhi Trung ương đã thành lập Phòng CTXH, kế đến là Bệnh viện Nhân Dân 115 - TP.HCM mới chỉ có bộ phận CTXH nhưng còn trực thuộc Phòng Điều dưỡng.
Theo nhận định của các chuyên gia, Đề án nêu trên là một lĩnh vực mới trong hoạt động của ngành y tế, nếu triển khai sẽ giảm được rất nhiều áp lực cho nhân viên y tế ở các bệnh viện, đặc biệt là giảm tình trạng "cò" bệnh viện đang diễn ra lâu nay.
Được biết, Đề án đã được Bộ Y tế phê duyệt ngày 15/7/2011. Tổng kinh phí để thực hiện Đề án trong giai đoạn 2011-2020 là 36.500 tỷ đồng.
Trong đó, ngân sách nhà nước theo dự toán hàng năm của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội là 24.900 tỷ đồng và 11.600 tỷ đồng từ các nguồn viện trợ quốc tế.
NGỌC THANH