Nghệ An: Các thủy điện vận hành điều tiết hồ nước để đảm bảo an toàn

Thủy điện Khe Bố và Thủy điện Chi Khê (Nghệ An) vừa có thông báo vận hành điều tiết nước hồ để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du. Bão Ma - on sẽ vào Biển Đông trong đêm nay, trở thành cơn bão số 3 năm 2022.

Vào lúc 15h14 ngày 22/8/2022, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng thủ dân sự (PCTT&TKCN - PTDS) tỉnh Nghệ An nhận được thông báo số 247/TB-KHPP ngày 22/8/2022 của Nhà máy Thủy điện Khe Bố trên sông Cả thuộc địa phận xã Tam Quang, huyện Tương Dương (Nghệ An) về việc vận hành điều tiết nước hồ chứa Nhà máy Thuỷ điện Khe Bố đảm bảo an toàn.

{keywords}
Nhà máy Thủy điện Khe Bố vận hành với lưu lượng xả khoảng 510 m³/s đến 680m³/s.

Theo đó Nhà máy thuỷ điện Khe Bố đã gửi văn bản về vận hành điều tiết nước hồ chứa nhà máy thuỷ điện Khe Bố. Tuy nhiên, do nguồn điện đang thiếu nên Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia huy động tăng cường các nhà máy bậc thang trên của thuỷ điện Khe Bố phát điện tối đa. Vì vậy, lượng nước về hồ tăng nhanh. Để đảm bảo công tác điều tiết hồ chứa nhà máy thuỷ điện Khe Bố được an toàn theo đúng quy trình đơn hồ và quy trình liên hồ chứa trên sông Cả đã được phê duyệt, nhà máy thuỷ điện Khe Bố dự kiến điều chỉnh thời gian vận hành điều tiết nước hồ chứa thuỷ điện.

Cụ thể, thời gian điều chỉnh xả qua đập tràn vào lúc 16 giờ ngày 22/8/2022 với lưu lượng xả khoảng 510 m³/s đến 680m³/s (bao gồm phát điện qua các tổ máy và qua đập tràn), có thể thay đổi tuỳ thuộc vào lưu lượng nước về hồ.

Thời gian kết thúc xả nước qua đập tràn cho đến khi lưu lượng nước về hồ giảm dưới mức 487m³/s.

Cùng ngày 22/8, nhà máy thủy điện Chi Khê (đóng tại huyện Con Cuông, Nghệ An) cũng đã có thông báo dự kiến vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện Chi Khê từ 17 giờ 00 phút, ngày 22/8/2022.

Tổng lưu lượng xả khoảng 600 m³/s đến 800 m³/s (bao gồm qua đập tràn và phát điện qua các tổ máy). Thời gian kết thúc xả nước qua đập tràn cho đến khi lưu lượng nước về hồ giảm xuống dưới 520 m³/s.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN - PTDS tỉnh Nghệ An thông báo cho UBND các huyện: Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên và thành phố Vinh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Cục Quản lý đường bộ 2 được biết để thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du Nhà máy Thủy điện Khe Bố, Thủy điện Chi Khê biết để triển khai các công việc cần thiết, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Theo bản tin vừa cập nhật chiều nay của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 121,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc đảo Lu-dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, khoảng đêm 23/8 bão sẽ đi vào khu vực phía Bắc của Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 800km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ phía Bắc vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 13 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tiếp theo (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông từ chiều 23/8 có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 5,0-7,0m; biển động rất mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông: cấp 3.

{keywords}
Dự báo vị trí và đường đi của bão Ma - on. (Nguồn: TTDBKTTVQG)

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, 17h ngày 22/8, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã có Công điện số 06/CĐ-VPTT gửi các địa phương và cơ quan liên quan.

Theo đó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã ven biển; các Sở, ngành và cơ quan liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung cần thiết như:

Thực hiện nghiêm túc Công điện số 25/CĐ-QG ngày 22/8/2022 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Theo dõi chặt chẽ, thông báo cho chủ phương tiện và thuyền trưởng tàu, thuyền biết diễn biến của bão để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người và phương tiện; duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đồng thời, thông tin, hướng dẫn các chủ cơ sở sản xuất để điều chỉnh kế hoạch sản xuất trên biển, ven biển phù hợp với diễn biến của bão.

Đặc biệt, phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh cũng đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh.

Việt Hòa - Phương Liên

Huế: Cắm biển cảnh báo bờ biển bị sạt lở, cát tràn vào khu sản xuất nông nghiệp

Sau cơn bão số 4 (Noru), bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế đoạn chưa được xây dựng kè tiếp tục bị sạt lở, xâm thực, đe doạ đến rừng phòng hộ, khu nuôi trồng thủy sản của người dân sống gần bờ biển.

Mưa trắng trời, phố cổ Hội An lại chìm trong biển nước, người dân chật vật tránh lũ

Mưa lớn hai ngày qua khiến phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) lại chìm trong biển nước. Từ hôm qua, người dân phải đưa đồ đạc lên cao để tránh lũ.

Nhanh chóng tiếp cận hiện trường vụ sạt lở thủy điện ở Quảng Ngãi

Trong sáng 11/10, lực lượng chức năng sẽ tiếp cận hiện trường vụ sạt lở thủy điện Kà Tinh, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Sau trận lũ quét kinh hoàng ở Nghệ An: Nỗ lực khắc phục, sớm ổn định đời sống dân sinh

Gần 10 ngày sau trận lũ quét kinh hoàng ở huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An), hàng trăm người dân vẫn đang phải tá túc ở nhà văn hóa cộng đồng và người thân. Nhiều bản làng vẫn ngổn ngang sau lũ dữ.

Quảng Nam: Mưa lớn, nhiều nơi ngập nặng, 2 người bị nước lũ cuốn trôi

Chiều 10/10, lãnh đạo Công an huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) xác nhận lực lượng chức năng cùng người dân đang tìm kiếm tung tích 2 người bị lũ cuốn khi vượt sông Na.

Đà Nẵng: Mưa lớn, nhiều nơi ngập lụt, học sinh 29 trường nghỉ học

Mưa lớn kéo dài từ chiều ngày hôm qua đến sáng nay (10/10) đã khiến nhiều tuyến đường, vùng trũng thấp trên địa bàn TP Đà Nẵng bị ngập. Học sinh 29 trường của huyện Hoà Vang phải nghỉ học.

Người dân xứ Thanh dầm mình trong biển nước gặt lúa sau mưa bão

Lúa đến mùa thu hoạch nhưng do ảnh hưởng của mưa bão gây lụt lội nên ngập sâu trong nước. Hạt lúa đã mọc mầm, người dân vẫn phải cố thu hoạch để vớt vát chút ít.

Chùm ảnh: Nhà cửa, công sở tan hoang sau trận lũ quét kinh hoàng ở huyện Kỳ Sơn

Trận lũ quét kinh hoàng đã làm cho nhiều nhà dân và trụ sở làm việc của nhiều cơ quan, doanh nghiệp ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị thiệt hại nặng nề. Hiện công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Nỗ lực thông tuyến quốc lộ 7A để sớm đến tâm điểm trận lũ quét kinh hoàng

Ảnh hưởng của mưa lớn khiến một số vị trí trên quốc lộ 7A đang bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện, lực lượng chức năng, đơn vị quản lý đường bộ đang nỗ lực thông tuyến.

Lũ quét kinh hoàng ở Nghệ An: Bé gái 4 tháng tuổi bị nước lũ cuốn trôi

Trận lũ quét kinh hoàng lúc rạng sáng nay (2/10) tại huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) đã khiến 1 bé gái 4 tháng tuổi bị cuốn trôi, tử vong. Nhiều tài sản của người dân đã trôi theo dòng nước lũ.

Đang cập nhật dữ liệu !