Nghệ An: Người phụ nữ tử vong tại chỗ sau va chạm với xe tải

Chạy xe máy lưu thông trên quốc lộ 48E, đoạn qua huyện Yên Thành (Nghệ An), người phụ nữ không may xảy ra va chạm với xe tải, tử vong thương tâm.

Ngày 14/11, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Đồng Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, một người phụ nữ trú trên địa bàn không may bị tai nạn giao thông, tử vong thương tâm.

Người phụ nữ tử vong thương tâm trên quốc lộ 48E (huyện Yên Thành) sáng 14/11. 

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 8h30 ngày 14/11, chị Đ.T.C (SN 1976, trú xóm Long Nam, xã Đồng Thành) điều khiển xe máy mang BKS 37P7- 17.xx lưu thông trên quốc lộ 48E, hướng xã Đồng Thành – thị trấn Yên Thành.

Khi đến đoạn cầu Khe Cấy, đoạn giáp ranh giữa xã Đồng Thành và xã Tăng Thành (huyện Yên Thành) thì không may xảy ra va chạm với một chiếc xe tải (chưa rõ BKS, danh tính lái xe). Cú va chạm khiến chị C. tử vong tại chỗ. 

Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Thành đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 12/11, hai học sinh đi trên xe máy mang BKS 37P1 – XX.. di chuyển trên quốc lộ 48A, hướng xã Diễn Lâm - Diễn Đoài (thuộc huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Khi xe đi đến địa phận xóm 14 (xã Diễn Đoài) bất ngờ va chạm với một chiếc ô tô con di chuyển trên quốc lộ 48A theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 48A khiến nam sinh tử vong.

Vụ tai nạn khiến em Đ.V.C.P. (SN 2005, trú ở xã Tân Thành, huyện Yên Thành) đi trên xe máy tử vong tại chỗ. Nam sinh còn lại đi trên xe máy bị thương được người dân đưa đi cấp cứu; cả 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”, ngày 17/11/2022, Đoàn công tác của Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên một số gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) tại các huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.

Đoàn công tác thăm hỏi thân nhân anh Nguyễn Hữu Đ., trú phường Quỳnh Thiện (thị xã Hoàng Mai) tử vong do TNGT.

Tại thị xã Hoàng Mai, đoàn đã đến thăm các gia đình thân nhân anh Nguyễn Viết N. (trú khối Tân Hương, phường Quỳnh Thiện) bị TNGT mất ngày 19/4/2022, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo; thân nhân anh Nguyễn Hữu Đ. (trú khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện) bị TNGT mất ngày 31/01/2022, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo; thân nhân anh Hồ Sỹ N. (trú khối Yên Ninh, phường Quỳnh Dị) bị TNGT mất ngày 24/11/2020, bố bị khuyết tật, vợ ốm yếu, 02 con nhỏ, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn thuộc hộ nghèo.

Tại huyện Quỳnh Lưu, đoàn đã đến thăm gia đình thân nhân anh Trần Văn D. (SN 1992, trú ở xóm Mai Giang 2, xã Quỳnh Bảng) bị TNGT tử vong năm 2022, gia đình thuộc hộ cận nghèo; anh Hồ Quang T. (SN 1985, trú ở xóm Hòa Bình, xã Quỳnh Nghĩa) bị TNGT dẫn đến chấn thương sọ não, sống thực vật, gia đình thuộc hộ cận nghèo.

Đến thăm các gia đình, đoàn công tác đã tặng quà, tiền mặt động viên các gia đình vượt qua nỗi đau, khắc phục khó khăn trước mắt để ổn định cuộc sống, tiếp tục lao động sản xuất để nuôi dạy con em học hành.

Đồng thời, mong muốn các gia đình tuyên truyền cho người thân và người dân về những hậu quả thảm khốc của tai nạn giao thông, từ đó xây dựng ý thức chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông của người dân, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

Bảo Trâm

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !