Nghệ An thành lập tổ kiểm tra vận hành xả lũ các nhà máy thủy điện

Với 37 nhà máy thủy điện lớn, nhỏ đóng trên địa bàn, tỉnh Nghệ An sẽ thành lập tổ kiểm tra lịch trình và quy trình vận hành xả lũ nhằm đảm bảo an toàn cho các vùng hạ du.

Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương) vận hành cắt giảm lũ cho vùng hạ du vào ngày 30/7/2018.

Ngày 23/8, tại phiên họp thường kỳ tháng 8 của UBND tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, địa phương sẽ thành lập tổ kiểm tra lịch trình, quy trình vận hành xả lũ của các nhà máy thủy điện, các hồ đập trên địa bàn.

Tổ kiểm tra được giao cho ông Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An chủ trì cùng các ban, ngành liên quan.

Việc thành lập tổ kiểm tra với mục đích để xem xét việc thực hiện các quy trình xả lũ của các nhà máy thủy điện có nghiêm túc và đúng với những quy định hiện hành hay không. Đồng thời rút kinh nghiệm cho những trận mưa lũ sau này cũng như để tuyên truyền cho người dân biết và nắm được tình hình.

Các huyện miền núi Nghệ An bị ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 4.

Bên cạnh đó, Tổ công tác sẽ trực tiếp kiểm tra nhật ký, hệ thống truyền dẫn, truyền thông về việc xả lũ của các nhà máy thủy điện cũng như việc phối hợp vận hành với trung tâm điều khiển.

Thông qua việc kiểm tra để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, phòng chống mưa lũ cho những lần sau. Được biết, trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện đang có 37 nhà máy thủy điện lớn, nhỏ các loại.

Trường THCS Dân tộc Nội trú Con Cuông (Nghệ An) chìm trong biển nước sau cơn bão số 4.

Ảnh hưởng của cơn bão số 4 và mưa lũ vừa qua khiến tỉnh Nghệ An bị thiệt hại về kinh tế gần 800 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc vận hành xả lũ của một số công trình thủy điện làm vùng hạ du bị ngập úng nhiều ngày liền khiến đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, tài sản bị hư hại nhiều...

Trước tình trạng trên, địa phương này đã đề xuất Chính phủ hỗ trợ hơn 350 tỉ đồng để khắc phục sự cố thiên tai do mưa lũ.

Việt Hòa

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !